Cuộc sống khốn khó ở khu ổ chuột giữa Sài Gòn


Dọc theo các dòng kênh Đôi, kênh Tẻ (quận 4,7,8 và Bình Thạnh, TP.HCM) còn khoảng hơn 20.000 căn nhà tạm bợ tồn tại từ hàng chục năm qua.

Những người cuối cùng ở khu ổ chuột sắp bị giải tỏa giữa Sài Gòn

Mang chút nắng xuân về cho trẻ em khu ổ chuột ở Sài Gòn

Sống trong các “xóm nước đen” này chủ yếu là người dân lao động nghèo, làm đủ thứ nghề: bốc vác, bán vé số, nhặt ve chai…

Theo thống kê của Sở Xây dựng, hiện còn khoảng hơn 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch cần phải tiếp tục được di dời trong thời gian tới, phần lớn tập trung chủ yếu tại quận 8 (6.015 căn), quận Bình Thạnh (1.830 căn), quận 7 (1.730 căn), quận 4 (1.630 căn), quận 5,6 (883 căn) và các quận khác…

Theo thống kê của Sở Xây dựng, hiện còn khoảng hơn 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch cần phải tiếp tục được di dời trong thời gian tới, phần lớn tập trung chủ yếu tại quận 8 (6.015 căn), quận Bình Thạnh (1.830 căn), quận 7 (1.730 căn), quận 4 (1.630 căn), quận 5,6 (883 căn) và các quận khác…

Nhiều căn nhà tạm bợ nằm trên và ven kênh rạch là “tồn tại của lịch sử phát triển đô thị trên địa bàn thành phố mấy chục năm qua”.

Nhiều căn nhà tạm bợ nằm trên và ven kênh rạch là “tồn tại của lịch sử phát triển đô thị trên địa bàn thành phố mấy chục năm qua”.

Qua bao năm tháng, những căn nhà xuống cấp nghiêm trọng.

Qua bao năm tháng, những căn nhà xuống cấp nghiêm trọng.

Hầu hết những căn nhà nơi đây đều được làm bằng những mảnh tôn chắp vá, giờ đã rỉ sét, mục nát.

Hầu hết những căn nhà nơi đây đều được làm bằng những mảnh tôn chắp vá, giờ đã rỉ sét, mục nát.

Nhiều căn nhà xập xệ lún sát xuống nước kênh đen, nhiều hôm triều cường lên nước dâng tràn vào cả trong nhà.

Nhiều căn nhà xập xệ lún sát xuống nước kênh đen, nhiều hôm triều cường lên nước dâng tràn vào cả trong nhà.

Vẫn còn nhiều "cầu tõm".

Vẫn còn nhiều “cầu tõm”.

Xung quanh ngập ngụa rác thải, người dân sống trong môi trường ô nhiễm nghiêm trọng.

Xung quanh ngập ngụa rác thải, người dân sống trong môi trường ô nhiễm nghiêm trọng.

Tuy nhiên, người dân vẫn chưa có sự lựa chọn nào khác.

Tuy nhiên, người dân vẫn chưa có sự lựa chọn nào khác.

Nhiều căn nhà lấn chiếm để làm điểm tập kết hàng hóa.

Nhiều căn nhà lấn chiếm để làm điểm tập kết hàng hóa.

Hầu hết, những người sống nơi đây là người dân lao động nghèo.

Hầu hết, những người sống nơi đây là người dân lao động nghèo.

Anh Hoàng làm nghề bán trứng vịt lộn cho biết: "Gia đình tôi ở miền Trung vào đây kiếm sống hơn 10 năm, do ở đây thuê nhà rẻ, mỗi người chia nhau chỉ khoảng 200 nghìn đồng/tháng. Ở riết cũng quen...".

Anh Hoàng làm nghề bán trứng vịt lộn cho biết: “Gia đình tôi ở miền Trung vào đây kiếm sống hơn 10 năm, do ở đây thuê nhà rẻ, mỗi người chia nhau chỉ khoảng 200 nghìn đồng/tháng. Ở riết cũng quen…”.

Ngày qua ngày, những người dân lao động trong khu ổ chuột đã trở nên quen thuộc với cuộc sống nơi đây, bởi họ chẳng biết đi đâu cư trú giữa một Sài Gòn đắt đỏ...

Ngày qua ngày, những người dân lao động trong khu ổ chuột đã trở nên quen thuộc với cuộc sống nơi đây, bởi họ chẳng biết đi đâu cư trú giữa một Sài Gòn đắt đỏ…

UBND TP.HCM đã có chủ trương di dời, giải tỏa các khu dân cư quanh khu vực bờ kênh rạch để chỉnh trang, phát triển đô thị, hỗ trợ người dân sớm ổn định chỗ ở, mưu sinh.

UBND TP.HCM đã có chủ trương di dời, giải tỏa các khu dân cư quanh khu vực bờ kênh rạch để chỉnh trang, phát triển đô thị, hỗ trợ người dân sớm ổn định chỗ ở, mưu sinh.

Theo thegioitiepthi


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: