Nghệ sĩ Việt: “Tết hạnh phúc là Tết sẻ chia…”


(2SaiGon)-Với mỗi nghệ sĩ Việt Nam, Tết luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là khoảng thời gian để mọi gia đình được gần gũi bên nhau, để mỗi người thầm quyết tâm thực hiện những ước mơ của mình trong năm mới. Và chương trình Góp Tình Trao Tết như là dịp để họ “xích lại gần nhau” hơn.

Cùng san sẻ yêu thương cho vạn nhà thêm Tết

2SaiGon mang hơi ấm cho những mảnh đời giá lạnh

2saigon-16

Đó cũng là đầu tiên trong đời ăn Tết xa nhà để lại nhiều kỷ niệm nhất. Cách đây gần 15 năm (năm 2002), khoảng thời gian đầu chập chững bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp, công việc và sự nghiệp chưa được ưng ý, vẹn toàn.

2saigon-5

Bình Minh nhớ mãi: Đêm giao thừa rơi nước mắt với nhiều cảm xúc nhất: nhớ người thân, nhớ nhà, và cũng thời điểm đó ba lại bệnh, cảm giác cô đơn luôn hiện hữu, thường trực.

2saigon-6

Bình Minh cũng luôn chia sẻ và đồng cảm cảm với cảm xúc những người không có dịp được về quê ăn Tết, không được đoàn viên với gia đình vì hoàn cảnh và công việc.

2saigon-11

Phan Anh cho rằng, bất kể ai làm từ thiện bằng đúng cái tâm của mình nhất là với cái tâm trong sáng, không vụ lợi, làm đúng trái tim thì sẽ cảm thấy rất thỏa mái, giống như “Cây ngay không sợ chết” vậy.

2saigon-1

Tuy nhiên, Phan Anh cũng cho rằng, làm từ thiện cũng phải có trí tuệ nữa. Không phải cứ có món quà trong tay mà muốn trao cho ai, trao như thế nào cũng được mà mình phải tính toán, xem xét để món quà đó phù hợp và đến đúng đối tượng.

2saigon-10

Bởi thế, theo Phạm Hương nghĩ rằng, không phải khi có danh hiệu thì mới làm việc thiện, san sẻ yêu thương cho vạn nhà thêm Tết ấm áp, mà nó bắt nguồn từ tấm lòng, ý thức và trái tim của mỗi người.

2saigon-9

“Việc làm việc thiện không chỉ là trách nhiệm của một hoa hậu mà còn xuất phát từ cái tâm của mình. Đối với Phạm Hương thì trên mỗi chặng đường, mỗi nơi mình đến thì mình lại nhận được một niềm vui khác nhau. Và đó cũng chính là chuyện hành trình tuổi trẻ, bài học cuộc sống mà Hương có được trên mỗi chuyến đi.

2saigon-7

Với Quyền Linh, một người nghệ sĩ số ít luôn đồng hành cùng người nghèo trong các chương trình thực tế, anh luôn tâm niệm rằng: Tết hạnh phúc phải là Tết sẻ chia. Có sẻ chia ta mới thấy Tết ý nghĩa, trọn vẹn và đầy nghĩa tình.

2saigon-8

Có nhiều năm ăn Tết xa nhà, bởi công việc nhưng cũng luôn mỉm cười, mỉm cười trong sự mãn nguyện vì thấy bà con vui vẻ khi nhìn thấy mình. Cũng mong rằng, nhiều anh chị em nghệ sĩ sẽ cảm nhận như Quyền Linh.

2saigon-4

Còn chàng ca sỹ Ngô Kiến Huy thì cho rằng, làm từ thiện ngày Tết xuất phát từ tâm. Người Việt ta có câu “tốt từ bụng, hảo từ tâm”, vì thế nó xuất phát từ ý thức, khi họ cảm thấy cần, ý nghĩa và thiệt thực tự ắt họ sẽ tham gia. Vì thế, người nghệ sĩ thay vì nó hãy hành động, chỉ có hành động mới nói lên tất cả.

2saigon-3

“Sẽ ý nghĩa hơn nếu các bạn trẻ “dấn thân” vào các hoạt động thiện nguyện sẽ cảm nhận hơn là suốt ngày lên mạng đăng bài viết, bình luận, thích, chia sẻ…”

2saigon-12

Hứa Vĩ Văn luôn nhớ lại ngày nhỏ, mỗi tấm áo là một niềm vui lớn cho từng thiên thần nhỏ đón Tết thêm hân hoan. Điều đó thôi thúc mình hành động bằng cách trao áo xuân cho vạn nhà.

2saigon-13

Một bữa ăn tròn vị Tết đôi khi là một điều ước bé nhỏ mà thật giản đơn cho từng gia đình, như cha mẹ luôn mong muốn mua áo mới cho con, luôn mong là người nấu từng mâm cỗ Tết…

2saigon-17

MC Quỳnh Hương luôn đồng cảm với những người nghèo. Món quà Tết giản dị thế thôi mà Tết vẫn nằm ngoài tầm tay của nhiều gia đình còn khó khăn trong cả nước, đặc biệt tại các địa phương bị tác động bởi nạn hạn hán tại đồng bằng sông Cửu Long, bị lũ lụt và ảnh hưởng của môi trường tại miền Trung.

 Huy Hậu

 


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: