“Ngôi sao phương Nam”: NSƯT Trọng Phúc – ca sĩ Trung Hậu mang đến câu chuyện cảm động về tình yêu và sự hy sinh của người lính


(2SaiGon) – Tập 4 của chương trình Ngôi sao phương Nam vừa phát sóng tối 17/3 đã để lại nhiều xúc động cho khán giả với 4 tiết mục hay và cảm xúc. 

“Cô Ba Sài Gòn” chưa bấm máy đã trở thành cảm hứng ảnh chế chỉ từ tấm poster dễ cưng “nhứt trần ai”

Văn Anh, Tú Vi cực tình cảm trên “ghế nóng” Vua Phạt Đền

Mặc dù bị đau họng nhưng nữ ca sĩ Trung Hậu đã có một tiết mục xuất sắc, đầy cảm động khi nói về tình yêu và nụ hôn của người lính. Chị cùng với NSƯT Trọng Phúc, MC Phương Thảo, biên đạo Nam Long thể hiện tiết mục “Nụ hôn bất tử” với sự dàn dựng hoành tráng, đẹp mắt và đong đầy cảm xúc. Không có những câu thoại giao đãi, toàn bộ câu chuyện về những người lính đã dâng hiến tuổi thanh xuân, tình riêng và cả tính mạng của mình cho quê hương đất nước được thể hiện bởi các vũ công của vũ đoàn Mộc, cùng sự dẫn dắt nhẹ nhàng, tiết chế của MC Đỗ Phương Thảo và đặc biệt là 2 ca khúc Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây (Thơ: Phạm Tiến Duật, Nhạc: Hoàng Hiệp) và Điệp khúc tình yêu (sáng tác: Trần Tiến), do Trung Hậu và NSƯT Trọng Phúc thể hiện.

2.Tiet muc cua NSUT Trong Phuc - Trung Hau - MC Phuong Thao - bien dao Nam Long (18)
Đây cũng là tiết mục duy nhất trong tập tối qua chọn hình ảnh người lính để thể hiện chủ đề Hôn của chương trình. Ở ca khúc đầu tiên (Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây), dễ dàng nhận thấy sức khỏe của Trung Hậu đã ảnh hưởng nhiều đến giọng hát nhưng ở bài hát thứ hai, giọng hát nấc nghẹn, ngắt quãng của chị và đặc biệt là cảm xúc mà Trung Hậu dành cho bài hát đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

2.Tiet muc cua NSUT Trong Phuc - Trung Hau - MC Phuong Thao - bien dao Nam Long (6)
Sau phần thi, Trung Hậu xúc động cho biết: “Trung Hậu đã hóa thân vào một nhân vật trong chiến tranh, chứng kiến sự hy sinh vì Tổ Quốc của các bạn trẻ, một nghĩa cử cao đẹp và đáng trân quý. Đó là điều thế hệ của Trung Hậu không nhìn thấy được nhưng cảm nhận được qua lời kể, thước phim và những chiến công để lại những dấu ấn. Trung Hậu đã dùng hết sức của mình để làm cho tiết mục của mình có dấu ấn, dù không hát được cũng phải cố gắng hết sức mình”. BTV Quỳnh Hoa xúc động: “Người làm cho mọi người thăng hoa nhất ngày hôm nay là ca sĩ Trung Hậu.

1 Ban giam khao va MC (1)

Khi chị hát “Điệp khúc tình yêu” đã bất ngờ, tạo đột phá lớn và có sức hút ghê gớm cho người nghe. MC Phương Thảo chừng mực, thay đổi và cảm xúc”. Nghệ sĩ Thanh Hằng đã không cầm nổi nước mắt trước tiết mục: “Trọng Phúc và Trung Hậu đã dùng hết tất cả những gì được cho trong nghề của mình để thể hiện tiết mục. Nụ hôn ngày xưa rất giá trị cho tình đồng đội, tình yêu của đôi lứa, những gì tinh túy, đẹp, hay đã được các em thể hiện”. NSND Hà Thế Dũng cho rằng tuy câu chuyện các không mới nhưng MC Phương Thảo đã dẫn câu chuyện thành công khiến mọi người cảm động, biên đạo Nam Long dàn dựng tốt đã tạo nên cái kết hoàn mỹ của tiết mục, chỉ cần tinh tế hơn trong phần phối hợp giữa phần múa và giọng hát của ca sĩ.

1 Tiet muc Quang Dai - Duong Hong Loan - MC Phuong Hieu - bien dao Luong Hoa (29)
Tự làm khó mình nhiều nhất có lẽ là đội của ca sĩ Quang Đại, Dương Hồng Loan, MC Phương Hiếu và biên đạo Lương Hòa. Trong thời lượng có hạn của tiết mục nhưng Lương Hòa đã tái hiện đến 3 câu chuyện tình yêu xảy ra ở 3 thời kỳ khác nhau trong tiểu phẩm “Nụ hôn tình yêu”, đó là chuyện tình của Thúy Kiều và Thúc Sinh, chuyện tình của Lan và Điệp và chuyện tình của các cô gái, chàng trai hiện đại ngày nay.

1 Tiet muc Quang Dai - Duong Hong Loan - MC Phuong Hieu - bien dao Luong Hoa (42)
Và mỗi lần MC xuất hiện, cả hai ca sĩ tranh thủ thời gian ngắn ngủi đó để thay trang phục. Quang Đại và Dương Hồng Loan không chỉ thể hiện thêm nhiều ca khúc mà mình chưa từng thể hiện trước đó như Câu chuyện tình tôi (sáng tác Kim Tuấn), Chuyện tình Lan và Điệp (sáng tác Lê Dinh, Minh Kỳ, Anh Bằng), Gặp nhau làm ngơ (sáng tác Trần Thiện Thanh) và Túp lều lý tưởng (sáng tác Hoàng Thi Thơ) mà còn dạn dĩ hơn trong việc diễn xuất. MC Phương Hiếu và biên đạo Lương Hòa cũng chứng tỏ thêm sự đa năng của mình khi có thể diễn khá “ngọt” các dạng vai khác nhau.

Nhận xét về tiết mục, nghệ sĩ Thanh Hằng khen: “Ý tưởng hay, vừa có cổ xưa vừa hiện đại, thông điệp nhẹ nhàng, thuyết phục và rất đẹp”. NSND Hà Thế Dũng cũng khen tiết mục mang tính giải trí, duyên dáng, tuy nhiên ông khuyên Lương Hòa khi dàn dựng tích truyện xưa nên sử dụng chất liệu múa tuồng thì sẽ phù hợp hơn.

4 Tiet muc cua Son Ca - Bang Cuong - bien dao Vinh Khuong - MC Minh Toan (26)
Không thể hiện thông điệp quá “đao to búa lớn”, đội của ca sĩ Bằng Cường, Sơn Ca, biên đạo Vĩnh Khương, MC Minh Toàn, vũ đoàn Seven mang đến những lát cắt nhẹ nhàng, bình dị về tình yêu và nụ hôn của những con người phương Nam qua tiểu phẩm dễ thương mang tên: “Nụ hôn bất ngờ”.

4 Tiet muc cua Son Ca - Bang Cuong - bien dao Vinh Khuong - MC Minh Toan (9)

Trong tập 4, ca sĩ Lê Phương, Trung Kiên cùng MC Tú Trinh, biên đạo Trung Thảo và vũ đoàn Rạng Đông thể hiện tiết mục “Nhịp đập con tim”. Ban đầu cả đội đã lên ý tưởng sẽ thể hiện một câu chuyện tình yêu khác nhưng trong quá trình cả nhóm bàn bạc, biên đạo Trung Thảo đã chứng kiến tình yêu thắm thiết mà Trung Kiên dành cho Lê Phương nên anh quyết định tải câu chuyện có thực của hai lên tiết mục.

3 Tiet muc cua Le Phuong - Trung Kien - MC Tu Trinh - bien dao Trung Thao (20)

Chính vì vậy mà tiết mục không dàn dựng quá hoành tráng mà chỉ nhẹ nhàng, lãng mạn với nội dung kể lại câu chuyện lần đầu Lê Phương và Trung Kiêm gặp nhau. Cả hai ca sĩ thể hiện 3 ca khúc: Em đi xem hội trăng rằm (sáng tác Nguyễn Nghị), Thao thức vì em (sáng tác Lam Phương) và Ngày chung đôi (sáng tác Huy Tuấn). Ca khúc Thao thức vì em cũng là ca khúc đầu tiên mà Lê Phương nghe Trung Kiên hát.

3 Tiet muc cua Le Phuong - Trung Kien - MC Tu Trinh - bien dao Trung Thao (39)
Tập 4 của Ngôi sao phương Nam đã khép lại vòng 1 mang tên “Xoay vòng” (vòng mà các thành viên trong đội thay đổi liên tục qua mỗi tập dựa vào bốc thăm ngẫu nhiên). Sau tập 4, số điểm của từng cá nhân nghệ sĩ sẽ quyết định mình về đội nào và sẽ giữ cố định cho đến hết chương trình. Đội hình chính thức của 4 đội chơi sẽ được trình làng trong tập 5 của chương trình, phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Sáu tuần sau trên kênh THVL1.

Minh Nguyễn

Ảnh: Nhím


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: