Nghệ sĩ chăm sóc vườn cây, trồng rau khi giãn cách


Trong thời gian dịch bệnh bùng phát, nghệ sĩ Việt ở nhà trồng rau, nấu ăn và thử sức làm các món bánh.

Không còn tất bật với công việc ghi hình, đóng phim, thời gian qua, nghệ sĩ Việt đa số ở nhà, chăm sóc tổ ấm và tìm niềm vui với vườn tược và nấu nướng.

Biến sân thượng thành mảnh vườn xanh

Chia sẻ với Zing, Hồ Bích Trâm cho biết niềm vui giản dị của cô là việc trồng cây. “Lần đầu, tôi học cách trồng rau với một thùng đất, không ngờ cây lên tươi tốt. Tôi quyết định mua khung, dàn và trồng các loại rau trên sân thượng rộng khoảng 30 m2. Với hơn 20m2 còn lại, tôi trồng cây ăn trái, hoa hồng”, cô nói.

Ho Bich Tram va sao Viet o nha mua dich anh 1
Hồ Bích Trâm có vườn rau tươi tốt trên sân thượng.

Mỗi ngày, cô lên sân thượng tưới cây hai lần. Khi cần đưa cây hoặc đất cô nhờ chồng giúp đỡ. Nhìn vườn rau xanh mướt với đủ loại như rau muống, cải xanh, rau dền, khổ qua, Hồ Bích Trâm cảm thấy hạnh phúc.

Nữ diễn viên quê Quảng Ngãi cho rằng việc làm quen với trồng rau, vườn tược khiến cuộc sống ở nhà bớt nhàm chán. Không những thế, cô cảm thấy thích thú khi được ăn rau sạch, do tự tay mình chăm sóc.

Trong mùa dịch, Diệp Bảo Ngọc cũng dành nhiều thời gian chăm sóc khu vườn trên sân thượng. Theo nữ diễn viên, việc trồng rau giúp gia đình được thưởng thức rau sạch, bản thân có niềm vui, thư giãn.

“Nếu không có vườn rau, suốt ngày tôi chỉ quanh quẩn từ phòng ngủ ra phòng ăn. Chăm vườn cây là cách tôi vận động, tránh nhàm chán. Tôi nhận ra niềm vui giản dị đôi khi chỉ là nhìn từng cây rau lớn lên”, cô chia sẻ.

Ngoài rau, Diệp Bảo Ngọc cũng trồng thêm nhiều loại cây ăn trái như hồng xiêm, ổi, bưởi, đu đủ… Nữ diễn viên tiết lộ trái cây cô thường chọn loại giống tốt, được trồng trong các chậu lớn.

Để cây xanh tươi và ra nhiều trái, cô thường bón phân hữu cơ. “Các loại trái cây trong vườn nhà không to, mướt mát như ở ngoài nhưng chất lượng, vị ngọt đậm”, cô cho hay.

Tương tự các đồng nghiệp, Hòa Hiệp cho biết anh tận dụng sân thượng để trồng rau và hoa. Nam diễn viên kịp dọn về nhà mới 5 tầng trước khi đợt dịch thứ 4 bùng phát. Anh cho rằng khi nghỉ diễn, ngưng kinh doanh, ở nhà, chăm sóc cây cối bên cạnh việc tập thể dục là cách giúp bản thân có niềm vui và năng lượng tích cực.

Chỉ trồng thử nghiệm vài chậu rau, Hòa Hiệp cảm thấy có thêm trải nghiệm. Mỗi ngày, anh đều đặn lên sân thượng tưới cây hai lần. “Mỗi loại cây có đặc tính riêng, cần phải tưới nước và chăm khác nhau. Từ kinh nghiệm trồng ban đầu, sau này tôi có thể tự tin trồng được nhiều loại hơn”, nam diễn viên nói với Zing.

Sao Việt trổ tài làm bánh

Bên cạnh việc trồng rau, nghệ sĩ Việt còn chăm chỉ vào bếp, thực hiện nhiều món bánh hấp dẫn. Hồ Bích Trâm kể cô lần đầu thực hiện thử nghiệm các loại bánh như bánh xèo, bánh bèo, bánh flan, bánh mì…

Ho Bich Tram va sao Viet o nha mua dich anh 5
Hồ Bích Trâm làm được nhiều loại bánh trong thời gian ở nhà.

Cô cho biết: “Trước dịch, tôi đã tranh thủ mua được một số loại bột. Ban đầu, tôi làm bánh cũng bị thất bại nhưng sau vài lần đã thành công. Các món bánh có thể không như tiệm nhưng mang vị của riêng mình. Ông xã ủng hộ nhiệt tình các món của tôi. Cả hai đều là người miền Trung nên khẩu vị giống nhau”.

Diệp Bảo Ngọc lại khám phá món bánh mì hoa cúc nhân socola, bông lan trứng muối, khoai tây đút lò phủ phô mai… Nữ diễn viên cho biết cô tìm tòi, học hỏi từ cách làm trên mạng Internet. Ngoài chất lượng bánh, cô cũng chú trọng hình thức, trang trí bắt mắt.

Sau mỗi lần làm bánh, sử dụng hàng chục chén đĩa, tốn nhiều thời gian dọn dẹp, bù lại Diệp Bảo Ngọc thích cả căn bếp thơm lừng. Và hơn cả, niềm vui của cô khi người thân thưởng thức món bánh một cách ngon lành.

Ho Bich Tram va sao Viet o nha mua dich anh 6
Diệp Bảo Ngọc trổ tài với nhiều loại bánh ngọt.

Tương tự, Tóc Tiên, Hứa Vĩ Văn, Kha Ly, Lê Phương cũng lần đầu trổ tài làm bánh mì trong thời gian ở nhà. Trên trang cá nhân, Tóc Tiên khoe thành quả làm bánh mì nguyên cám, mềm và xốp. Kha Ly thực hiện các loại bánh miền Tây, bánh mì. Diễn viên Cổng mặt trời cho biết dù hình thức bánh chưa đẹp nhưng vị ngon và chất lượng.

Thay đổi bản thân nhờ sống chậm

Nói về cuộc sống trong mùa dịch, Hồ Bích Trâm tâm sự cô có những trải nghiệm đáng nhớ. “Trước đây, tôi đi làm từ sáng đến khuya, có khi không được ăn cơm nhà. Bây giờ, mỗi ngày nấu 3 bữa, ban đầu tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng khi mọi việc vào nề nếp, tôi làm quen với cuộc sống trong nhà lại cảm thấy đây là cơ hội cho mình được học hỏi, chuẩn bị cho việc có con sau này”, cô nói.

Ho Bich Tram va sao Viet o nha mua dich anh 7
Hòa Hiệp cho biết chăm tập thể dục và thay đổi nhiều khi sống chậm.

Trong khi đó Hòa Hiệp tâm sự nhận ra nhiều điều quý giá khi sống chậm. Nam diễn viên cho rằng bản thân phải sống có ý thức, không chủ quan mới bảo vệ được sức khỏe của mình. Và theo anh, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải sống tiết kiệm, biết lo xa, chuẩn bị những đồ thiết yếu cho gia đình.

“Mọi thứ phải được chuẩn bị, không thể đợi nước đến chân mới chạy. Lúc nào nhà tôi cũng trữ gạo, nước tương, ước mắm. Những thứ này để được lâu. Trong mùa dịch, không ra ngoài, mình có thể không đói vì có cơm và nước mắm”, anh bộc bạch.

Theo: Zing news


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: