9 Hoa hậu, Á hậu quy tụ trong chương trình “Đi Việt Nam Đi – Vietnam Why Not”


Ban tổ chức chương trình “Đi Việt Nam Đi – Vietnam Why Not” vừa công bố danh sách 09 người đẹp cùng tham gia chương trình được chia làm 03 đội chơi: Đội Quai Thao, Đội Nón lá, Đội Khăn Rằn. Danh sách này gồm nhiều Hoa hậu, Á hậu nổi tiếng của Việt Nam.

Vợ chồng Lâm Vỹ Dạ – Hứa Minh Đạt “rủ nhau” làm MC “Cả nhà thương nhau”

Sau thời gian kín tiếng, chương trình truyền hình thực tế về du lịch ứng dụng công nghệ 4.0 “Đi Việt Nam Đi – Vietnam Why Not” tiết lộ danh sách 09 người đẹp sẽ cùng tham gia chương trình gồm: Hoa hậu Ngọc Diễm, Siêu mẫu, Á hậu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Khánh Vân, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam Ngọc Châu, Á hậu Vũ Hoàng My, Á hậu Mâu Thuỷ, Á hậu Kim Duyên, Người đẹp Hương Ly – Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Người đẹp Tường Linh – Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

“Đi Việt Nam Đi – Vietnam Why Not” là dự án hưởng ứng lời kêu gọi kích cầu du lịch Việt được sự ủng hộ của Tổng cục du lịch Việt Nam. Chương trình do Unimedia phối hợp với Appfast và Tik Tok đồng tổ chức, với sự đồng hành của Xiaomi – Nhà tài trợ Kim Cương, Nam A Bank – Đối tác đồng hành vì cộng đồng.

Trong 03 đội chơi, đội Quai Thao gồm những người đẹp hoạt ngôn, thông minh và có nền tảng tri thức ấn tượng:

Hoa hậu Ngọc Diễm: Có hơn 10 năm hoạt động trong làng giải trí, đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 và đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2008. Cô hiện gặt hái thành công trong lĩnh vực kinh doanh và là nhà hoạt động xã hội, MC cho các sự kiện, chương trình lớn.

Hoa hậu Ngọc Châu: trước khi đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, cô là quán quân của Vietnam’s Next Top Model 2016. Nhắc đến Ngọc Châu, khán giả sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một cô gái thân thiện, nhiệt tình nhưng luôn chuyên nghiệp, chỉnh chu trong công việc.

Người đẹp Tường Linh: bên cạnh chuỗi thành tích ấn tượng tại lĩnh vực sắc đẹp (Hoa khôi Phú Yên 2011, Top 18 Hoa hậu Liên Lục Địa 2017, Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019), Tường Linh còn sở hữu “profile” học tập ấn tượng: HCĐ Olympic môn Văn, Giải Nhất HSG môn Văn cấp tỉnh lớp 11 và 12, Giải Khuyến khích HSG môn Văn cấp Quốc gia lớp 12…

Đội Nón Lá gồm toàn những người đẹp của gia đình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, trong đó Hoa hậu Khánh Vân và Á hậu Mâu Thuỷ có mối quan hệ thân thiết ở ngoài đời, còn Hoa hậu Khánh Vân và người đẹp Hương Ly là bạn thi chung tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Á hậu Mâu Thuỷ và người đẹp Hương Ly có nhiều mối duyên với nhau, khi có cùng số báo danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và là quán quân của Vietnam’s Next Top Model. Điểm chung của đội Nón Lá chính là sự tình cảm, hướng về gia đình và giàu cảm xúc.

Hoa hậu Khánh Vân: hai lần giành giải thưởng “Người đẹp Áo dài” tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã chứng minh Khánh Vân rất phù hợp với trang phục truyền thống của dân tộc. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, cô từng giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015… Khánh Vân luôn mang đến cho người đối diện cảm nhận chân thành, gần gũi và nụ cười ấm áp.

Á hậu Mâu Thuỷ: quán quân Vietnam’s Next Top Model 2014 là một trong số ít những người mẫu xuất hiện trên ảnh bìa của tất cả các tạp chí thời trang lớn của Việt Nam. Hiện, cô là gương mặt được nhiều nhà sản xuất tin tưởng mời làm mentor huấn luyện các thí sinh trẻ. Ở vị trí này, cô thường đưa ra lời khuyên giúp thí sinh hoàn thiện bản thân.

Người đẹp Hương Ly: Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 là một trong những gương mặt người mẫu trẻ đắt show hiện nay, liên tục sải bước trên các sàn diễn thời trang lớn và ngồi ghế giám khảo cho các chương trình dành cho mẫu nhí. Cô khiến khán giả ấn tượng với câu chuyện cô bé chăn trâu nghị lực vươn lên cuộc sống.

Đội Khăn Rằng quy tụ những nàng Á hậu 1 đình đám của Việt Nam, nổi bật với hình tượng cá tính, phá vỡ mọi khuôn mẫu để khẳng định thương hiệu riêng cho mình.

Siêu mẫu, Á hậu Võ Hoàng Yến: là cái tên thu hút nhất hiện nay của thị trường gameshow, Võ Hoàng Yến nhận được nhiều tình cảm của khán giả bởi cá tính thẳng thắn, dám nghĩ dám làm và vô cùng hài hước. Mỗi lần xuất hiện trên sàn diễn thời trang, Võ Hoàng Yến khiến khán giả trầm trồ bởi lối catwalk thương hiệu, cô cũng là thầy cho nhiều hoa hậu, á hậu của Việt Nam.

Á hậu Kim Duyên: cô gái đến từ Cần Thơ ghi điểm với khản giả bằng nụ cười tươi, sự chân thật và mái tóc suông dài. Quyết tâm giảm 10 ký sau đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Kim Duyên dần hoàn thiện bản thân với các dự án liên quan người nhiễm HIV/AIDS và cộng đồng LGBTQ+.

Á hậu Hoàng My: Cựu giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực điện ảnh và cộng đồng. Cô là á hậu đầu tiên tham gia hai đấu trường sắc đẹp lớn nhất: Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Thế Giới. Hoàng My vừa trở lại Việt Nam sau thời gian sinh sống và làm việc ở Israel với vai trò nhà sản xuất.

Ba đội chơi với ba màu sắc, phong cách khác nhau, hứa hẹn mang đến cho “Đi Việt Nam Đi – Vietnam Why Not” những màn tranh tài hấp dẫn, sôi nổi nhưng cũng không kém phần quyết liệt, kịch tính. Sau những hành trình, bên cạnh sự trải nghiệm là tinh thần đoàn kết, yêu thương được đề cao, các Hoa hậu, Á hậu được thể hiện bản thân, giới thiệu với khán giả những góc nhìn khác mà khán giả ít có cơ hội được biết.

“Đi Việt Nam Đi – Vietnam Why Not” là chương trình truyền hình thực tế ứng dụng nền tảng, tiên phong công nghệ. Cụ thể, các đội chơi sẽ áp dụng luật chơi bằng thiết bị công nghệ cao, sử dụng điện thoại thông minh (điện thoại hành trình) và QR Code để truy xuất thông tin, đảm bảo tính minh bạch trong suốt cuộc chơi. QR Code hành trình là một kênh thông tin từ nhà sản xuất đến các đội chơi, chứa nội dung thử thách hoặc các gợi ý.

Nội dung chương trình được kết hợp với những thử thách thực tế hấp dẫn sẽ ghi lại hành trình khám phá Việt Nam, theo chân ba đội chơi chính là các Hoa hậu, Á hậu đã được chia đội, cùng nhau thi đấu với nhiều chủ đề khác nhau. Chương trình bao gồm 10 tập xuyên suốt tương ứng với 10 chặng hành trình tại mỗi tỉnh thành tiêu biểu trên cả nước. Ba đội chơi sẽ phải thực hiện những thử thách được BTC đặt ra, đồng thời tìm hiểu và khám phá nét đẹp văn hoá vùng miền của mỗi điểm đến nhằm quảng bá du lịch địa phương.

Chương trình dự kiến lên sóng vào lúc 21h55, Thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV9, bắt đầu từ ngày 27/11/2020.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: