Bảo Yến “nói xấu” chồng, danh ca Thái Châu liền lên tiếng bênh vực


2saigon – Võ Hạ Trâm đột nhiên có “chồng”, Cao Mỹ Kim sợ lặp lại sự cố quên lời, cùng với đó, tất các thí sinh Hãy Nghe Tôi Hát đều tỏ ra căng thẳng trước đêm thi thứ 3 với giám khảo chủ đề danh ca Bảo Yến.

Gây sốt phòng vé, “Tháng năm rực rỡ” tăng thêm suất chiếu sớm

Hoa hậu Quỳnh Mai khoe nhan sắc rạng ngời tham dự Lễ hội áo dài 2018

Những ca khúc Ở hai đầu nỗi nhớ (st: Trần Đình Chính), LK Anh nợ em – Khúc Thụy Du (st: Anh Bằng), Hãy để mưa rơi (st: Nguyễn Kim Tuấn), Biển cạn (st: Nguyễn Kim Tuấn), Thư tình cuối mùa thu (st: Phan Huỳnh Điểu), Trái tim tội lỗi (st: Quốc Dũng) từng gắn liền với thành công của danh ca Bảo Yến sẽ được thể hiện lại một cách mới lạ và đầy ấn tượng trong tập 3 chương trình Hãy Nghe Tôi Hát.

GK T3 (27)

Danh ca Bảo Yến từng xuất hiện trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát 2017. Những lời nhận xét công tâm, thẳng thắng của cô không chỉ giúp các thí sinh rút ra những bài học thiết thực, mà còn để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả về một danh ca Bảo Yến tận tâm với thế hệ đàn em. Hơn 30 năm dâng tiếng hát cho đời, giọng hát của cô trở thành một đẳng cấp, nói về luyến láy nhả chữ và truyền cảm xúc trong bài hát, có thể nói Bảo Yến đích thực là một bậc thầy.

Khán giả không chỉ ngưỡng mộ giọng hát của danh ca Bảo Yến, chuyện tình đẹp giữa cô và nhạc sĩ Bảo Yến cũng đã tốn không ít giấy mực của các nhà báo. Mặc dù rất yêu vợ, nhưng nhạc sĩ Quốc Dũng vẫn khó lòng qua khỏi ải mỹ nhân của những bóng hồng vây quanh mỗi khi anh đi tìm cảm xúc sáng tác. Danh ca Bảo Yến không né tránh khi nhắc đến quá khứ của chồng, ngược lại, cô sẵng lòng chia sẻ những “tật xấu” ít ai biết đến của nhạc sĩ Quốc Dũng. Nữ danh ca cho biết: “Anh Dũng trăng hoa nhiều lắm, nhưng hay một cái là anh ấy không nói yêu ai mà nhiều cô gái lại xoay quanh nói yêu anh, bởi vậy nên Bảo Yến đâu có cớ nói gì anh ấy được”.

Là bạn lâu năm của người vắng mặt, danh ca Thái Châu liền lên tiếng bênh vực giúp nhạc sĩ đính chính trước lời tố cáo của vợ. Tuy nhiên, nam danh ca lại tỏ ra tiếc vì chưa học được cách “trăng hoa” có 1 không 2 của nhạc sĩ Quốc Dũng. Đối với Bảo Yến tất cả đã là quá khứ, hiện tại, nữ danh ca cảm thấy bình yên với cuộc sống bên cạnh nhạc sĩ Quốc Dũng và hai người con trai.

Không chỉ là cover lại những nhạc phẩm từng gắn liền với tên tuổi của nữ danh ca theo phong cách mới lạ, sáng tạo hơn, các thí sinh vẫn phải đảm bảo truyền tải đủ đầy cảm xúc mà người nhạc sĩ gửi vào mỗi ca khúc. Xuất hiện trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát 2018, ngoài đảm nhiệm vị trí giám khảo, danh ca Bảo Yến sẽ thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương có tên gọi Cho em quên tuổi ngọc.

NHU TRANG (2)

Cô nàng yêu mạo hiểm Như Trang chọn thể hiện ca khúc Trái tim tội lỗi nhằm tạo sự bất ngờ cho danh ca Bảo Yến cũng như khán giả của chương trình. Ở đêm thi đầu tiên gây tranh cãi với ca khúc Không giờ rồi (st: Vinh Sử) phối jazz mang hơi hương Tây phương, tuần này Như Trang chọn con đường an toàn hơn với bản phố Trái tim tội lỗi giữ lại nguyên bản. Tuy nhiên phần dự thi của nữ ca sĩ cũng đáng mong chờ với giọng hát mượt mà, nội lực và đầy tình cảm.

Trái tim tội lỗi chính là ca khúc nhạc sĩ Quốc Dũng viết ngay khi chấm dứt khoảng thời gian “vui chơi hoang đàng” cùng những người tình ở bên ngoài và quay trở về bên gia đình. Chính vì vậy nhạc sĩ đã gửi gắm rất nhiều tâm tư tình cảm vào ca khúc và được vợ – danh ca Bảo Yến thể hiện rất thành công. Phần dự thi không quá khó nhưng chắc chắn sẽ là một thử thách cam go dành cho Như Trang khi thể hiện được những tình cảm nhạc sĩ Quốc Dũng dành cho danh ca Bảo Yến.

Thư tình cuối mùa thu được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác dựa trên những lời thơ tinh tế trong bài thơ cùng tên của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh. Ca khúc gắn liền với các giọng ca Anh Thơ, Tân Nhàn,.. tuy nhiên, qua chất giọng đặc trưng xứ Huế của Bảo Yến, ca khúc được tô thêm chút buồn man mác nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để khẳng định sức sống mạnh mẽ của điều duy nhất: đó là tình yêu. Nguyễn Lê Bá Thắng sẽ thể hiện lại ca khúc này trên sân khấu Hãy Nghe Tôi Hát. Nam ca sĩ cho biết, mặc dù anh là người miền Trung, nhưng lại không tránh khỏi những lo lắng khi hát lại ca khúc này với cái bóng quá lớn của giọng hát danh ca Bảo Yến. Không chỉ Nguyễn Lê Bá Thắng, chất giọng mang đậm phong cách đượm nét Huế của danh ca Bảo Yến cũng chính là trở ngại lớn của các thí sinh trong đêm thi.

NGUYEN LE BA THANG (4)

Võ Hạ Trâm chọn Ở hai đầu nỗi nhớ (st: Trần Đình Chính) để thể hiện trong tập thi này. Ngoài hát, nữ ca sĩ còn phát huy sở trường diễn xuất khi hóa thân thành người gái đã có “chồng” vô cùng thùy mị đối lập với cá tính bên ngoài. Nữ ca sĩ khéo léo lồng ghéo câu chuyện quen thuộc của những gia đình thôn quê Việt Nam, đó là người chồng đi làm ăn, người vợ ở nhà vừa nuôi con vừa mỏi mòn chờ đợi. Tiết mục hứa hẹn sẽ đem đến nhiều cảm xúc cho khán giả xem đài.

TRAN VU (6)

Ca khúc mặc dù không thuộc dòng nhạc sở trường nhưng Võ Hạ Trâm vẫn tự tin thể hiện, cô cho biết lý do lựa chọn ca khúc khó này: “Ở hai đầu nỗi nhớ là thử thách rất lớn đới với Trâm, bởi vì cô Bảo Yến đã quá thành công với ca khúc này rồi. Đây là kỷ niệm của Trâm, từ nhỏ mẹ Trâm đã ru Trâm ngủ băng ca khúc này, nên Trâm nghĩ, khi tập này phát sóng thì đây sẽ là món quà Trâm tăng mẹ sau bao tháng này ru em bằng ca khúc này”.

Nếu khán giả cảm thấy lạ lẫm khi Võ Hạ Trâm diện áo bà ba dịu dàng, ngược lại, hình ảnh Cao Mỹ Kim trong chiếc đầm bó sát, khoe cơ thể cân đối cùng đôi chân dài thẳng tấp đã không còn lạ lẫm. Tuần này, Cao Mỹ Kim sẽ quay trở lại phong cách quen thuộc với hình ảnh danh ca Bảo Yến, cô nàng trông sexy và tự tin thực hiện những động tác vũ đạo khó nhằn trong ca khúc Hãy để mưa rơi do nhạc sĩ Nguyễn Kim Tuấn sáng tác.

VO HA TRAM T3 (4)

Biển cạn là một ca khúc nổi tiếng nhạc sĩ Nguyễn Kim Tuấn sẽ được trình bày bởi giọng hát của anh chàng điển trai Trần Vũ. Ca khúc được nhạc sĩ viết dựa vào sự đồng cảm của nhạc sĩ đối với một cảnh quay trong bộ phim Nàng tiên cá của Bungari. Nhạc sĩ Nguyễn Kim Tuấn là người em út của danh ca Bảo Yến, không chỉ sáng tác những bài hát dành riêng cho chị mình, nam nhạc sĩ còn đảm nhận vai trò phụ trách âm nhạc và góp phần tạo dựng nên thành công của danh ca Bảo Yến. Việc thể hiện lại ca khúc Biển cạn gắn liền giọng hát Bảo Yến gây không ít áp lực cho Trần Vũ, chính vì vậy anh đã phối mới lại theo phong cách riêng phù hợp với giọng hát của mình.

MAI QUOC VIET (1)

Mai Quốc Việt chơi liều khi thử sức cả hai ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Anh Bằng là liên khúc Anh còn nợ em – Khúc thụy du. Cả hai ca khúc đều từng được danh ca Bảo Yến thể hiện rất thành công, không chỉ truyền đạt cảm xúc, lối hát như đọc, nhưng vô cùng sâu lắng, xúc động cùng phong cách trình diễn lúc nhẹ nhàng, khi đầy nội lực giúp cái tên Bảo Yến trở thành tượng dài hoàn hảo khi nhắc đến hai ca khúc này. Tuy nhiên, Mai Quốc Việt cho biết anh khá thoải mái trước khi bước ra sân khấu vì đã có sự chuẩn bị rất chu đáo. Phần sân khấu được dàn dựng nghệ thuật cùng giọng hát thăng hoa của chàng “phù thủy giả giọng” hứa hẹn sẽ mang đến chương trình một tiết mục bùng nổ.

Hãy Nghe Tôi Hát tập 2, giám khảo khách mời Bảo Yến sẽ được phát sóng lức 21 giờ ngày 8/3 trên THVL1. Chương trình do Đài phát thanh – truyền hình Vĩnh Long cùng Jet Studio phối hợp thực hiện.

Minh Nguyễn

Ảnh: Hoàng Khôi


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: