“Siêu nhân mẹ” Xuân Lan: Phải tăng mức xử phạt tội quấy rối tình dục!


2saigon – Tập đầu tiên của chương trình Siêu Nhân Mẹ (Super Mom) vừa lên sóng VTV3 vào trưa ngày 9/6 với cuộc đối đầu gay cấn và hấp dẫn của “người mẹ đậm vị cá tính” Xuân Lan và “người mẹ sóng sánh nét ngọt ngào” Trương Quỳnh Anh.

Người bí ẩn nhận nuôi cậu bé tí hon cao 60 cm lấy nước mắt Việt Hương – Trấn Thành

“Chạy đi chờ chi”: Nhìn Hari Won chuẩn bị kề môi Ngô Kiến Huy, Trấn Thành “muốn ghen mà ghen không nổi” vì…

Đảm nhận vai trò “phán xử” và tư vấn hạnh phúc cho cuộc đối đầu của 2 bà mẹ đó là “quý ngài hảo hạng” NSND Hoàng Dũng và “quý cô thanh ngọt” hoa hậu đền Hùng Giáng My. Thử thách mà chương trình dành cho 2 bà mẹ xinh đẹp là lựa chọn đáp án được nhiều người đồng tình nhất trong 2 tình huống Làm Vợ và Làm Mẹ.

Ở tình huống Làm Vợ, BTC đưa ra 1 trích đoạn kịch nói về một anh Giám đốc trẻ (Võ Tấn Phát) ngoại tình cùng với cô thư ký nóng bỏng (Ngô Phương Anh) ngay trong văn phòng của mình. Trong lúc đến công ty để mang chén yến chưng trị giá 1,3 triệu đồng để tẩm bổ cho chồng, người vợ (Phạm Yến) đã bắt gặp chồng mình đang âu yếm cô thư ký. Và câu hỏi mà BTC đưa ra đó là người vợ sẽ xử trí như thế nào trước tình huống này? Để hai bà mẹ có thêm dữ liệu, đoạn kịch còn có sự xuất hiện của 1 nhân vật mấu chốt đó là anh chàng bảo vệ (Hữu Tài) – người nắm giữ chìa khóa phòng của giám đốc. Lúc người vợ gặp anh bảo vệ để lấy chìa khóa, anh ta vô tình hoặc cũng có thể là cố tình tiết lộ việc mình mới vừa chạy đi xem cảnh một bà vợ đánh ghen nhân tình của chồng ở quán cà phê đối diện công ty. Lúc đó, người vợ cho rằng mình là một người phụ nữ trí thức, sang trọng, sẽ không bao giờ đánh ghen ầm ĩ như vậy.

Ở tình huống này, Xuân Lan là người nhắn tín hiệu giành trả lời trước. Cô chọn đáp án là người vợ dù rất tức giận nhưng sẽ không làm ầm lên mà lẳng lặng để chén yến trên bàn và nói: “Anh ăn đi, em đem yến đến tẩm bổ cho anh. Anh ăn cho khỏe rồi làm việc nha anh”. Theo Xuân Lan, thời nay, đàn ông bước ra đường gặp rất nhiều cám dỗ, nhất là với những người mặc độ vest như NSND Hoàng Dũng. Dù biết đó là người đàn ông đã có vợ con nhưng những người đàn ông lịch lãm, thành đạt, bản lĩnh, biết yêu thương gia đình…luôn là khao khát của những người phụ nữ mong chiếm đoạt.

Đứng trước những cám dỗ, đàn ông rất khó từ chối nhưng Xuân Lan cũng khẳng định đàn ông không vì ngoại tình mà họ bỏ vợ con. Một người phụ nữ thông minh, yêu chồng và không muốn mất chồng sẽ có thể chịu ấm ức một chút, để cho người chồng mặc cảm tội lỗi mà yêu thương vợ con hơn. Xuân Lan cũng cho biết cô là một người thiên về lý trí trong việc xử lý các tình huống và bài học của cô là luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp dù có khủng khiếp như thế nào. Cô cũng có xem các clip đánh ghen, làm nhục người khác rồi đưa lên mạng và cho rằng những trường hợp đó sẽ không bao giờ giữ được chồng. Xuân Lan cũng cho rằng: “Phụ nữ nào cũng cần đàn ông cả. Chỉ khi họ không tìm được người đàn ông nào để tin thì họ mới tuyên bố không cần đàn ông”.

Dường như cũng đồng tình với cách xử lý của Xuân Lan, “quý cô thanh ngọt” Giáng My cũng tiếp lời là thay vì “dằn mặt” chồng nhẹ nhàng như Xuân Lan, chị sẽ đặt chén yến xuống bàn và dịu dàng hỏi: “Anh có khách hả? Em có mang yến đủ cho cả hai người ăn đấy. Anh ăn đi!”. Theo Giáng My thì nhân vật người chồng trong câu chuyện này bị cô thư ký quấy rối tình dục nên anh ta đã hành động theo bản năng mà không lường trước hậu quả. Nói về việc quấy rối tình dục, quý ông “gia vị hạnh phúc” Phương Hiếu – host của chương trình – đề cập đến mức phạt 200 ngàn đồng. Bàn thêm về vấn đề quấy rối tình dục, Xuân Lan cho rằng vấn đề này cần phải được đưa ra bàn luận và mổ xẻ nhiều hơn. “Cái gì cũng có giá của nó nhất là nhân phẩm của phụ nữ và trẻ em, cần được nâng giá càng cao càng tốt, để mức phạt phải được nâng lên, không phải là số tiền 200 ngàn đồng nữa mà là 1 năm tù, 3 năm tù chẳng hạn…

Là người trả lời sau, Trương Quỳnh Anh cho biết, ở ngoài đời Xuân Lan giống như quân sư của cô, hướng dẫn cho cô rất nhiều kinh nghiệm, từ cách dạy con đến việc giữ người đàn ông của mình. Và 100% cô đều làm theo Xuân Lan. Tuy nhiên, vì quy định của chương trình nên Trương Quỳnh Anh buộc phải chọn một đáp án khác Xuân Lan đó là người vợ sẽ lớn tiếng và động tay động chân. Theo Trương Quỳnh Anh, ghen không phân biệt có học thức hay không bởi điều đó nằm ngoài cảm xúc. Những tưởng mất ưu thế trong vòng đấu này thế nhưng bất ngờ là đáp án của Trương Quỳnh Anh lại trùng với đáp án chung được nhiều người đồng tình theo khảo sát của chương trình.

Phần kết của tình huống mà BTC đưa ra đó là cô vợ lao vào đánh chồng cho đã tức vì đây không phải là lần đầu tiên anh ta ngoại tình. Với đáp án đúng, Trương Quỳnh Anh giành được 50 điểm đầu tiên.
Vòng thi thứ 2, BTC đưa ra tình huống Làm Mẹ thông qua 1 trích đoạn kịch. Đoạn kịch nói về 1 gia đình nhỏ có kinh tế khá giả. Người mẹ (Phạm Yến) là người phụ nữ kinh doanh nên kỳ vọng cô con gái phải đạt học sinh giỏi. Người bố (Võ Tấn Phát) thì nhẹ nhàng, tâm lý hơn. Ông đã mua một chiếc túi đắt tiền định làm phần thưởng cho sự cố gắng của con.

Ban đầu, cô con gái nói dối với bố mẹ rằng trường chưa tổng kết năm. Tuy nhiên, sau đó người mẹ đã nhận được thông báo từ trường với kết quả con mình chỉ đạt học sinh khá. Người mẹ tức giận vì kết quả học tập của con không như kỳ vọng và hành động nói dối của con gái. BTC đã đưa ra 3 đáp án để Xuân Lan và Trương Quỳnh Anh lựa chọn. Một là người con vẫn nhận được món quà từ bố. Hai là người con không nhận được quà. Ba là một cái kết khác với 2 đáp án trên. Người giành quyền trả lời trước ở vòng thi này tiếp tục là Xuân Lan.

Rút kinh nghiệm từ vòng 1, Xuân Lan không chọn đáp án theo quan điểm cá nhân mà cô chọn phương án phổ biến nhất. Và cô đã chọn đáp án đầu tiên đó là người con không nhận được món quà từ bố. Ngược lại, Trương Quỳnh Anh chọn đáp án 2 đó là người bố sẽ tặng quà cho con để khuyến khích con gái học tốt hơn. Kết quả của chương trình đó là người cha quyết định giữ lại món quà và hứa sẽ tặng thêm 1 món quà khác nữa nếu như cô con gái đạt được học sinh giỏi ở năm học tiếp theo.

Vì vòng thi thứ 2 số điểm được nhân đôi nên “người mẹ đậm vị cá tính” Xuân Lan đã giành được chiến thắng và cô sẽ có mặt ở vòng thi tháng của chương trình Siêu Nhân Mẹ. Khoảnh khắc ấn tượng dành cho người chiến thắng đó là “siêu nhân mẹ” Xuân Lan khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ siêu nhân và được nâng lên cao cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, pháo hoa hoành tráng. Chương trình cũng dành tặng cho “người mẹ sóng sánh nét ngọt ngào” Trương Quỳnh Anh huy hiệu Siêu Nhân Mẹ dễ thương như một món quà lưu niệm.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: