“Hội ngộ danh hài”: Lê Giang, Thanh Hằng, Mỹ Hằng khiến khán giả thích thú với “Tình người kiếp rắn”


(2SaiGon) – Tập 16 “Hội ngộ danh hài” đã lên sóng tối 25/3 trên HTV7. Tiếp tục gửi đến khán giả những tiết mục thú vị, chương trình mang đến những tiếng cười dí dỏm dịp cuối tuần.

“Thần Tượng Tương Lai”: Thí sinh nam duy nhất hát “Con cò” khiến ban bình luận “phấn khích”

Nghệ sĩ Thanh Hằng: “Lê Phương sáng mắt và hùng mạnh khi được hát chung với bạn trai”

Ba người đẹp Lê Phương – Hạnh Nguyên – Hà Vân xuất hiện trong trang phục áo bà ba truyền thống Nam Bộ mang lại những giai điệu ngọt ngào của những ca khúc Em đi trên cỏ non và Mưa trên quê hương. Nữ diễn viên Lê Phương không kém cạnh hai người đẹp còn lại, khoe giọng hát đằm thắm. Trước đây, cô nàng cũng đã nhiều lần gây ấn tượng khi hát các ca khúc Bolero.

17522175_1815739455118414_495938359_o

Lê Giang – Thanh Hằng vào vai hai chị em thanh xà – bạch xà, hai chị em đôi co một lúc thì nữ nghệ sĩ Thanh Hằng lại đòi tát Lê Giang. Hai chị em cãi nhau vì Lê Giang không đồng ý chuyện chị bạch xà bắt cóc công chúa.

IMG_9115

Bức xúc vì bị chị chửi mắng, ăn hiếp, Lê Giang hỏi Thanh Hằng: “Bộ muốn giết em luôn mới chịu hả”. Lê Giang liền đòi câm luôn cho Thanh Hằng nói thoải mái. Khi ở một mình, Thanh Hằng nói ra sự thật là chỉ muốn được sống bình yên trong gia đình và tình thân, tình yêu nhưng bị vỡ tan. Trước mặt công chúa Hoa hồng, Thanh Hằng tiết lộ cái chết của cha mẹ mình là do cha của Mỹ Hằng gây ra.

IMG_8836

Nữ diễn viên xinh đẹp Tường Vi xuất hiện với váy dạ hội hát Cô Thắm về làng. Chí Tài liền “chỉnh” người đẹp, gọi Tường Vi là “cô Thắm kinh khủng” và lập tức “thị phạm” cô Thắm bưng một mâm vú sữa. Tường Vi liền nịnh đàn anh là “tân cổ giao duyên, Đông – Tây kết hợp” để ra chương trình Hội ngộ danh hài. Nắm bắt trào lưu hot, Tường Vi tập hát Lô tô nhưng bị Chí Tài chê, khoe rằng : “Muốn rao lô tô đúng không? Muốn rao lô tô thì phải hỏi đây”.

LNPT9721

Trong tiểu phẩm hài Hội chợ Lô tô, Gia Bảo vào vai ba của đám trẻ mồ côi trong đoàn Lô tô Bảy Quan, Gia Bảo nhắc nhở: “Mình là những người làm văn hoá mình phải nói chuyện đàng hoàng”. Phải cưu mang đoàn văn công nghèo, Gia Bảo trông chờ đại gia Chí Tài đến đầu tư để phát triển đoàn.

LeNhan (31)

 

Sau khi xem trình diễn tiết mục đầu tiên, Chí Tài thẳng thắn chê Gia Bảo như “mấy thằng điên diễn hài”. Để đại gia vừa lòng, Gia Bảo và các con trình bày nhiều tiết mục những đều khiến Chí Tài bực mình. Cuối cùng đại gia đình đoàn văn công biểu diễn hát Lô tô, Chí Tài liền vô hát và mắng là hát tào lao.

LeNhan (30)

Trong tiểu phẩm sân khấu nghiêng, Trường Giang – Nam Thư vào vai một cặp vợ chồng người rừng. Sau khi bắt được trai đẹp Trương Thế Vinh, Nam Thư liền tìm cách đuổi chồng vào rừng để có cơ hội hãm hiếp Trương Thế Vinh. Không may bị Trường Giang phát hiện, Nam Thư liền lật mặt nói thẳng với chồng: “tui quá chán ông rồi, ông nhìn lại ông đi, bụng thì bự, mặt thì xệ, chân thì ngắn”. Trường Giang liền lên án: “Đây là loài người độc ác, tàn phá khu rừng, tàn phá môi trường sống của chúng ta”.

LeNhan (523)
Trương Thế Vinh liền thanh minh rằng mình là người bảo tồn thiên nhiên đem đến những thứ văn minh. Trường Giang, Nam Thư liền đòi đem Trương Thế Vinh tế thần. Trương Thế Vinh đòi đàm phán liền bị Trường Giang chọc “ta chỉ biết Đàm Vĩnh Hưng thôi”, khiến Trương thế Vinh ngỡ ngàng “ủa ở đây cũng biết Đàm Vĩnh Hưng nữa hả”.

LeNhan (497)

Minh Nguyễn

Ảnh: Lê Nhân


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: