Hy sinh vẻ soái ca, Châu Gia Kiệt lần đầu làm “hot girl” trên truyền hình


(2SaiGon) – Hóa thân thành “hot girl” phiên bản lỗi trong tiểu phẩm hài Làm lại cuộc đời ở đêm thi thứ hai của chương trình Cặp Đôi Hài Hước, ca sĩ Châu Gia Kiệt gây ngỡ ngàng với ban giám khảo và người xem.

Ca sĩ Thanh Hà trở về, dự định “gây bão” tại Việt Nam

Trấn Thành cùng Hari Won hạnh phúc ra mắt “49 Ngày 2″

Tập 2 của chương trình Cặp Đôi Hài Hước với chủ đề Song tấu vừa lên sóng trên kênh THVL1 với màn tranh tài thú vị từ 6 cặp đôi thí sinh. Với thử thách được ban tổ chức và ban giám khảo đưa ra, đêm thi đề cao sự hài hước, sự nhanh nhạy, tinh tế cũng như sự tung hứng ăn ý giữa hai thành viên trong đội. Tấu hài vốn là một đề tài khó, ngay cả với những diễn viên hài dày dặn kinh nghiệm. Do đó, với các thí sinh của Cặp Đôi Hài Hước, nhất là các ca sĩ, điều này càng khó khăn gấp bội. Và Châu Gia Kiệt là ca sĩ chưa có duyên với tấu hài ngay lần đầu thử sức.

Tuyen Map - Chau Gia Kiet (7)

Cùng đồng đội Tuyền Mập, Châu Gia Kiệt mang đến đêm thi tiểu phẩm Làm lại cuộc đời. Lần đầu tiên trên sân khấu, chàng ca sĩ với thương hiệu “Anh chàng đẹp trai” mạo hiểm cởi bỏ ngoại hình bảnh bao thường thấy. Anh hóa thân thành một cô gái tóc dài, diện váy hồng, mang dép xanh, đi tất lưới…

Tuyen Map - Chau Gia Kiet (3)

Trong tiểu phẩm này, Châu Gia Kiệt vào vai một thanh niên nghiện hút, lầm lỡ. Để có tiền tiêu xài, nhân vật này cố tình hóa trang thành một hot girl để “hành nghề” móc túi, cướp giật… Trong khi đó, Tuyền Mập lại cố tình giả trai để đi tìm lại người cháu lầm lạc của mình, vì mẹ cháu đang bị bệnh nặng. Khi gặp nhau, “hot girl” không hề nhận ra người đàn ông mạnh mẽ trước mặt chính là dì Tư của mình. Cho đến khi bộ tóc giả vô tình bị văng khỏi đầu, “hot girl” lúc này mới bất ngờ khi bị dì Tư kêu tên. Tiểu phẩm mang đến người xem những tiếng cười ý nghĩa khi kêu gọi những con người lầm lạc “quay đầu” làm lại cuộc đời.

Tuyen Map - Chau Gia Kiet (2)

Lần đầu làm “hot girl”, Châu Gia Kiệt khiến ban giám khảo và khán giả bất ngờ. Anh cố gắng thay đổi giọng điệu, cách đi đứng cho thật nữ tính. Dù được ban giám khảo đánh giá cao về ý tưởng tốt và thông điệp nhân văn, nhưng tiếng cười trong tiết mục chưa đủ. Giám khảo Việt Trinh cho rằng: “Ý tưởng kịch bản rất hay, nhưng tình huống chưa đạt đến đỉnh điểm để khán giả có thể cười to hay rơi nước mắt”. Giám khảo Kiều Oanh cũng cho rằng tiểu phẩm thiếu sự bất ngờ: “Người xem biết hết. Đã biết, đoán được thì người ta sẽ không còn cười”.

Trong khi đó, giám khảo Thanh Bạch lại cho rằng tiết mục này nghiêng về tình huống kịch nhiều hơn là song tấu, giám khảo Lý Hùng khuyên hai thí sinh nên phát huy cái duyên của từng người ở những tập tiếp theo.

Giam khao (2)

Với tổng điểm 46,9 điểm, cặp đôi Châu Gia Kiệt – Tuyền Mập trở thành đội thấp điểm nhất đêm thi. Ở tập tiếp theo, đội thi này sẽ phải chịu thử thách từ ban giám khảo đó là thể hiện một tiểu phẩm liên quan và gắn liền với bài hát “Cuộc tình không trọn vẹn”. Đây là một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi của Châu Gia Kiệt.

Cặp đôi Song Lâm với hai thành viên Bảo Lâm và Võ Minh Lâm một lần nữa thể hiện sự xuất sắc của mình trong đêm thi chủ đề Song tấu. Chọn tiểu phẩm Chuyện công viên, hai nghệ sĩ trẻ mang đến một câu chuyện có kịch bản đơn giản. Chỉ là hai cậu bé, một người bán hột vịt lộn, một người đánh giày kiếm cơm và một vụ “tranh giành” địa bàn tại công viên. Sau khi thi tài với nhau bằng những phần trình diễn như thi hát, thi gameshow… cả hai thấy rằng ai cũng hay, ai cùng giỏi nên bắt tay với nhau cùng đi thi Cặp Đôi Hài Hước.

Vo Minh Lam - Bao Lam (8)

Với câu chuyện này, Song Lâm khiến ban giám khảo và khán giả cười không ngừng nghỉ. Xuất sắc, rất hoành tráng, rất tốt… là những mỹ từ được bộ tứ quyền lực giành cho cặp đôi. Danh hài Kiều Oanh – một trong những nghệ sĩ nổi tiếng của hài song tấu đánh giá: “Hai bạn không bỏ lỡ một nhịp nào hết, song tấu là như vậy. Không có thời gian nghỉ và lời phải xuyên suốt, không được vấp”. Giám khảo Việt Trinh khen ngợi: “Hai em tương tác và hỗ trợ nhau rất tốt. Hai em là một cặp không thể rời nhau được”.

Với tổng điểm 49,8, trong đó cả 4 vị giám khảo đều dành cho cặp đôi điểm số tuyệt đối, Bảo Lâm – Võ Minh Lâm đã giành giải nhất tuần với phần thưởng trị giá 20 triệu đồng.

Cặp đôi Don Nguyễn – Huỳnh Tiến Khoa cũng khiến người xem cười nghiêng ngả với tiểu phẩm Bóng bói. Trong tiết mục này, Don Nguyễn vào vai chàng trai dân tộc xuống phố bán thuốc, còn Huỳnh Tiến Khoa vào vai một cô… bóng. Sau nhiều màn tung hứng, sự thật chỉ được lật tẩy ở giây phút cuối cùng khi Don Nguyễn bị Huỳnh Tiến Khoa dẫn lên phường.

Tien Khoa - Don Nguyen (5)

Tiết mục nhận được cơn mưa lời khen từ ban giám khảo. Hai nữ giám khảo Kiều Oanh và Việt Trinh cùng đánh giá đây là một tiết mục song tấu thông minh, sâu sắc, trí tuệ. Giám khảo Thanh Bạch thì cho rằng “Tiết mục này không thể hay hơn được”. Nam diễn viên Lý Hùng không ngại thừa nhận: “Hai em là đối thủ nặng ký của chương trình”. Cũng nhận được số điểm tuyệt đối từ 4 vị giám khảo, nhưng thấp hơn đội Song Lâm 0,2 điểm từ giám khảo trường quay, nên đội Huỳnh Tiến Khoa – Don Nguyễn đành ngậm ngùi về nhì.

Cặp đôi thí sinh Huy Nam – Hải Yến tiếp tục phát huy chất trẻ trung, vui nhộn của mình trong tiểu phẩm Thăm quê. Trở về quê thăm bà, Cu Trắng (Huy Nam) gặp lại cô Lép (Hải Yến) và cặp đôi đưa người xem trải nghiệm vào một hành trình thăm quê rộn tiếng cười. Điểm khiến người xem thú vị trong tiểu phẩm này là Hải Yến và Huy Nam dám đưa một dàn phụ diễn hùng hậu lên sân khấu. Nhưng rất cả đều bị “cắt lưỡi”, chỉ Hải Yến và Huy Nam được nói, “để bảo đảm chủ đề Song tấu” mà chương trình đưa ra.

Hai Yen - Huy Nam (8)

Sự duyên dáng và dễ thương của cặp đôi đã nhận được đánh giá tích cực từ ban giám khảo. Giám khảo Thanh Bạch cho rằng hai nghệ sĩ trẻ đã “tạo được phong cách riêng tại chương trình”. Trong những giây phút nhận xét và chấm điểm, Việt Trinh còn đùa rằng, trông Huy Nam trong tiểu phẩm này “đẹp trai giống anh thanh Bạch hồi 18 tuổi”. Nam MC nổi tiếng vui vẻ đáp lại: “Hồi xưa anh đẹp lắm, giờ đỡ nhiều rồi”.

Cặp vợ chồng duy nhất của chương trình Tô Thiên Kiều – Lê Hùng một lần nữa khiến người xem xúc động với câu chuyện dự thi của mình. Cặp đôi tiếp tục chọn chủ đề là những góc khuất trong cuộc đời của những nghệ sĩ nghèo với tiểu phẩm Mưu sinh. Hai vợ chồng trở thành đối thủ của nhau khi cùng đi xin việc tại một chỗ. Cô vợ được nhận, nhưng chấp nhận mất việc để giữ lòng chung thủy với chồng, không đồng ý… ngủ với ông chủ. Dù khó khăn, hai vợ chồng lại cùng nhau cố gắng. Tiết mục mang lại cho cặp đôi 48,9 điểm, xếp thứ tư trong đêm thi.

To Thien Kieu - Le Hung (8)

Cặp đôi thí sinh Tùng Linh – Mai Yến Chi gửi đến người xem tiểu phẩm Cặp đôi vui vẻ. Câu chuyện xoay quanh chuyện cô nàng ca sĩ muốn học diễn hài và ông bầu chỉ dẫn cô diễn hài. Ông bầu rất nỗ lực, nhưng cô ca sĩ vẫn ngô nghê không hiểu. Tiểu phẩm nhận được 47,7 điểm.

Tung Linh - Mai Yen Chi (8)

Bên cạnh những tiết mục dự thi hấp dẫn của các cặp đôi thí sinh, ban giám khảo cũng mang đến cho người xem những tình tiết mục vị. Ở phần chào đầu chương trình, hai nam giám khảo Thanh Bạch – Lý Hùng suýt đấu tay đôi trên sân khấu nếu Kiều Oanh và Việt Trinh không xuất hiện kịp thời. Lý giải cho sự bất hòa này, nghệ sĩ Thanh Bạch cho biết anh và Lý Hùng chỉ muốn “minh họa” cho chủ đề Song tấu của đêm thi, “song tấu nhưng thật ra là song đấu”.

Ngoài ra, MC Hiếu Hiền cũng làm người xem bất ngờ với màn giận dỗi, bỏ làm MC của chương trình. Nhưng thật ra, đó chỉ là một màn dẫn để giới thiệu cho tiết mục của cặp đôi Hải Yến – Huy Nam.

Chương trình Cặp Đôi Hài Hước do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio phối hợp sản xuất. Tập 3 với chủ đề “1001 cách nổi tiếng” sẽ phát sóng lúc 21 giờ, thứ tư ngày 22/2 trên kênh THVL1.

Minh Nguyễn

Ảnh: Trần Huy Tuấn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: