Thủy Tiên tự tin chiêu dụ thí sinh “Ai sẽ thành sao nhí” bằng ngoại hình đẹp


(2SaiGon) – Tập 7 của Ai Sẽ Thành Sao Nhí là vòng Sắc màu với 18 thí sinh đơn và nhóm ca. Các thí sinh sẽ được theo dõi 3 màn trình diễn để các HLV có cơ hội thuyết phục. Sau đó, các em sẽ đứng trước 3 lựa chọn là 3 cánh cửa. Phía sau mỗi cánh cửa sẽ là một HLV đang chờ đợi. Những giọng ca nào sẽ về cùng nhau trong một đội.

“Bước nhảy ngàn cân”: Hai thí sinh gây choáng vì giảm gần 30 kg trong 1 tháng rưỡi

Lan Khuê, Hoàng Thùy “đụng độ” tại sàn catwalk thời trang – âm nhạc ngoài trời lớn nhất năm

Tại vòng sắc màu, các thí sính phải suy nghĩ thật kỹ để chọn về đội HLV mà mình yêu thích, tương đồng về phong cách âm nhạc. Bên cạnh đó, các HLV cũng chỉ được lựa chọn cho đội của mình 2 đơn nam, 2 đơn nữ và 2 nhóm ca. Mỗi đội sẽ nhận được sự hỗ trợ đến từ các khách mời, đội HLV MTV là nhạc sỹ Nguyễn Dân, đội HLV Thủy Tiên là ca sĩ Đăng Khôi và ca sĩ Dương Triệu Vũ cùng bé Thư Kỳ hỗ trợ cho đội của HLV Thanh Thảo mang đến màn trình diễn để có cơ hội thuyết phục thí sinh đội mình.

c+íc vi hulv

Sau tập 7, 3 đội được hình thành như sau:

Đội Thanh Thảo: Mai Anh – Thùy Dung (đôi song ca bolero), nhóm Thiên Thần, Nguyễn Hoàng Anh Thư, Lam Giang, Kỳ Phong (Soái ca 9 tuổi), Quang Vũ.

Đội MTV: Hồng Hà – Đinh Thị Thảo (Đôi song ca Nam bắc giao duyên), Bảo Trân – Bảo Hân, Quỳnh Anh (cô bé văn công Bolero), Nghiên Lan, Nhật Phúc, Gia Kiệt (con rể Thủy Tiên).

Đội Thủy Tiên: Phúc Duy – Ngọc Trâm, Phương Linh – Thu Hường, Tấn Thiện, Tiến Long, Khánh Hà (Siu Black phiên bản nhí), Tiểu Bình.

co be mua dong

Trong tập 7 Ai Sẽ Thành Sao Nhí, Đăng Khôi tái hợp cùng Thủy Tiên với tư cách “cộng sự” với hy vọng hỗ trợ nữ Huấn luyện viên thuyết phục các thí sinh về với đội mình. Tương tự Thủy Tiên, Thanh Thảo nhận được sự hỗ trợ từ Dương Triệu Vũ và nhóm MTV chọn cộng sự của mình là nhạc sĩ Nguyễn Dân.

Đây là vòng đối đầu trực tiếp giữa các HLV khi phải chiến đấu với nhau để có được những thí sinh tốt nhất. Nói về lợi thế của bản thân so với các đội còn lại, Thủy Tiên cho rằng mình sẽ có cách hát nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh đó, nữ HLV cho rằng các bé ở lứa tuổi nhỏ còn quan tâm rất nhiều đến vẻ ngoài: “Các bé yêu thích những hình ảnh của các công chúa, cô tiên lộng lẫy. Vì thế, bên cạnh các ca khúc, Thủy Tiên sẽ chiêu dụ các bé bằng ngoại hình với những bộ trang phục lấp lánh, thu hút, bắt mắt. Tiên muốn các bé chỉ cần nhìn là đã yêu thích và muốn về ngay đội của cô Tiên”.

team mß+ùi -æß+Öi (2 of 11)

Tái hợp cùng Đăng Khôi trong tập 7 là một kỷ niệm đáng nhớ của Thủy Tiên. Gặp nhau trong hậu trường, Đăng Khôi chia sẻ niềm vui khi gặp lại người đã cùng mình tạo hit cách đây 13 năm. Trái ngược với cảm xúc của Đăng Khôi, Thủy Tiên chia sẻ: “Mình rất là không vui vì sau thời gian dài gặp lại anh Khôi vẫn ăn hiếp Tiên như ngày trước. Vừa nãy còn mắng Tiên nữa, làm Tiên tức quá”.

Ngay lập tức Đăng Khôi phải đính chính: “Cô ấy thật là ‘ba xạo’”. Anh chia sẻ đó chỉ là những phút giây đùa giỡn của hai anh em như thời điểm cách đây hơn 10 năm khi cả hai ca sĩ vẫn hát cùng nhau hit “Cô bé mùa đông” ở khắp các sân khấu. Nam ca sĩ “Chiếc lá mùa đông” cho biết thời gian sau này cả hai người đều có công việc và gia đình riêng nên ít có thời gian gặp nhau. Dẫu vậy, khi Thủy Tiên có lời mời hỗ trợ cô trong buổi ghi hình đặc biệt để chiêu dụ các thí sinh nhí, Đăng Khôi đã nhận lời ngay.

team mß+ùi -æß+Öi (5 of 11)

Dù đã từng chinh chiến suốt thời gian dài với hit này nhưng lần tái hợp, Thủy Tiên và Đăng Khôi đều rất nghiêm túc tập luyện để có màn biểu diễn hoàn hảo nhất. Thủy Tiên tâm sự: “Tiên thật sự rất hạnh phúc trong buổi ghi hình này. Sau 10 năm, Tiên và anh Khôi có thể lại hát “Cô bé mùa đông” cùng nhau với tâm thế rất khác. 10 năm trước, cả Tiên và anh Khôi đều là những ca sĩ mới chân ướt chân ráo bước vào thị trường giải trí, còn bây giờ, cả hai đều đã có sự nghiệp và gia đình riêng”.

Năm 2004, Thủy Tiên và Đăng Khôi lần đầu tiên song ca ca khúc ‘Cô bé mùa đông’. Sự thành công của ca khúc trở thành dấu mốc không chỉ của hai ca sĩ mà còn là thành công đầu tiên của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Riêng với Thủy Tiên, cùng với “Giấc mơ tuyết trắng”, ca khúc đánh dấu chặng đường mới của Thủy Tiên cùng dòng nhạc mới, hình ảnh mới, trẻ trung hơn, tươi sáng hơn và được nhiều khán giả yêu thích hơn.

team mß+ùi -æß+Öi (8 of 11)

Tuần sau, tập 8 sẽ là vòng Tranh đấu, mỗi đội sẽ cử ra một thí sinh đơn ca hoặc nhóm ca thi đấu với nhau, thí sinh có số điểm tổng cao nhất từ 3 vị HLV và 100 khán giả tại trường quay sẽ bước tiếp vào vòng trong. Điều đặc biệt là mỗi tiết mục sẽ là lien khúc của một nhạc sĩ tên tuổi của làng nhạc Việt. Đây được xem là lời tri ân của chương trình dành cho sự cống hiến của họ là các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Bắc Sơn, Phương Uyên, Thanh Sơn, Trần Tiến và Lê Thương.

Ai Sẽ Thành Sao Nhí do M&T Pictures và Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp sản xuất, lên sóng THVL1 vào 21h Chủ nhật hàng tuần. Đón xem tập 8 – Vòng tranh đấu vào 21h ngày 15/10 trên THVL1.

thanh duy bang di-8608

Minh Nguyễn

 


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: