Siêu phẩm điện ảnh Warcraft: Đại chiến hai thế giới ra mắt khán giả TP.HCM


(2SaiGon.vn) – Chuyển thể từ tựa game huyền thoại trải dài qua bao thế hệ khán giả, Warcraft: The Beginning (tên phát hành tại Việt Nam: Warcraft: Đại chiến hai thế giới) lên màn bạc trong niềm ấp ủ, chờ mong của vô số game thủ và những fans điện ảnh, đặc biệt là bom tấn. Trong ngày họp báo ra mắt bộ phim tại TP.HCM, hàng trăm khán giả, trong đó có game thủ và cả những nghệ sĩ nổi tiếng cùng tới tham gia, chia sẻ những kỷ niệm, ký ức một thời đáng nhớ với tựa game này.

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh tạo dáng như các nhân vật trong phim.

Ca sĩ Sơn Ngọc Minh tạo dáng như các nhân vật trong phim.

Nam Cường cùng bà xã Phương Thảo.

Nam Cường cùng bà xã Phương Thảo.

Thịnh Vinh cũng là fan ruột của tựa game Warcraft.

Thịnh Vinh (vai Thiều trong phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh) cũng là fan ruột của tựa game Warcraft.

Vũ công Quang Đăng.

Vũ công Quang Đăng.

Warcraft: Đại chiến hai thế giới dựa trên tựa game huyền thoại gắn liền với bao thế hệ khán giả suốt 2 thập kỷ qua. Từ khi ra mắt đến thời điểm này, phiên bản trò chơi điện tử Warcraft được xem là hiện tượng của làng game toàn cầu với lượng người chơi vượt mốc 100 triệu.

Là một trong những tựa game có nội dung ly kỳ, hấp dẫn, thuộc top hay nhất mọi thời đại, những ai bước chân vào thế giới của Warcraft hẳn sẽ bị cuốn hút và chìm đắm với các câu chuyện gay cấn, hình ảnh kỳ vĩ.

Với kinh phí thực hiện hơn 100 triệu USD, bom tấn của Universal được không ít khán giả kỳ vọng bởi sự đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh, kỹ xảo và những góc quay kỳ vĩ.

Với kinh phí thực hiện hơn 100 triệu USD, bom tấn của Universal được không ít khán giả kỳ vọng bởi sự đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh, kỹ xảo và những góc quay kỳ vĩ.

Bom tấn được đầu tư công phu này lấy bối cảnh phần đầu tiên của trò chơi Warcraft với cuộc chạm trán đầu tiên giữa hai thế giới gồm tộc Orc và loài người. Để làm nên tạo hình nhân vật ấn tượng, đoàn làm phim cho biết rất khó tìm ra những dễn viên có chiều tao tới 2.5m. Vì thế, tất cả nhân vật tới từ tộc Orc xuất hiện trong Warcraft: Đại chiến hai thế giới đều được tạo ra bằng công nghệ số.

Những tiến bộ trong công nghệ motion capture (còn gọi là MoCap –ghi lại chuyện động của đối tượng) cho phép ê-kíp thực hiện có thể mời nhiều diễn viên tên tuổi thủ vai những chiến binh khét tiếng của tộc Orc.

Nam diễn viên Toby Kebbell – vai tộc trưởng Durotan của bộ tộc Frostwolf – vốn không hề xa lạ với công nghệ MoCap nhờ từng thủ vai Koba trong “Dawn of the Planet”.

Nam diễn viên Toby Kebbell – vai tộc trưởng Durotan của bộ tộc Frostwolf – vốn không hề xa lạ với công nghệ MoCap nhờ từng thủ vai Koba trong “Dawn of the Planet”.

Câu chuyện của Warcraft: Đại chiến hai thế giới bắt đầu khi vương quốc Azeroth đang sống trong cảnh bình yên bỗng dung bị đẩy tới bờ vực của chiến tranh bởi các cuộc xâm lăng đáng sợ của kẻ thù: những chiến binh tộc Ors hung tàn với khát khao mở rộng bờ cõi và tìm cách duy trì giống nòi. Bom tấn do đạo diễn Duncan Jones (Moon, Source Code) sản xuất dựa trên kịch bản được chính ông và Charles Leavitt (Blood Diamond) chắp bút.

Bộ phim quy tụ các diễn viên tài năng như Travis Fimmel (series truyền hình Vikings), Paula Patton (Mission Impossible – Ghost Protocol), Bens Foster (Lone Survivor), Ruth Negga (World War Z), Toby Kebbel (Dawn of the Planet of the Apes)… và ngôi sao võ thuật châu Á Ngô Ngạn Tổ.

Sau 123 ngày ghi hình, bộ phim còn tốn tới 20 tháng cho phần hậu kỳ và đạo diễn Duncan Jones đặc biệt chú trọng tới hiệu ứng kỹ xảo với hơn 1,000 cảnh quay phức tạp.

Sau 123 ngày ghi hình, bộ phim còn tốn tới 20 tháng cho phần hậu kỳ và đạo diễn Duncan Jones đặc biệt chú trọng tới hiệu ứng kỹ xảo với hơn 1,000 cảnh quay phức tạp.

Trailer của phim.

Warcraft: Đại chiến hai thế giới hiện khởi chiếu toàn quốc với định dạng 2D, 3D, IMAX 3D và 4DX.

Minh Trí


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: