Đội cam “Cuộc đua kỳ thú”: “Mỗi thử thách giúp Kỳ Duyên và Minh Triệu hiểu nhau nhiều hơn”


2saigon – The Amazing Race Vietnam – Cuộc Đua Kỳ Thú 2019 đã trở lại ở mùa thứ 6 với phiên “Người nổi tiếng”, tập hợp những tay đua cừ khôi để cùng bước vào hành trình kỳ thú dọc mọi miền đất nước.

“Soái ca làng xiếc” Trịnh Thắng giành chiếc vé cuối cùng vào chung kết Sao Nối Ngôi

Khán giả phấn khích vì phim “Ký Sinh Trùng” sau buổi công chiếu đầu tiên tại Việt Nam

Cùng với tinh thần “Sting cho bạn năng lượng bứt phá để mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu”, mọi thử thách trong suốt chương trình sẽ là những Lộ trình, Lựa chọn kép, Vượt rào,… được nâng lên tầm cao mới với sự kỳ thú lẫn độ khó khăn cao nhất. Với sự bứt phá, hừng hực sức sống và khát khao chinh phục trọn vẹn các thử thách, các tay đua mang đến những sở trường, những cá tính khác nhau, kết hợp tạo thành các đội đua với những sắc màu riêng.

Để chuẩn bị bật năng lượng và bứt phá trong cuộc đua cam go sắp tới, các đội chơi cũng đã lên kế hoạch rèn luyện sức khoẻ, chuẩn bị kỹ năng, kiến thức cần thiết để tự tin bước vào hành trình Cuộc Đua Kỳ Thú. Hãy cùng nghe đội Cam và đội Xám chia sẻ về những sự chuẩn bị cho một hành trình đầy bất ngờ và hào hứng sắp tới.

Đội cam: “Mỗi thử thách trong suốt hành trình tham gia Cuộc đua kỳ thú 2019 giúp Kỳ Duyên và Minh Triệu hiểu nhau nhiều hơn”

Hai cô gái cá tính, sở hữu nét đẹp sắc sảo của đội cam là Hoa hậu Kỳ Duyên và siêu mẫu Minh Triệu. Tham gia Cuộc Đua Kỳ Thú, đội cam đã có sự chuẩn bị kĩ càng về thể lực và tinh thần, họ chia sẻ: “Duyên và Triệu quyết định chọn màu cam làm màu áo của đội vì đây là màu sắc hợp thời trang, thể hiện sự vui tươi, nồng nhiệt và nhiều năng lượng. Để chuẩn bị thể lực cho Cuộc đua kỳ thú 2019, tụi mình đã tập luyện các bộ môn như gym, đạp xe, bơi lội, leo núi trong nhà, … Duyên và Triệu cũng ngồi cùng nhau xem lại 4 mùa trước của Cuộc đua kỳ thú và tập luôn những bộ môn mà cả hai nghĩ sẽ xuất hiện trong những thử thách của năm nay.

Về tinh thần, Duyên và Triệu không quá đặt nặng về giải thưởng, mục đích chính là được đi nước ngoài cùng nhau, vượt qua mọi giới hạn bản thân, các thử thách trong chương trình. Ngoài ra, cả hai thấy việc tịch thu điện thoại là một trải nghiệm khá thú vị. Do tính chất công việc kinh doanh, Duyên và Triệu không thể rời điện thoại dù chỉ là 1 phút, nhưng khi tham gia Cuộc đua kỳ thú, việc không dùng điện thoại giúp cho cả hai thoải mái và tập trung hết sức vào cuộc đua.

Điều khó khăn nhất Duyên và Triệu nghĩ chính là mỗi cá nhân phải học cách làm quen với tính cách của người bạn đồng hành. Mỗi người đều có ưu điểm, khuyết điểm riêng, Triệu dễ bị phân tâm còn Duyên lại rất khó tính. Nhưng khi cùng kết hợp với nhau trong suốt hành trình của Cuộc đua kỳ thú, cả hai đều thấy mỗi ngày lại vượt lên giới hạn của bản thân một chút và làm những điều nghĩ rằng không bao giờ có thể làm được. Hai đứa hiểu nhau nhiều hơn sau mỗi thử thách và rất hưng phấn chờ đón cuộc phiêu lưu tiếp theo.”

Với sự chuẩn bị này, liệu đội Cam có phải là một đối thủ đáng gờm cho những chặng đua sắp tới và họ sẽ làm thế nào để vượt qua những tranh cãi, mâu thuẫn?

Đội xám: “không sợ gì, chỉ sợ tiếng Việt. Nhưng tham gia Cuộc đua kỳ thú giúp tụi mình hiểu và yêu quê hương Việt Nam nhiều hơn!”

Khác với 9 đội còn lại, có lẽ khó khăn lớn nhất của đội Xám: Huy Trần – Trần Hoàng Phương Johnny là rào cản về ngôn ngữ. Huy Trần có ba mẹ là người Việt, 1 tuổi cùng gia đình sang Đức, còn Johnny có ba mẹ người Việt, sinh ra ở Đức và cả 2 mới về Việt Nam được 8 tháng. Hãy cùng nghe đội xám chia sẻ những cảm nhận khi trở thành một trong 10 đội chơi của Cuộc đua kỳ thú 2019 ¬– Phiên bản Người nổi tiếng năm nay:

“Johnny và Huy cùng chọn màu xám vì phù hợp với tiêu chí của đội và hashtag là #ironwill, tạm dịch là “ý chí sắt đá”. Trước cuộc đua, vì không có nhiều thời gian nên cả hai chỉ chuẩn bị những thứ cần thiết. Ví dụ đi shopping những đồ outdoor, đi gym để rèn luyện thể lực. Thứ mà Huy và Johnny làm nhiều nhất chính là xem lại những mùa trước để làm quen với chương trình và cách chơi, cũng như cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ những đội chơi trước. Nói về Huy và John, hai đứa đã biết nhau một thời gian nhưng chưa bao giờ làm việc với nhau, chỉ có lâu lâu đi chơi cùng. Vì thế, chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc trong những tình huống áp lực hay thử thách nhưng cả hai nghĩ sẽ làm quen với nhau được thôi.

Khi gặp được 9 đội chơi còn lại tụi mình thấy lo lắng lắm. Vì điểm yếu nhất của cả hai đứa là tiếng Việt, Huy và Johnny mới về nước gần 1 năm thôi, Tiếng Việt vẫn còn bặp bẹ lắm. Lo nhất là khi đọc mật thư mà không hiểu gì! Thể lực không phải là điều đáng lo, chỉ sợ đọc mà không hiểu được nhiệm vụ và không thực hiện được. Thậm chí tụi mình còn chuẩn bị một quyển từ điển Việt – Đức để tra những từ ngữ khó trong mật thư hoặc khi trả lời phỏng vấn.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: