Cây 10 loại quả đắt hàng dịp Tết


Từ tháng 7 âm lịch hàng năm, nông dân Lê Đức Giáp bắt đầu ghép các loại quả lên gốc bưởi Diễn để bán dịp Tết.

Những món ăn không thể thiếu trong ngày tết của người Sài Gòn

Bỏ tiền triệu đặt mua đào tiên thỏi vàng Tài Lộc độc lạ đón Tết

“Vương quốc” hoa kiểng Cái Mơn rộn ràng mùa hoa Tết

 

Nông dân Lê Đức Giáp (63 tuổi, xóm Bãi, Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội) là chủ vườn cây cảnh hàng trăm chậu cây, trong đó có 200 gốc bưởi Diễn được ghép 10 loại quả trên thân.

“Cái khó của việc ghép 10 loại quả lên một thân cây là phải hiểu rõ đặc điểm từng loại quả muốn ghép. Mỗi loại quả đều có thời gian ra hoa và chín khác nhau nên phải tính thời điểm tốt nhất” ông Giáp cho biết.

Bưởi Diễn là loại cây thân to, rễ chùm khỏe nên được chọn để ghép, với các loại quả “cùng họ” như quất, bưởi da xanh, bưởi đỏ, bưởi siêu thơm, quất, cam canh, cam đường, cam Vinh, quýt, phật thủ, chanh đào…

Giá bán tại vườn mỗi cây ghép 10 loại quả từ 1,5 đến 10 triệu đồng. Khách hàng từ Yên Bái, Quảng Ninh, Quảng Bình, TP HCM… nếu có nhu cầu chỉ cần gọi điện đặt hàng thì sẽ được chủ vườn chuyển cây.

Gốc bưởi Diễn sẽ được kiểm tra cành, nếu đủ khỏe thì chủ vườn chọn để ghép quả. Khi ghép phải tính toán sao cho cành không chịu tải quá nặng.

“Có loại ghép mắt, có loại ghép hoa, có loại ghép quả nên phải căn chính xác thời điểm, khoảng tháng 7 âm lịch bắt đầu ghép những quả đầu tiên lên thân cây”, ông Giáp cho biết.

Sau khi ghép quả thành công, cây cảnh có 5-7 màu sắc khác nhau.

Mỗi chậu cây cảnh sống được 3-4 năm, nếu chăm sóc tốt có thể lên đến 10 năm.

Những cây cảnh có hoa, có quả thường đắt hàng hơn loại cây chỉ có quả.

 

Hiện chủ vườn đã bán được khoảng 60% trong tổng số 200 cây 10 loại quả.

Dịp gần Tết, những đơn hàng liên tục được thực hiện trong ngày.

Năm nào vườn của ông Giáp cũng bán hết sạch số cây ghép quả, mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng.

Theo vnexpress.net


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: