Lý Nhã Kỳ là sao Việt duy nhất được mời dự lễ cưới xa hoa của tỉ phú Ấn Độ tại Phú Quốc


2saigon – Lãnh sự danh dự Lý Nhã Kỳ xuất hiện nổi bật thu hút hàng trăm khách mời có mặt trong đám cưới rình rang của cô dâu Kaabia Grewal và chú rể Rushang Shah, tổ chức một loạt bữa tiệc và hôn lễ tại khu nghỉ dưỡng 5 sao ở Phú Quốc ngày 7-10.3.

Puka khoe giọng hát, ngại ngùng khi được trai đẹp “tỏ tình” tại “Tình khúc giao mùa”

Quang Hà nói về tin đồn đồng tính: “Trải qua bao nhiêu ngọt bùi, người ta có thể làm tất cả vì nhau”

Đám cưới quy tụ dàn khách mời lên đến 700 người, gồm người nổi tiếng và những người trong giới thượng lưu Ấn Độ.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu là người đã giới thiệu cặp tỉ phú tổ chức đám cưới tại Việt Nam.

Lãnh sự danh dự Lý Nhã Kỳ bay ra Phú Quốc hôm 9.3 góp mặt trong đám cưới ngàn tỉ này theo lời mời của nhà sáng lập thương hiệu trang sức Outhouse. Lý Nhã Kỳ chọn đầm Chung Thanh Phong và phong cách làm tóc, trang điểm ấn tượng. Cô còn khéo léo lựa chon chiếc clutch màu gold và trang sức khim cương thương hiệu deGrisogono tinh tế. Như mọi bữa tiệc góp mặt, nữ diễn viên toát lên phong cách quyến rũ, thần thái tự tin, lối ứng xử chuẩn mực gây thiện cảm với người đối diện. Dù trong đám đông khách, người đẹp Vũng Tàu cũng tỏa ra thần thái riêng biệt. Cô vinh dự được gia đình tỉ phú đón tiếp nồng hậu và cô cũng là ngôi sao giải trí Việt duy nhất được mời đến sự kiện này. “Tôi may mắn khi được sánh bước cùng ngài đại sứ Phạm Sanh Châu. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ luôn là người tôi muốn học hỏi trong lĩnh vực ngoại giao”, Lãnh sự danh dự Rumani cho biết. Bên cạnh đó, chuyên môn về kinh doanh mặt hàng nữ trang cao cấp cũng giúp cho Lý Nhã Kỳ hoàn toàn hòa nhập với gia đình tỉ phú đến từ xứ Phật giáo.

“Người Ấn rất coi trọng đám cưới, đó là sự xác nhận chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu. Đám cưới có phần truyền thống vớ trang phục sari làm lễ và phần hiện đại, để cô dâu chú rể có thể vui chơi tưng bừng với bạn bè. Ngài tỉ phú Ấn rất thích Việt Nam, sau lần tổ chức cho con ở Việt Nam thì họ bày tỏ muốn làm ăn ở Việt Nam. Đây là cơ hội giao thương. Tôi vui khi được nghe về điều đó”, Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Theo Forbes, cô dâu có bố là doanh nhân kinh doanh bất động sản và khách sạn. Được truyền cảm hứng từ mẹ mình, người yêu thích trang sức và sở hữu những bộ sưu tập lấp lánh, cô sang Mỹ học ngành đá quý rồi khởi nghiệp với thương hiệu Outhouse vào năm 2012. Outhouse trở thành một trong những thương hiệu trang sức hàng đầu của Ấn Độ, được ưa chuộng bởi các ngôi sao và diễn viên Ấn Độ như Sonam Kapoor, Priyanka Chopra, Deepika Padukone cũng như các tên tuổi toàn cầu như Sienna Miller, Ashley Louis James và Tyra Banks. Trong khi đó, chú rể là giám đốc chuỗi văn phòng phẩm, quà tặng ở Ấn Độ.

Nói về độ xa hoa, xa xỉ, đám cưới tỉ phú Ấn Độ ở Phú Quốc được tổ chức trong khuôn viên khách sạn 5 sao Marriott (Phú Quốc) với quy mô khoảng 500 đến 700 khách. Để đưa đón khách mời cùng những người thân trong gia đình, cô dâu và chú rể đã thuê 2 máy bay làm phương tiện di chuyển. Không chỉ thu hút sự chú ý của truyền thông Việt Nam, đám cưới của cặp đôi này còn được xếp là 1 trong 9 đám cưới được mong chờ nhất ở Ấn Độ năm 2019.

Trong tiệc cưới ngoài không gian lộng lẫy, xa hoa được sắp xếp theo các ý tưởng, chủ đề khác nhau còn có các nghi lễ, hoạt động giải trí, nhảy múa đầy màu sắc kéo dài trong nhiều đêm thể hiện đặc trưng văn hóa Ấn. Các nghệ sỹ biểu diễn trong đám cưới đều là những người nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như: Ấn Độ, Thái Lan, Nga, Italia, Việt Nam… với khoảng 125 người. Đặc biệt, để chuẩn bị cho đám cưới của cặp đôi tỉ phú, có 50 đầu bếp đến từ Ấn Độ mang theo lương thực, thực phẩm thậm chí cả gia vị chế biến món ăn đặc trưng của người Ấn sang chế biến.

Minh Nguyễn
Photo: Phạm Khánh Linh
Đầm của Chung Thanh Phong
Hair: Eric Nguyễn
Makeup: Tài Phạm


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: