“Tinh hoa hội tụ”: Danh ca Phương Dung và NSND Hồng Vân khẳng định làm giám khảo công tâm, không thiên vị


2saigon – Tinh Hoa Hội Tụ mùa 2 vừa có buổi ra mắt báo giới vào chiều 24/09. Chương trình gồm 13 tập phát sóng trên kênh THVL1 vào lúc 21 giờ thứ tư hàng tuần, kể từ ngày 02/10/2019.

Nguyễn Công Huy – Chàng học sinh “giật” 150 triệu từ Trấn Thành, Việt Hương tham gia Én Vàng Học Đường 2019

“8 lạng nửa cân”: MC Thanh Bạch tiết lộ cách nhìn về tình yêu sau 1 lần đổ vỡ

Tại buổi họp báo, Tinh Hoa Hội Tụ mùa 2 chính thức công bố dàn thí sinh tham dự gồm các nghệ sĩ nổi tiếng, từng là Quán quân và Á quân của nhiều cuộc thi khác: Ca sĩ Nam Cường, nghệ sĩ cải lương Nhã Thy, diễn viên Lâm Thắng, vũ công Kim Anh và ca sĩ Tú Tri. Bên cạnh đó, buổi họp báo còn có sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ là giám khảo trong chương trình, như: Danh ca Phương Dung, NSND Hồng Vân, Tổng đạo diễn Đình Toàn, ca sĩ Đông Đào… đặc biệt là sự góp mặt của Quán quân Tinh Hoa Hội Tụ mùa 1 – Mạnh Quyền và Top 3 Tinh Hoa Hội Tụ mùa 1 – Minh Trường.

Chia sẻ về việc ngồi ghế nóng cùng danh ca Phương Dung năm nay, NSND Hồng Vân thú nhận bản thân rất vui vì được đồng hành cùng các thí sinh Tinh Hoa Hội Tụ. Cô cũng khẳng định đây là một chương trình rất hay, cần được duy trì và lan toả vì ý nghĩa thiện nguyện mà nó mang lại.

Về phần mình, danh ca Phương Dung cho biết bản thân rất hạnh phúc vì tiếp tục quay trở lại với vai trò giám khảo chính. Dù luôn được biết đến với hình ảnh một giám khảo dễ thương và tâm lý, tuy nhiên danh ca Phương Dung cũng gay gắt khẳng định sẽ cho ngay điểm 0 nếu thí sinh cố tình ăn mặc khiêu gợi. Bên cạnh đó, nữ giám khảo cũng dự báo Tinh Hoa Hội Tụ mùa 2 sẽ là những đêm diễn đầy xúc cảm, hứa hẹn sẽ lấy không ít nước mắt của khán giả truyền hình.

Cũng trong buổi họp báo, NSND Hồng Vân khẳng định bản thân sẽ đánh giá các thí sinh một cách công tâm. Danh ca Phương Dung cũng tiết lộ trước mỗi buổi ghi hình, các giám khảo của chương trình luôn phải họp với ekip sản xuất để đảm bảo sự công bằng và không thiên vị bất cứ một thí sinh nào.

Ở mùa giải đầu tiên, Tinh Hoa Hội Tụ là một trong những chương trình có tỷ suất người xem cao và được khán giả truyền hình yêu thích nhất. Bên cạnh những thành công đó, chương trình còn mang hình ảnh những Quán quân, Á quân ngày một trưởng thành hơn trên con đường nghệ thuật đến gần với khán giả hơn như: Mạnh Quyền, Tiêu Châu Như Quỳnh, Minh Trường, Vĩnh Thuyên Kim, Bảo Chu.

Các thí sinh của Tinh Hoa Hội Tụ không chỉ tranh tài bằng sở trường của mình, mà còn có thể kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật như tân nhạc, cổ nhạc – cải lương cổ truyền, kịch nói, nhảy múa, hài… nhằm tăng sức hấp dẫn và cơ hội thể hiện tài năng đa dạng của người nghệ sĩ.

Tinh Hoa Hội Tụ không chỉ gây chú ý bởi những phần thi hấp dẫn, tài năng, chất lượng thí sinh mà còn mang ý nghĩa thiện nguyện cao đẹp. Bởi thông qua chương trình, các thí sinh sẽ dùng một nửa số tiền thưởng mỗi tuần để thực hiện việc từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn.

Tinh Hoa Hội Tụ mùa 1 năm 2018 đã trao tặng gần 240 triệu đồng cho các nghệ sĩ gặp khó khăn như: cố nghệ sĩ Lê Bình, nghệ sĩ Vũ Quang, nghệ sĩ cải lương Lệ Huyền, nghệ sĩ Thanh Thế, NSƯT Hùng Minh… và những hoàn cảnh kém may mắn tại mái ấm tình thương Tâm Đức, Trường Giáo dục chuyên biệt Tương Lai, mái ấm Đức Ái…

Với ý nghĩa đó, dù chỉ mới trải qua một mùa phát sóng, nhưng Tinh Hoa Hội Tụ đã dần khẳng định được vị trí trong lòng khán giả.

Ở Tinh Hoa Hội Tụ 2019, 5 thí sinh sẽ cùng nhau trải qua 12 vòng thi đấu với các chủ đề khác nhau. 3 thí sinh có số điểm cao nhất sẽ cùng nhau tranh tài ở đêm Chung kết xếp hạng. Ba giám khảo là các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, cùng 50 khán giả tại trường quay sẽ cho điểm trực tiếp các phần thi.

Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio phối hợp sản xuất với tổng giá trị giải thưởng lên đến 780 triệu đồng, trong đó, Quán quân Tinh Hoa Hội Tụ 2019 sẽ nhận được giải thưởng trị giá 150 triệu đồng, Á quân 100 triệu đồng, giải ba 50 triệu đồng.

Giải thưởng nhất tuần sẽ tương ứng với tổng số điểm mà thí sinh giành được và có thể lên đến 40 triệu đồng. Theo đó, 50% tiền thưởng này sẽ được trao tặng cho những hoàn cảnh khó khăn theo nguyện vọng của thí sinh.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: