“Cười Xuyên Việt” trở lại sau 3 năm vắng bóng


Ra mắt khán giả từ năm 2015, Cười Xuyên Việt được đánh giá là một trong những chương trình hài chỉn chu, chất lượng với những tiểu phẩm tạo được hiệu ứng mạnh mẽ với khán giả truyền hình.

“Vũ điệu vàng”: Bị Việt Hương dọa “chọi dép” nhưng Phú Vinh – Thục Lam vẫn nhận được điểm tuyệt đối

Các phần thi được chia sẻ rộng rãi trên khắp diễn đàn, mạng xã hội. Qua nhiều mùa tổ chức, chương trình là bệ đỡ cho nhiều diễn viên trẻ đến gần với công chúng như: Nam Thư, Gia Bảo, Lê Dương Bảo Lâm, Huỳnh Lập, Minh Dự, Mạc Văn Khoa, Puka, Nguyễn Anh Tú, Tuấn Dũng, Lạc Hoàng Long, Quang Trung,…

Tiếp nối những mùa giải thành công, năm 2020 Cười Xuyên Việt quay trở lại sau gần 3 năm vắng bóng. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21h00 thứ Hai hàng tuần, bắt đầu từ ngày 23/11 trên kênh truyền hình Vĩnh Long (THVL1).

Sự trở lại lần này hứa hẹn sẽ thỏa mãn sự chờ đợi của khán giả sau thành công của các phiên bản Cười Xuyên Việt. Năm nay, cuộc thi quay trở lại với những thay đổi mới lạ và kịch tính từ nhân sự hỗ trợ cho từng tiết mục, thí sinh, vai trò Ban giám khảo, cấu trúc và dàn dựng cảnh trí.

“Thánh chửi” Minh Dự làm MC Cười Xuyên Việt 2020

Nhãn hàng Trà Thanh Nhiệt Dr. Thanh tiếp tục đồng hành cùng chương trình, nhằm tìm kiếm những tài năng mới trong lĩnh vực nghệ thuật hài. Góp phần tạo nên một sân chơi chuyên nghiệp, mở ra cơ hội để những diễn viên trẻ thể hiện tài năng của mình, mang những tiếng cười ý nghĩa cho khán giả truyền hình.

Quay trở lại Cười Xuyên Việt 2020, ngoài Ban giám khảo chuyên môn gồm nghệ sĩ Kiều Oanh và nghệ sĩ Minh Nhí, chương trình còn có sự xuất hiện của Ban giải trí là những Quán quân, Á quân, nghệ sĩ bước ra từ Cười Xuyên Việt các phiên bản.

Giám khảo chuyên môn sẽ đưa ra những nhận xét về kỹ năng diễn xuất, xây dựng hình ảnh, tâm lý nhân vật và thúc đẩy thêm tình yêu, sự say mê nghề cho cả 6 thí sinh. Trong khi đó, Ban giải trí sẽ góp ý về mảng miếng hài mang tính cập nhật xu hướng hiện đại nhưng nằm trong giới hạn tinh tế, lịch sự, tôn trọng khán giả. Ngoài ra, Ban giám khảo chuyên môn và Ban giải trí sẽ giúp thí sinh xác định thị hiếu khán giả hiện nay, khuyến khích động viên 6 thí sinh đường hướng phát triển phù hợp với khả năng hiện có của mỗi người.


Để tăng thêm kịch tính, năm nay Ban tổ chức quyết định đưa ra phần rút thăm giải thưởng nóng nhằm khích lệ thí sinh. Cụ thể, sau một số vòng thi nhất định, các thí sinh sẽ được vào phần rút thăm giải thưởng nóng nếu có tổng điểm của giám khảo chuyên môn và ban giải trí từ 55 trở lên. Nếu thí sinh có tổng điểm đạt tối đa là 60 điểm/ vòng, thí sinh sẽ nhận ngay 5 triệu đồng. Nếu thí sinh có tổng số điểm từ 55 điểm đến 59,75 điểm/ vòng, thí sinh sẽ được rút thăm may mắn. Trong trường hợp điểm thấp hơn 55 điểm/ vòng, thí sinh được phép vay điểm từ Ban giám khảo và Ban giải trí để đủ 55 điểm (số điểm vay ở vòng trước thì sẽ bị trừ ở vòng tiếp sau) hoặc từ chối quyền này, không tham gia rút thăm. Với phần rút thăm may mắn, các thí sinh sẽ nhận được ngẫu nhiên số tiền thưởng từ 0 đến 5 triệu đồng.

6 thí sinh tham gia Cười Xuyên Việt 2020 đều là những diễn viên trẻ tài năng và đầy nhiệt huyết.

Ngoài ra, sự xuất hiện của “thánh chửi” Minh Dự trong vai trò MC cũng góp phần tạo thêm nhiều màu sắc cho chương trình năm nay. Trong teaser vừa được hé lộ, nam MC trổ tài làm thơ giới thiệu các nghệ sĩ khiến không khí trường quay càng thêm sôi động. Những màn giao lưu, tung hứng hài hước của các nghệ sĩ trên ghế nóng cũng mang đến cho khán giả những giây phút thư giãn. Anh Tú bị đặt nghi vấn khi tuyên bố Nam Thư “ế bền vững” hay nghệ sĩ Kiều Oanh “cà khịa” Lê Dương Bảo Lâm hay mang vợ và con lên truyền hình. Nữ giám khảo còn “cảnh báo” Nam Thư coi chừng mất danh hiệu “Kiều nữ làng hài” vào tay thí sinh.

Với 6 thí sinh tài năng cùng dàn giám khảo chuyên môn, Ban giải trí chất lừ hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một mùa Cười Xuyên Việt 2020 bùng nổ, đầy tiếng cười và chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: