May mắn thoát lưỡi hái tử thần, “Đại sứ đột quỵ” Đại Nhân chia sẻ những triệu chứng của đột quỵ


2saigon – Tháng 2/2019, thông tin nam ca sĩ Đại Nhân nhập viện vì đột quỵ đã khiến cho không ít người hoang mang.

Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng là 2 giám khảo của đêm mở màn Gương Mặt Điện Ảnh 2019

“Người Ấy Là Ai?”: Chàng phi công kiên quyết đợi nữ chính dù bị loại đầu tiên và cái kết bất ngờ

Bản thân Đại Nhân ngay lúc đó cũng không tin mình bị đột quỵ khi nghe bác sĩ thông báo: “Cậu này “tiêu rồi”, khả năng sống chỉ có 50% vì máu bị tụ ở mạch máu não rất nhiều”. Tuy vẫn không tin vì sao căn bệnh này có thể xảy ra với mình nhưng Đại Nhân rất buồn và cảm thấy khó chịu khi ở thời điểm đó có người cho rằng anh giả bệnh để “PR” tên tuổi. Câu chuyện này vừa được Đại Nhân chia sẻ trong chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời, phát sóng vào tối qua ngày 10/5/2019 trên kênh HTV9.

Đại Nhân cho biết anh là người rất quan tâm đến việc giữ gìn sức khỏe. Mỗi ngày anh đều dành 2 tiếng đồng hồ để tập gym, thói quen ăn uống và lối sống của anh cũng rất lành mạnh. Các chỉ số sức khỏe của anh đều rất tốt, đó là lý do khiến anh không hiểu vì sao mình lại có thể bị đột qụy – 1 căn bệnh còn nguy hiểm hơn cả ung thư.

Chàng ca sĩ bồi hồi kể lại ngày hôm đó, sau khi ăn trưa xong, anh lên phòng ngủ. Khi thức dậy đi toilet thì anh không thể nào tự đứng lên được. Lúc đó, Đại Nhân chỉ nghĩ đơn giản là do mình ngủ sai tư thế nên bị tê tay chân. Anh cố đứng dậy nhưng lúc đó toàn bộ cơ thể không còn chút sức lực nào nên đầu anh bị đập vào tường và cơ thể bị bầm tím sau cú ngã xuống sàn nhưng vẫn không có cảm giác đau. Nhận thấy tình trạng không ổn, Đại Nhân bèn gọi mọi người trong nhà giúp đỡ. Mẹ Đại Nhân chạy lên và thấy anh bị méo một bên miệng. Trong tích tắc, bà gọi xe cứu thương chở con trai đến bệnh viện. May mắn được gia đình phát hiện và đưa vào bệnh viện kịp thời, Đại Nhân đã được bác sĩ thông máu não và là một trong số ít người may mắn bình phục nhanh sau đột quỵ.

Theo thống kê ở Việt Nam thì mỗi năm có khoảng 200.000 người bị đột quỵ, 50% trong số đó tử vong và chỉ có 10% là may mắn bình phục hoàn toàn. Và trường hợp của Đại Nhân nằm trong 10% may mắn đó.

Sau khi trải qua lần thập tử nhất sinh này, Đại Nhân nhận ra rằng: Đột quỵ không chừa bất kì ai, kể cả những người trẻ. Chính vì vậy, anh kêu gọi mọi người luyện tập thể thao để cơ thể khỏe mạnh, đủ sức chống chọi với bệnh tật. Và cũng sau biến cố cuộc đời ấy, chàng ca sĩ càng trân trọng cuộc sống hơn. Anh chia sẻ: “Là một người trẻ và ở độ tuổi có nhiều khát vọng, Nhân không chấp nhận mình có thể lùi bước vì bất kì lí do gì, trừ khi bản thân không muốn nữa. Bệnh tật chỉ là phép thử để chính bạn có thể trưởng thành hơn. Mọi chuyện xảy ra đều có lí do, nếu có chuyện xấu xảy ra với mình mà mình hiểu và chấp nhận thì tính ra biến cố đó lại là một điều tốt”.

Quan niệm của Đại Nhân đã nhận được sự đồng cảm từ đạo diễn Lê Hoàng – vị host nổi tiếng “khó chịu” và “chịu khó” tranh luận, phản biện với khách mời. Đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ quan điểm của ông: “Có những tai nạn xảy ra nhưng từ tai nạn đó chúng ta phải sống mạnh mẽ hơn chứ chúng ta không chọn con đường gọi là vì nó mà chúng ta lùi bước”.

Tinh thần lạc quan, tươi trẻ của ca sĩ Đại Nhân không chỉ khiến cho đạo diễn Lê Hoàng “mở lòng”, chia sẻ nhiều hơn về mình mà còn khiến vị đạo diễn vui vẻ hơn so với thường lệ. Ông đã gọi vui Đại Nhân là “Đại sứ đột quỵ” của Việt Nam.

Từ trải nghiệm của mình, “đại sứ đột quỵ” Đại Nhân đã lưu ý khán giả những dấu hiệu của đột quỵ: Nếu nhận thấy cơ thể có cảm giác bị tê, người không thể cử động, hoặc cơ miệng bị méo thì hãy nhanh đưa người bệnh đến bệnh viện để kịp thời cứu chữa, có thể sẽ may mắn bình phục giống như anh mà không để lại bất kì di chứng nào.

Khép lại câu chuyện của nam ca sĩ Đại Nhân, tập 6 của Khoảnh Khắc Cuộc Đời sẽ là câu chuyện “tình già” đầy cảm động của cặp đôi nghệ sĩ Trần Hoa – Ngọc Toàn, phát sóng lúc 22h45 ngày 11//5/2019 trên kênh HTV9.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: