Minh Anh và Nhật Trường làm được điều mà chưa có buổi ra mắt phim nào làm được


2saigon – Nhóm 4 gương mặt tiếp theo trong Top 8 của Én Vàng 2019 đã bước vào vòng thi với chủ đề “Sự kiện nổi bật” ở Tập 7 vừa được phát sóng trên HTV9 tối thứ Bảy 7/12/2019 vừa qua.

“Siêu trí tuệ Việt Nam”: Đỉnh cao tài năng, cậu sinh viên 19 tuổi bất ngờ được Tóc Tiên xem là thần tượng

Nghệ sĩ Kim Cương giúp bệnh nhân nghèo mổ mắt

Với hình thức dẫn cặp – một trong những kỹ năng của người dẫn chương trình chuyên nghiệp, bốn cánh én Nhật Trường, Minh Anh, Long Hoàng và Quốc Định đã mang đến bài dự thi không chỉ mới lạ, độc đáo mà còn đầy dí dỏm. Ban giám khảo tiếp tục là sự xuất hiện của đạo diễn – NSƯT Vũ Thành Vinh, nghệ sĩ Thanh Bạch, nhà báo Hà Quang Minh và người dẫn chương trình Phương Uyên.

Minh Anh và Nhật Trường ở vòng thi này sẽ trải qua thử thách dẫn dắt buổi ra mắt phim “Nắng 3 – Lời hứa của cha” với khách mời là đạo diễn Đồng Đăng Giao, diễn viên Kiều Minh Tuấn và diễn viên nhí Ngân Chi. Đảm nhận vai trò ra mắt một bộ phim đã có tên tuổi và đứng cùng sân khấu với những gương mặt “gạo cội” trong lĩnh vực điện ảnh là vinh dự nhưng cũng là áp lực rất lớn cho hai cánh én. Tuy vậy, các bạn đã tạo ra không khí rất hào hứng và đáng yêu ở phần dự thi này. Không chỉ làm tròn vai trò người kết nối trong buổi ra mắt phim, MC còn cùng diễn viên Kiều Minh Tuấn và bé Ngân Chi diễn lại một phân cảnh nhỏ đầy hài hước khiến người xem không khỏi bật cười.

Minh Anh là cô gái có diện mạo xinh đẹp và đặc biệt là nụ cười sáng sân khấu, Nhật Trường lại là một chàng trai lịch lãm và đầy nam tính, cả hai đã tạo nên sự kết hợp đẹp cả về ngoại hình lẫn chất lượng nội dung. Người dẫn chương trình Phương Uyên bày tỏ sự “ganh tỵ” với hai thí sinh vì “môi trường hiện tại các bạn đang đứng là môi trường mà rất nhiều người dẫn chương trình ao ước và không phải ai cũng đã từng có cơ hội”.

Nhận xét về bài thi này, nếu nghệ sĩ Thanh Bạch tỏ ra không hài lòng khi Minh Anh chưa biết cách dựa phần vào cao trào của buổi ra mắt, thì đạo diễn – NSƯT Vũ Thành Vinh cũng không hài lòng về việc chọn vị trí ngồi và cách di chuyển của MC khi tiếp xúc với khách mời. Tuy bị Ban giám khảo “vùi dập” có phần khá “nặng nề”, nhưng chốt lại câu cuối cùng, nghệ sĩ Thanh Bạch khẳng định: “Anh đã đi rất nhiều cuộc ra mắt phim, chưa bao giờ có một tiết mục hay như của tụi em bữa nay”.

Sau đêm thi này, Nhật Trường đạt 38,75 điểm, kế đến là Long Hoàng với 38,5 điểm, hai thí sinh Quốc Định và Minh Anh lần lượt nhận về cho mình số điểm là 38 và 37,5.

Đảm nhận buổi ra mắt sản phẩm của nhà tài trợ Én Vàng 2019 – nhãn hàn Tiaokay, cặp đôi Long Hoàng và Quốc Định đã “nhập vai” khá hài hước vào hai vị thái y trong truyện cổ tích. Sau khi hoàng hậu “truyền thái y”, hai anh chàng đã chẩn đoán bệnh và đưa ra bài thuốc điều trị bằng phong cách thể hiện đầy dí dỏm. Đây là tiết mục có sự phân chia cân bằng giữa hai MC, khiến không ai bị mờ nhạt trước người còn lại. Sự hài hước của thí sinh và các diễn viên phụ diễn đã góp phần giúp buổi ra mắt không chỉ truyền tải được thông điệp của nhãn hàng nhưng cũng vừa mang tính giải trí.

Dẫu được nhận định là phần thi hoàn thiện nhất ở vòng này, Long Hoàng và Quốc Định cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Nhà báo Hà Quang Minh đánh giá cao tính giải trí mà tiết mục mang lại, nhưng theo anh hai thí sinh chưa làm tròn nhiệm vụ thông tin mà nhãn hàng giao phó. Bên cạnh đó, anh cũng chỉ ra một thiếu sót khác của hai bạn là chưa khai thác được trải nghiệm của người dùng sản phẩm. Mặt khác, giám khảo Phương Uyên cũng cho rằng thiếu sót của các bạn là tốc độ nói nhanh và thiếu điểm nhấn, còn giám khảo Vũ Thành Vinh nhận xét cách sắp xếp đội hình ở phần kết tiết mục chưa đẹp.

Én Vàng do Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang phối hợp thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Tiaokay được phát sóng vào lúc 20:45 thứ Bảy hằng tuần trên kênh HTV9. Đêm thi tiếp theo, các thí sinh sẽ trải qua thử thách dẫn dắt cho những chương trình mà HTV đang thực hiện. Tập 8 sẽ được phát sóng vào lúc 20:45 thứ Bảy 14/12/2019 trên HTV9.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: