Danh ca Phương Dung và nhạc sĩ Đức Huy bất đồng ý kiến về việc ca sĩ hát sai lời


(2SaiGon) – Mặc dù mang chủ đề “Chút kỷ niệm cho người” nhưng có thể xem tập 10 của chương trình Tình Bolero Hoan Cavừa phát sóng tối 24/4/2017 trên kênh THVL1 là một đêm nhạc khá lý thú dành cho dòng nhạc bolero khi cả 5 ca sĩ và khách mời trong chương trình đều chọn ca khúc bolero để thể hiện.

Nguyên Khang làm học trò của huấn luyện viên 13 tuổi

Dàn sao tưng bừng tham gia đêm tiệc Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2017

 

Và điều bất ngờ là người đạt điểm cao tuyệt đối không phải là giọng hát thuần bolero mà chính là “ông vua nhạc buồn” Quang Minh. Trong đêm thi này, phần lớn các ca sĩ đều làm mới lại các ca khúc bolero quen thuộc. Đây là một vấn đề đã từng gây tranh cãi rất nhiều và vẫn chưa ngã ngũ về việc nên hay không làm mới. Qua những nhận xét, chia sẻ của nữ danh ca Phương Dung, nhạc sĩ Đức Huy, nữ hoàng phòng trà Tuyết Loan và các ca sĩ trong chương trình, khán giả đã thấy được phần nào sự cởi mở, những góc nhìn tích cực về việc mang làn gió mới, màu sắc mới cho những ca khúc bolero quen thuộc. Cũng trong tập 10 của chương trình, danh ca Phương Dung và nhạc sĩ Đức Huy đã có những ý kiến trái chiều rất thú vị về việc ca sĩ hát sai lời ca khúc.

tinh-bolero-2saigon-2542017-1

 

Mặc dù không chuyên về dòng bolero nhưng với ca khúc Thói đời (sáng tác: Trúc Phương), ca sĩ Quang Minh – anh trai của ca sĩ Thu Phương -đã nhận được số điểm tuyệt đối từ 3 giám khảo. Giám khảo Phương Dung nhận xét: “Nghe Quang Minh hát, tôi có cảm giác như em là 1 người bất cần đời”. Nam ca sĩ Quang Minh cũng thừa nhận anh thường xuyên rơi vào cảm giác “thui thủi một mình” mỗi đêm lang thang trên đường sau giờ đi hát. Nữ danh ca khen Quang Minh thể hiện ca khúc rất hay và lạ hơn những người đã từng thể hiện ca khúc này mà bà đã từng nghe. Và bà cũng cho rằng nếu nhạc sĩ Trúc Phương còn sống, ông hẳn sẽ thích lối trình diễn rất khác của Quang Minh.

tinh-bolero-2saigon-2542017-2

 

Nhạc sĩ Đức Huy nhận xét: “Phong cách trình diễn, giọng hát của bạn làm cho tôi quên hẳn một Quang Minh mà tôi đã biết. Tôi bị lôi vào bài hát và có thể nói là chưa bao giờ tôi nghe Quang Minh hát mà tôi lại sướng như thế. Bạn đã lột được cái hồn nằm sâu tận đáy của bài hát”. Giám khảo Tuyết Loan cho rằng tuy bolero không phải sở trường của Quang Minh nhưng anh hát rất hay. Bà ngưỡng mộ cách luyến láy rất ngọt của Quang Minh.

Nữ ca sĩ Yến Xuân đã thành công trong việc làm mới ca khúc bolero Chuyến tàu hoàng hôn (sáng tác: Minh Kỳ – Hoài Linh). Là một người cầu kỳ trong âm nhạc, đích thân Yến Xuân đã làm việc với nhạc sĩ để phối lại ca khúc này từ bolero nguyên thuỷ chuyển thàng tango. Khúc cuối bài hát, côtrở về bolero quen thuộc. Nói về bản phối của mình, Yến Xuân cho biết cô làm theo kiểu hơi kịch tính, mang hơi hướm nhạc phim và mong muốn khi nghe ca khúc, khán giả sẽ liên tưởng đến sân ga, có những cuộc chia ly và những câu chuyện tình ở đó.

tinh-bolero-2saigon-2542017-4

Với ca khúc Chuyến tàu hoàng hôn, Yến Xuân nhận được số điểm 29,75 điểm, số điểm cao thứ 2 trong tập 10, chỉ sau Quang Minh. Giám khảo Phương Dung nhận xét về phần trình diễn của Yến Xuân: “Phần hòa âm hoàn toàn đổi mới, rất hay. Phần trình diễn của em cũng đổi, không theo tác giả. Chị thấy em hát hay hơn tuần trước và em hát bằng tâm tình của mình”. Giám khảo Đức Huy:“Tôi đồng ý với Phương Dung là tuần này Yến Xuân hát hay hơn nhưng với tất cả sự tôn trọng, tôi không đồng ý với Phương Dung về vấn đề nhạc. Có thể Yến Xuân thích tiếng violon nhưng ở phần đầu tôi thấy tiếng đàn dương cầm và tiếng violon đã át tiếng của Yến Xuân nhiều. Hai nhạc cụ đó cùng lúc lót cho phần hát thì quá nhiều, tương tự như món ăn hơi nhiều gia vị, mất chất. Tôi nghĩ những cái đơn giản nó sẽ mang lại nhiều cảm xúc hơn cho những người muốn lắng nghe”. Giám khảo Tuyết Loan cho rằng Yến Xuân đã chọn ca khúc phù hợp với giọng hát của mình và tuần nào cô cũng phối lại ca khúc rất hay.

tinh-bolero-2saigon-2542017-3
Nam ca sĩ Đức Minh đứng ở vị trí thứ 3 với số điểm 29,5 cho ca khúc Trộm nhìn nhau(sáng tác: Trầm Tử Thiêng). Ca khúc đã khiến cho nhạc sĩ Đức Huy và giám khảo Phương Dung nhớ đến cố nhạc sĩTrầm Tử Thiêng. Nhạc sĩ Đức Huy cho rằng Đức Minh có cách hát rất dứt khoát, phát âm rất rõ, giọng hát rất nam tính. Giám khảo Phương Dung chia sẻ bà đã từng thu đĩa và hát ca khúc này rất nhiều lần và cảm ơn nam ca sĩ đã cho bà nghe lại ca khúc của 1 người mà bà rất quý mến. Giám khảo Tuyết Loan nhận xét nam ca sĩ có giọng hát mượt mà như rót từng câu, từng chữ vào tai người nghe, tạo được nhiều ngạc nhiên cho BGK lẫn khán giả.

tinh-bolero-2saigon-2542017-5
Nghệ sĩ Ngân Quỳnh chọn ca khúc Tình yêu trả lại trăng sao (sáng tác: Lê Dinh). Giám khảo Phương Dung nhận xét Ngân Quỳnh hát hay hơn tập trước, giọng ngọt ngào trầm ấm nhưng lại hát sai lời. Thay vì hát câu: “Sao nỡ đành lòng nào lại quên”, nữ ca sĩ hát thành “Sao nỡ đành lòng nào quên sao”.

tinh-bolero-2saigon-2542017-7

Nữ danh ca dặn dò: “Đừng bao giờ hát sai lời”. Khác với danh ca Phương Dung, nhạc sĩ Đức Huy lại có không quá khắt khe việc hát sai lời, thậm chí ông nói trong sự nghiệp sáng tác của mình, ông đã gặp rất nhiều trường hợp người ta chẳng những sửa lời mà còn sửa luôn cả tựa đề nhưng ông lại không quá quan trọng. “Tôi nghĩ cứ hát bài của tôi là tôi vui rồi, nếu hát đúng lời thì tôi vui hơn. Khán giả cũng rất dễ tính, phần lớn chỉ nghe thoáng qua. Sau này tôi đã học được triết lý đó là: Dễ một chút thì cuộc sống sẽ dễ với mình hơn”. Giám khảo Tuyết Loan cho rằng Ngân Quỳnh chọn ca khúc phù hợp với chất giọng trầm của cô và vẫn là Ngân Quỳnh với những cái xuất sắc, đặc biệt của riêng cô. Với phần trình diễn “khá tốt” theo nhận xét của Nhạc sĩ Đức Huy, nghệ sĩ Ngân Quỳnh nhận được số điểm 29,5.

tinh-bolero-2saigon-2542017-6

Đứng vị trí cuối bảng là ca sĩ Vi Thảo với ca khúc “Chuyện đêm mưa” (sáng tác: Hoài Linh – Nguyễn Hiền). Theo giám khảo Tuyết Loan, giọng ca của Vi Thảo vẫn rất tuyệt vời nhưng bản hòa âm với tiếng trống và tiếng bass quá lớn ở đoạn điệp khúc đã át đi giọng của Vi Thảo. Nhạc sĩ Đức Huy cũng không thích bản hòa âm của ca khúc và cảm thấy tiếc vì Vi Thảo đã phô diễn giọng hát trong sáng của chị quá sớm ngay từ đầu bài nên làm mất đi sự cao trào ở phần hai của bài hát. Giám khảo Phương Dung cũng đồng tình với 2 vị giám khảo trước về tiếng trống quá lớn, còn giọng hát của Vi Thảo thì quá hay.

tinh-bolero-2saigon-2542017-9
Tập 10 của chương trình còn có sự xuất hiện trở lại của ca sĩ Hà My và nghệ sĩ đường phố Mạnh Thường. Sau khi dừng chân ở chương 1, Hà My với sự giúp đỡ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Ngọc Sơn, chị đã có cơ hội trở lại nhiều hơn với sân khấu, trong các show diễn hoành tráng của Đàm Vĩnh Hưng cũng như tham gia các show sự kiện ở các tỉnh, thành.

tinh-bolero-2saigon-2542017-17

Ban đầu, chị cũng gặp khó khăn trong việc thu xếp nhà cửa vì phải chăm sóc mẹ già và cháu ngoại. Tuy nhiên, hiện nay con gái của chị đã dọn về sống cùng và có thể tự trông con để chị có thể an tâm đi hát. Có lẽ, những điều đó đã giúp cho Hà My lấy lại được tinh thần. Trong chương trình chị xuất hiện với thần thái tươi tắn và xinh đẹp hơn trước. Chị cùng ca sĩ Đào Duy Khánh – Á quân của chương trình Solo cùng Bolero 2016 song ca ca khúc Con đường mang tên em (sáng tác: Trúc Phương). Đây cũng là ca khúc nằm trong album “Qua xóm nhỏ” mới phát hành online của Đào Duy Khánh. Giọng ca của chị cũng ngọt ngào hơn – đúng như ca sĩ Ngọc Sơn đã từng nhận xét – chỉ cần có thời gian tập luyện là Hà My có thể lấy lại phong độ ngày nào. Bên cạnh đó, Á quân Đào Duy Khánh cũng không hề kém cạnh khi song ca cùng nữ ca sĩ vedette ngày nào.

tinh-bolero-2saigon-2542017-15
Cũng như ca sĩ Hà My, sau khi dừng chân ở chương thứ 2 của chương trình, Nghệ sĩ đường phố Mạnh Thường cũng nhận được nhiều lời mời đi hát. Tối nay, ông “tái xuất”song ca cùng cậu con trai Mạnh Nguyên ca khúc Chuyến xe miền Tây (sáng tác: Đài Phương Trang).

tinh-bolero-2saigon-2542017-14
Tập 10 của chương trình khép lại với liên khúc Lạnh trọn đêm mưa – Giã từ đêm mưa với phần trình diễn của tốp ca nữ Ngân Quỳnh, Yến Xuân và Vi Thảo.

tinh-bolero-2saigon-2542017-13
Chương trình Tình Bolero Hoan Ca do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty Truyền thông Khang phối hợp sản xuất với sự tài trợ của nhãn hàng tôn Tôn Đông Á. Chương trình bao gồm 13 tập. Dẫn chương trình là nhà báo Trác Thúy Miêu.

Minh Nguyễn

Ảnh: Nhím


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: