Đội HLV Ngọc Huyền bất ngờ rút lui khỏi vòng chung kết Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ


(2SaiGon) – Tuần này, chương trình Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ chính thức bước vào chặng đua về đích với sự tranh tài của 3 giọng ca xuất sắc nhất của hai đội HLV Thoại Mỹ và HLV Kim Tử Long.

NSƯT Kim Xuân và con trai dẫn đầu “Hát cùng Mẹ yêu”, xác định 4 đội mẹ con vào chung kết

Quán quân “Dream high” Phạm Anh Duy mang hình ảnh thầy giáo Trần Bình Phục và VĐV cử tạ Lê Văn Công vào MV đầu tay

Với đội HLV Ngọc Huyền, vì không thống nhất được nội dung ở khâu kịch bản nên đội của nữ HLV rất tiếc phải xin rút khỏi cuộc thi ở phút cuối cùng.

dddcvc-2saigon-29032017a1
Hai HLV Thoại Mỹ và Kim Tử Long đã bày tỏ sự tiếc nuối về sự vắng mặt của đội bạn ở chặng đua cuối. Kim Tử Long chia sẻ: “Tôi thực sự thấy tiếc vì điều này. Cả ba đội đã song hành cùng nhau trên một chặng đường dài nhưng đến vòng thi cuối lại thiếu vắng đi một đội nên điều này khiến tôi buồn. Tôi suy nghĩ nhiều đêm liền không ngủ được”.

Khi được hỏi về việc đội HLV Ngọc Huyền rút lui, nam HLV tâm sự: “Theo tôi thì chẳng có gì gọi là thất thế hay lợi thế. Mỗi thí sinh khi đi đến vòng này đều là những giọng hát lạ và giọng hát hay. Chỉ có một điều, may mắn hay không là từng cá nhân. Nếu như cá nhân nào may mắn thì sẽ được Quán Quân. Còn thí sinh nào không được may mắn thì vẫn là giọng hát hay trong Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ. Mỗi người một vẻ, chứ không thể nào nói là có người này thì người kia sẽ đỡ hay là mất người kia thì người này sẽ đỡ”.

dddcvc-2saigon-29032017a2
Với HLV Thoại Mỹ, chị cho biết bản thân mình bị cảm giác hụt hẫng và cũng giống như Kim Tử Long, chị thấy vô cùng tiếc nuối. Chị đánh giá thí sinh Ngọc Quyền của đội Ngọc Huyền là một trong những giọng ca ưu tú, do vậy mà việc thí sinh này không góp mặt được trong đêm Chung kết là điều chị khá tiếc.

Nhận xét về học trò của mình, mỗi HLV đã đưa ra những đánh giá ưu và khuyết điểm cụ thể của thí sinh. Với Lê Văn Gàn, Kim Tử Long cho biết anh chàng là một giọng hát đặc biệt, có độ cao, độ thấp đều đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, Văn Gàn lại có nhược điểm là rất là khó nhập vai, khó có thể huấn luyện nhanh như các thí sinh khác vì theo anh “Văn Gàn có một tố chất hơi nông dân khù khờ. Vì thế nên những vai diễn giao cho Gàn nếu quá sức thì Gàn khó mà thể hiện được”.

dddcvc-2saigon-29032017a3
Với Thu Vân, chị đánh giá đây là “gà chiến” của đội mình. “Thu Vân được ưu điểm là giọng ca xuất sắc, phải nói là đẹp từng centimet. Ca hay nhưng đôi khi còn quên một chút cảm xúc. Cho nên tôi phải trau chuốt thêm cho Thu Vân phần cảm xúc và phần diễn” – nữ HLV cho biết.

Còn với Lê Minh Chí, dù giọng hát không nội lực bằng Thu Vân nhưng anh chàng lại có chất giọng đầy tình cảm. Vì vậy qua từng vòng thi, chị luôn tìm những tác phẩm phù hợp để làm cho Minh Chí tỏa sáng và chiếm được tình cảm của khán giả.

dddcvc-2saigon-29032017a4
Bật mí về tiết mục dàn dựng cho các “gà cưng” của mình trong đêm Chung kết, Kim Tử Long hé lộ anh sẽ tạo cho Văn Gàn một vai diễn vừa sức và chân thật nhất. Với đội Thoại Mỹ, chị bật mí mình sẽ là người chắp bút cho tác phẩm dự thi của hai học trò. Với Minh Chí, chị sẽ tái hiện lại cuộc đời của anh trên sân khấu Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ.

Trong vòng thi cuối, hai HLV Thoại Mỹ và Kim Tử Long sẽ đảm nhận vai trò theo dõi và góp ý cho các tiết mục của học trò. Còn bộ ba nghệ sĩ Hoài Linh, Thanh Tuấn và Thanh Kim Huệ sẽ trở thành Giám khảo quyền lực.

dddcvc-2saigon-29032017a5
Liệu rằng trong số 3 thí sinh này, ai sẽ có cơ hội chạm tay đến ngôi vị cao nhất? Học trò của Thoại Mỹ hay “gà cưng” của Kim Tử Long sẽ “làm nên chuyện”? Họ sẽ mang đến cho khán giả những phần biểu diễn đặc sắc như thế nào?

dddcvc-2saigon-29032017a7
Tập Chung kết của Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ sẽ lên sóng vào lúc 21g30, thứ Bảy, ngày 1/4/2017 trên trên kênh HTVC Thuần Việt và livestream đồng thời trên kênh YouTube của chương trình: Dien Quan Entertainment.

Đào Minh


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: