Nam Thư: Thành công của “Nhà trọ có quá trời phòng” ngoài mong đợi của tôi


2saigon – Mới đây, Nam Thư đã cho ra mắt tập cuối của ‘Nhà trọ có quá trời phòng hé’ lộ nhiều tình tiết bất ngờ, hấp dẫn.

“Vui Cười Cười Vui” mang đến những thử thách siêu “lầy lội” khiến sao Việt “tá hỏa”

Diễn “có nghề”, Việt Trang – Đông Hải giành chiến thắng trong tập chào sân Cặp đôi hài hước

Có thể thấy, trong tập 5, Nam Thư và dàn diễn viên gồm: Quang Trung, Huỳnh Thanh Trực, Ngọc Phước, Pom, Võ Đăng Khoa, Jun Phạm… đã có những màn tung hứng hài hước, mang lại tiếng cười cho người xem. Trong đó, đáng chú ý là phân cảnh đánh ghen hoành tráng giữa Ngọc Hoa và Ngọc Phước hay cảnh Nam Thư và Pom tung chiêu bắt cướp. Sự phối hợp ăn ý của các diễn viên tạo nên tình huống khó đỡ, khiến người xem không khỏi thích thú, đúng với tinh thần mà Nam Thư hướng đến.

Bên cạnh đó, một trong những điểm nhấn của tập 5 chính là những tình tiết kịch tính, hấp dẫn. Sau thời gian dài che giấu, mối quan hệ thật sự giữa Thơ hột lệ (Nam Thư) và Võ Đăng Khoa đã bị bà cô già Quang Trung phát hiện. Sự việc diễn ra khi Võ Đăng Khoa quyết định bày tỏ tình cảm với Jun Phạm. Đến lúc này, Quang Trung buông lời trách móc. Mọi việc vỡ lẽ ra khi Nam Thư tiết lộ lý do cô chưa chịu lấy chồng vì chờ đợi một người con trai đã đi nhiều năm chưa về. Ngay sau đó, sự xuất hiện của nhân vật bí ẩn này khiến người xem xúc động, tạo nên cái kết mở cho toàn bộ phim.

Sau một ngày trình làng, tập 5 của ‘Nhà trọ có quá trời phòng’ nhanh chóng cán mốc triệu view trong vài giờ. Đến thời điểm hiện tại, sản phẩm mới của Nam Thư đạt hơn hai triệu lượt xem, vào top thịnh hành của YouTube. Nhiều khán giả khen ngợi kịch bản hay với sự đan xen khéo léo giữa diễn xuất hài hước và nội dung chứa nhiều tình tiết kịch tính. Bên cạnh đó, diễn xuất của “Kiều nữ làng hài” cũng được đánh giá cao. Nếu như trước đây, cô thử sức mình ở hình ảnh hài hước, vui nhộn hay cá tính thì ở thời phân cảnh xúc động cuối phim, Nam Thư chứng tỏ được khả năng diễn bi, truyền tải cảm xúc của mình.

Nhiều khán giả dành lời khen cho sự đầu tư chỉn chu, tâm huyết của Nam Thư dành cho dự án này. Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả tiếc nuối thậm chí là tranh cãi về kết phim. Nhiều người cho rằng cái kết này chưa thật sự thỏa mãn bởi họ còn tò mò nhiều về chàng trai xuất hiện ở cuối phim cũng như câu chuyện xoay quanh nhân vật này. Chưa dừng lại ở đó, một số khác bày tỏ sự tiếc nuối cho chuyện tình cảm giữa Ben và Bin khi cả hai chưa đến được với nhau dù fan tích cực đẩy thuyền. Vì vậy, đã có không ít khán giả để lại bình luận, mong chờ Nam Thư tiếp tục thực hiện phần 2 của ‘Nhà trọ có quá trời phòng’.

Về phía Nam Thư, cô thật sự xúc động và bất ngờ trước tình cảm mà các khán giả dành cho mình cũng như ‘Nhà trọ có quá trời phòng’. Nữ diễn viên cho biết khi thực hiện dự án, cô chỉ nghĩ bản thân phải cố gắng làm hết mình để được sống với niềm đam mê nghệ thuật. Tuy nhiên, phản ứng của khán giả là ngoài sức mong đợi của nữ diễn viên. Nói về cái kết phim, Nam Thư thẳng thắn: “Không riêng gì khán giả mà tất cả các thành viên trong ê-kíp đã tranh cãi rất nhiều về cái kết này. Sau khi phim kết thúc, tôi đọc bình luận và thấy mọi người không hài lòng. Song tôi nghĩ rằng, cái kết mở là một cái kết đẹp, câu chuyện diễn biến thế nào sẽ tùy vào tình cảm của mọi người dành cho nhân vật”.

Nam Thư cho biết thêm, cô cảm thấy hài lòng với sản phẩm lần này bởi nó không chỉ là dự án tâm huyết của cô mà còn là dịp để nữ diễn viên có thể cộng tác cùng những đồng nghiệp thân thiết. Với Nam Thư việc tập cuối có nhiều tranh cãi khiến cô không buồn vì “9 người 10 ý”. Đồng thời người đẹp quan niệm chỉ khi khán giả yêu thương, đón nhận thì mọi người mới bàn luận và góp ý. “Kiều nữ làng hài” khẳng định với những bình luận, chia sẻ thiện chí, cô sẽ đón nhận để hoàn thiện hơn trong những sản phẩm sau.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: