Những hình ảnh CSGT đi vào lòng người dân


Do đặc thù công tác, Cảnh sát giao thông (CSGT) nói chung và CSGT TPHCM (PC67- Công an TPHCM) nói riêng, bên cạnh việc thực thi nhiệm vụ, tuần tra kiểm soát đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân thành phố. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cán bộ chiến sĩ Phòng PC67 lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, qua đó có nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến, góp phần tạo hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT.

Cảnh sát ở Sài Gòn tuần tra bằng xe đạp

Đâu phải cảnh sát giao thông lúc nào cũng tệ

CSGT quét đá trên đường, giải cứu xe ngập nước

Sáng ngày 9.12, xe tải chở hơn 5 tấn đá dăm lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, theo hướng từ cầu Bình Lợi về cầu vượt Linh Xuân, khi vừa đến giữa cầu Gò Dưa, đoạn thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức thì bị bung bửng phía sau xe, khiến hơn 5 tấn đá dăm đổ tràn ra đường. Ngay sau sự việc xảy ra, tài xế đã cho xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vụ việc đã khiến hơn một cây số của tuyến đường được xem là đẹp nhất của TPHCM ngập tràn đá dăm khiến rất nhiều người đi đường hoảng sợ. Thấy giao thông bị đe dọa, gần chục cán bộ chiến sĩ của Đội CSGT Tuần tra – Dẫn đoàn thuộc PC67 đã được điều động ra hiện trường phối hợp cùng các lực lượng khác giải quyết sự cố. Tuyến đường lập tức được phong tỏa, các chiến sĩ CSGT không ai bảo ai đã mượn chổi, xẻng cùng công nhân vệ sinh môi trường quét dọn từng mét đường.

Đá dăm vốn sẵn bụi, diện tích mặt đường rộng lớn lại đúng lúc trưa nắng gắt nhưng bằng sự nỗ lực của các chiến sĩ, hàng tấn đá đã được thu dọn, đưa lên xe. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, đoạn đường đã được sạch sẽ trở lại, xe cộ lại bon bon trên đường. Một chiến sĩ CSGT cho biết, đây là lần thứ 4 đơn vị này thu dọn đất, đá do các phương tiện làm rơi trên đường rồi bỏ đi. Chứng kiến hình ảnh đẹp của những CSGT này, chị Hoàng Yến cùng nhiều hộ dân khác sống bên đường đã hết sức cảm phục. “Thấy mấy ảnh cặm cụi quét dọn suốt từ lúc 7h sáng cho đến xế trưa mới xong, mồ hôi nhễ nhại, chúng tôi thương lắm. Có người cho mấy ảnh mượn chổi, xẻng để mau chóng làm sạch con đường cho bà con an tâm đi lại” – chị Yến chia sẻ.

CSGT quét dọn hơn 1km đường Phạm Văn Đồng tràn đá dăm. Ảnh: Trường Sơn

CSGT quét dọn hơn 1km đường Phạm Văn Đồng tràn đá dăm. Ảnh: Trường Sơn

Ngoài việc được người dân cảm phục thì với giới tài xế xe tải, hình ảnh những CSGT cũng dần trở nên thân thiện qua những việc làm cụ thể, có sức thuyết phục cao. Còn nhớ vào ngày 25.3 vừa qua, khi đang lái chiếc xe rơ moóc chở đầy bia chai lưu thông từ QL1, quận Thủ Đức về quận 12, TPHCM, tài xế Nguyễn Văn Sơn (33 tuổi, quê Thanh Hóa) do tránh xe phía trước đã thắng gấp khiến hàng chục thùng bia bị rơi xuống đường, vỡ tung tóe. Để xử lý sự cố, hàng chục CSGT và người dân xung quanh vừa hỗ trợ thu dọn số bia còn nguyên vẹn, vừa cầm chổi quét dọn đoạn đường. Trước hành động của CSGT, tài xế Sơn không giấu được sự cảm phục: “Thấy xe bia bị lật, nhiều anh CSGT chạy tới phụ tôi đưa một số thùng còn nguyên vẹn lên xe, một số khác dùng chổi quét đống vỏ chai rồi thu dọn sạch sẽ. Tôi cảm ơn mấy anh CSGT rất nhiều, không biết một mình thì dọn đến khi nào mới xong nữa”, tài xế container chia sẻ.

Những hình ảnh đẹp của CSGT không chỉ xuất hiện trên những chặng đường có sự cố mà còn xuất hiện khắp nơi khi phố phường chìm vào biển nước mùa mưa lũ, triều cường. Mới đây, do ảnh hưởng của triều cường nên nhiều tuyến đường của thành phố, nhất là huyện Bình Chánh đã ngập sâu khiến việc đi lại của bà con nhân dân gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn đảm trách, Ban Chỉ huy Đội CSGT An Lạc đã bố trí Tổ công tác gồm 7 cán bộ chiến sĩ tiến hành điều tiết, hướng dẫn người tham gia giao thông tránh các khu vực ngập nước nặng; đồng thời, hỗ trợ người dân đưa các phương tiện bị ngập nước và chết máy vào nơi an toàn thuận lợi để sửa chữa.

Hay trong trận mưa lịch sử vào ngày 26.9 vừa qua, hàng chục tuyến đường trên khắp các quận – huyện bị biến thành sông. Lúc này, người dân lại chứng kiến cảnh các chiến sĩ trong bộ quân phục màu vàng bì bõm trong dòng nước để điều tiết giao thông. Nhiều xe môtô bị chết máy, chủ nhân đang loay hoay thì đã xuất hiện một anh CSGT phía sau, đẩy phụ lên vỉa hè. Một chiếc ôtô không thể di chuyển khi nước đã tràn máy, CSGT lại cùng người dân hì hục đẩy ra khỏi ngã tư để dòng xe phía sau được di chuyển lên phía trước, thoát cảnh kẹt xe. Với người dân, sự xuất hiện và hỗ trợ kịp thời như vậy đã khiến hình ảnh người CSGT trở nên gần gũi và thân thương hơn bao giờ hết.

Để hình ảnh CSGT thân thương hơn trong mắt người dân

Ngoài việc hỗ trợ người dân, giải quyết nhanh các sự cố gây ảnh hưởng đến giao thông thì CSGT TPHCM cũng là một trong những lực lượng quan trọng bảo đảm an ninh trật tự. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, nhiều CSGT đã tham gia truy bắt cướp giật, tham gia bắt giữ hàng lậu. Trong quá trình đó, đã có nhiều đơn vị, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng.

CSGT dắt xe cho người dân trên đoạn đường ngập nước. Ảnh: Trường Sơn

CSGT dắt xe cho người dân trên đoạn đường ngập nước. Ảnh: Trường Sơn

Theo PC67, trong tháng 11.2016, Phòng PC67 vinh dự có 4 tập thể đơn vị gồm Đội Tham mưu, Đội Tổ chức chính trị, Đội CSGT Phú Lâm, Đội CSGT Bến Thành và 2 cán bộ chiến sĩ là thượng úy Trần Văn Tuấn và trung úy Nguyễn Thanh Vũ – cán bộ Trạm CSGT Tây Bắc được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an đã có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu và trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đây là niềm động viên khích lệ rất lớn đối với tập thể Ban Chỉ huy và CBCS Phòng PC67 để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2017, nhất là đảm bảo cho người dân thành phố đi lại, vui chơi an toàn và thông suốt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

Trong năm 2016, Phòng PC67 có 668 lượt CBCS nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ của người vi phạm với số tiền 128.540.000 đồng và 142 lượt CBCS nêu gương dũng cảm tham gia phát hiện 41 vụ phạm tội hoạt động trên tuyến đường giao thông, bắt giữ 42 đối tượng và thu giữ 28 phương tiện gây án.

Theo báo Lao động


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: