Điểm danh 3 quán đồ Thái ngon, đẹp ngay giữa trung tâm Sài Gòn


Ẩm thực Thái Lan được rất nhiều người yêu thích và mến mộ, nếu là một trong những tín đồ của các món ăn Thái thì bạn không nên bỏ qua 3 nhà hàng này ở Sài Gòn.

Quán Thái sang chảnh ở Sài Gòn

Tìm đến quán ăn mang đậm phong cách Nhật Bản với giá cả rất sinh viên

Tuk Tuk Thai Bistro

– Địa chỉ: 17/11 Lê Thánh Tôn, quận 1 hoặc 38 Lý Tự Trọng, quận 1.

– Giờ mở cửa: 10:00 – 22:30

– Giá: 100 – 300.000 đồng

Nếu đếm những nhà hàng chuyên đồ Thái ở Sài Gòn thì nhiều vô cùng, thế nhưng nhắc đến quán ăn Thái nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Tuk Tuk Thai Bistro, nơi có những món ăn chuẩn hương vị Thái.

Chuỗi nhà hàng này hiện đang có hai cơ sở tại Lê Thánh Tôn và Lý Tự Trọng. Cả hai cơ sở đều rất nổi tiếng và là một trong những địa chỉ ăn uống được ưa chuộng tại Quận 1. Nếu muốn ngồi ăn tại quán vào buổi tối thì bạn sẽ phải đặt bàn trước để chắc chắn có chỗ ngồi. Bởi buổi tối cả hai cơ sở đều rất đông khách.

Không phải ngẫu nhiên mà người ta tìm tới nhà hàng này. Lý dó là vì chất lượng đồ ăn của quán rất ổn, lại thêm menu phong phú và đúng chuẩn chất Thái.

Món ăn tại đây được nêm nếm vừa miệng. Và nếu đã từng có cơ hội được tới Thái Lan thì bạn sẽ ngỡ ngàng bởi hương vị món ăn dường như được nấu tại Bangkok vậy. Không gian của quán được nhiều người đánh giá là hơi tối, nhưng bù lại trông khá ấm cúng và đậm chất Thái. Giá cả món ăn tại đây tương đối đắt đỏ, nếu đi 4 người thì cần ít nhất 1 triệu đồng cho một bữa ăn.

Gõ Thainoodles

– Địa chỉ: 150/7/3 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. HCM

– Giờ mở cửa: 10:00 – 22:00

– Giá tiền: 15 – 75.000 đồng

Nếu như Tuk Tuk Thai Bistro nổi tiếng với những món Thái chất lượng nhưng đi kèm giá cả không hề dễ chịu thì Gõ Thainoodles lại là một quán ăn tầm trung, với chi phí rất dễ chịu. Nếu muốn thưởng thức hương vị món Thái nhưng không rủng rỉnh nhiều tiền thì Gõ Thainoodles sẽ là một lựa chọn không tồi.

Quán cũng có bảng menu rất phong phú với nhiều món ăn đặc trưng của đất nước Thái Lan như pad Thái, tomyum hải sản, heo nướng xiên sốt Thái đặc biệt, gỏi Thái… Mức giá cũng khá bình dân, chỉ từ 75.000 đồng trở xuống cho một món ăn chất lượng. Đặc biệt món mì tại đây vô cùng nổi tiếng và cũng là món ăn làm nên thương hiệu của quán.

Chilli Thai

Địa chỉ: 38 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Giờ mở cửa: 10:00 – 22:00

Giá tiền: 70.000 – 280.000 đồng

Chilli Thai cũng là một nhà hàng chuyên đồ Thái rất nổi tiếng tại Sài Gòn. Món ăn ở đây được nhớ đến nhờ hương vị đậm đà, vị chua cay mặn ngọt rất rõ ràng. Nhiều người đánh giá món ăn của Chilli Thai mang đúng chuẩn hương vị ẩm thực xứ chùa Vàng, với vô vàn các loại nguyên liệu được sử dụng để chế biến như chanh, me, nước mắm, thảo mộc, ớt sừng, riềng húng Thái…

Quán có menu rất phong phú không chỉ gồm những món Thái đặc trưng mà còn có cả những món ăn đặc biệt như cá chẽm hấp với nước cốt chanh ớt, heo khìa kiểu Thái ăn kèm nước sốt thính chua ngọt, cà ri đỏ vịt rút xương, bò hương nhu tiêu xanh, phi lê cá chẽm tiêu đen… Tuy vậy, giống như Tuk Tuk Thai Bistro giá cả món ăn tại đây tương đối đắt đỏ. Thế nhưng trong những dịp đặc biệt, ghé thăm Chilli Thai để được thưởng thức những món ăn tuyệt vời thì cũng rất đáng đấy nhé.

Theo VTC


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: