Xem MV mới của Đức Phúc để tận hưởng thanh xuân thú vị cùng hội bạn thân


Đức Phúc tỏ rõ độ hiểu fan khi bắt trọn tâm lý “lười ra đường” của giới trẻ hiện nay. Nghe xong giai điệu bắt tai, ca từ trẻ trung của MV Người ơi người ở đừng về, chắc chắn ai cũng muốn nhấc điện thoại hẹn ngay hội bạn thân leo lên xe đi lượn lờ, ăn chơi.

Fan của Jack trao quà và học bổng đến trường anh từng giảng dạy âm nhạc

Như đã từng úp mở với giới truyền thông về sự thay đổi phong cách âm nhạc trong năm 2020, Đức Phúc đã “lột xác” qua MV mới Người ơi người ở đừng về, từ chủ đề ca khúc đến giai điệu, ca từ.

Bài hát Người ơi người ở đừng về khai thác chủ đề tuổi học trò, tình bạn. Đây là chủ đề mới mẻ mà Đức Phúc chưa từng làm. Nếu như trước đây, Đức Phúc được biết đến là ca sĩ của những bản tình ca lãng mạn, chinh phục trái tim khán giả bằng những giai điệu nhẹ nhàng. Thì đến Người ơi người ở đừng về, chúng ta thấy rõ ràng “bước đi đột phá” trong năm 2020 của Đức Phúc.

Anh chàng đổi mới với dòng nhạc Dance đầy thử thách, tiết tấu giai điệu nhanh và đặc biệt nội dung MV khẳng định chân lý “Tình bạn đôi khi còn lãng mạn hơn cả tình yêu”. Cả bài hát cũng như một lời rủ rê hội bạn thân cực khéo léo và thú vị.


Khai thác chủ đề tuổi học trò, nhưng không đi vào lối mòn mang tính “hoài niệm” như nhiều ca khúc khác, MV của Đức Phúc đánh đúng vào tâm lý của đa phần giới trẻ hiện nay: lười ra đường, lười đi chơi.

Hẳn nhiều người khi mới xem MV và nghe lời bài hát, cũng sẽ thấy bản thân mình trong đó. Cuộc sống càng trưởng thành, càng bận rộn khiến các cuộc gặp gỡ hội ngộ cùng nhóm bạn bè ngày càng ít đi. “Nghe đâu lúc này bận lắm, chẳng đi chơi, chẳng đi chơi nhiều”. Chính vì ít khi gặp nhau vậy khiến ta cảm thấy tuổi trẻ “nhạt” dần và càng ngày càng không muốn ra đường.


Tuổi Thanh xuân của chúng ta không chỉ giới hạn trong quãng thời gian cắp sách đến trường. Mà Thanh xuân là quãng thời gian đẹp đẽ vô tận, được tạo nên bằng những kỷ niệm, cảm xúc hiện hữu trong mọi khoảnh khắc. Điều quan trọng nhất để tạo nên Thanh xuân đáng nhớ chính là những người bạn, người chiến hữu luôn đồng hành và sát cánh bên cạnh chúng ta. Đừng tự nhốt mình trong sự cô đơn hay bốn bức tường để sau này nhìn lại chỉ thấy tuổi trẻ vụt qua thật tẻ nhạt, đáng quên. Mà hãy ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ và giao lưu nhiều hơn. Để từng những kỷ niệm ta khắc ghi trong lòng là những niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc.


Sát cánh và đồng hành cùng chúng ta trong cuộc sống bận rộn, náo nhiệt này còn có “những người bạn đặc biệt” luôn bên ta, đưa ta đến mọi cuộc vui, mọi cung bậc cảm xúc. Đó là “chiến hữu” 2 bánh mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày, bên ta trên mọi hành trình. Chiến hữu mà Đức Phúc đồng hành cùng chính là YADEA Xmen Neo. Không khó để hiểu vì sao Đức Phúc là “phải lòng” người bạn mang tên Neo này.

Nhờ thiết kế nổi bật, trẻ trung và cá tính, cùng sự bền bỉ của Ắc quy Graphene độc quyền có tuổi thọ 5 năm tốt nhất thị trường, Xmen Neo có thể hòa vào mọi cuộc vui của Đức Phúc. Xmen Neo còn mang đến trải nghiệm lái thú vị nhờ được trang bị nhiều tiện ích cao cấp như Cổng sạc USB, đèn LED thời thượng, cốp rộng tiện lợi,…phù hợp với lối sống năng động của giới trẻ hiện đại.

MV Người ơi người ở đừng về đang đạt top 3 trending trên Youtube với 7,5 triệu lượt xem, chứng tỏ sức thu hút và sự phù hợp với tâm lý của các bạn trẻ hiện nay.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: