Zone 9 – Sài Gòn


Hiện Nhà ga 3A – hay còn được gọi là Station 3A nằm tại hẻm 3A đường Tôn Đức Thắng quận 1 – nơi được biết đến như là Zone 9 Sài Gòn – tràn đầy tính nghệ thuật với nhiều không gian mở cho các bạn trẻ.

Trước đó, nhiều người đã cho rằng Nhà ga 3A sẽ giống với một Zone 9 nổi tiếng của Hà Nội, bởi lúc đó, Station 3A cũng được xây dựng với mô hình tổ hợp bao gồm: nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng mua sắm, studio,… Tuy nhiên, vào thời điểm đó Nhà ga 3A còn rất mới, thậm chí một số khu vực còn chưa được xây dựng xong nên tất cả vẫn chưa thể đoán được chính xác “diện mạo” của nơi này sẽ như thế nào.

Nhà ga đã dần dần được mọi người biết đến rộng rãi, bởi một phần là do lần đầu tiên tại Sài Gòn có một mô hình mới lạ như thế này được triển khai xây dựng và phục vụ riêng cho giới trẻ. Tại đây thường xuyên được chọn làm địa điểm diễn ra nhiều hoạt động thú vị cho giới trẻ như: phiên chợ vào mỗi cuối tuần, các chương trình văn nghệ, mới đây nhất là sự kiện chụp ảnh với lá cờ Tổ quốc thu hút hàng nghìn người đến tham dự. Đây là biểu hiện của việc Nhà ga 3A đang dần dần trở thành một điểm đến lành mạnh và đặc biệt của giới trẻ Sài Gòn.

3A_4

3A_3

3A_2

3A_1

Về diện mạo và tổng thể của toàn Nhà ga hiện đã có một vài điểm thay đổi, do nhiều quán, cửa hàng đã được dọn vào các khu vực sửa chữa trước đó, tạo cảm giác đông đúc, nhiều sự lựa chọn và đa dạng về mặt hình thức.

Những quán cafe được trang trí và xây dựng bằng những vật liệu đơn giản, chuộng không gian ngoài trời và lấp nhiều cây cối xanh xung quanh, có cảm giác vô cùng thoáng mát. Khi ngồi ở hai khu vực này, bạn có thể nhìn được bao quát mọi khu vực của Nhà ga.

3A_5

Quán cà phê có phục vụ cả bánh ngọt nằm bên ngoài phủ toàn cây xanh.

3A_6

Chiếc xe buýt đặc biệt với tủ bánh mà các bạn có thể đến tùy ý lựa chọn.

3A_7

Buổi sáng và buổi chiều nếu ngồi tại khu vực này là cực kỳ thoáng và mát mẻ.

3A_8

Quán cà phê được xây dựng bằng toàn các khung cửa sổ cũ.

3A_9

3A_10

Tại đây nhiều nhất vẫn là các cửa hàng thời trang mang phong cách hiện đại, trẻ trung và giá cả hợp lý để phục vụ cho các bạn. Hiện ở Nhà ga đã có gần 10 gian hàng quần áo, phụ kiện với đủ mọi dạng từ đồ tự thiết kế, hàng nhập và cả đồ handmade, thủ công, được làm từ các nguyên liệu bảo vệ môi trường.

3A_11

3A_14

3A_13

3A_12

Tuy nhiên, như chị Mai Đỗ (người trực tiếp phụ trách đầu tư Nhà ga 3A) đã chia sẻ trước đó rằng, chị muốn xây dựng Station 3A như một không gian nghệ thuật đương đại của Sài Gòn, sẽ là nơi để các bạn trẻ đến tìm cảm hứng về nghệ thuật. Và là nơi đây thật sự có rất nhiều không gian mở để phục vụ cho sự sáng tạo hơn là một điểm đến mang tính chất vui chơi, giải trí và quá nhộn nhịp, đông đúc như Zone9 hay các địa điểm khác tương tự.

Ngoài những buổi có tổ chức sự kiện thì tại đây luôn có những không gian riêng rất yên tĩnh, nên hoàn toàn thích hợp cho việc đến đây học tập, chụp ảnh, vẽ vời, hoặc họp nhóm,… mà không cần lo lắng việc quá ồn ào hoặc quá đông đúc

3A_15
3A_19
3A_18
3A_17
3A_16
Nơi Nhà ga 3A có rất nhiều góc mà bạn hoàn toàn có thể đến trò chuyện, hoặc thư giãn, tìm nguồn cảm hứng sáng tác nghệ thuật cho riêng mình.

Nhiếp ảnh: Andy Trần

Theo Trí Thức Trẻ


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: