Lộ diện Top 60 thí sinh xuất sắc nhất Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019


2saigon – Danh sách Top 60 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã chính thức lộ diện. Đây là kết quả chấm điểm và làm việc của ban giám khảo với sự giám sát chặt chẽ từ công ty kiểm toán EY Vietnam, sau vòng sơ khảo vừa diễn ra tại hai miền Bắc, Nam.

“Ký ức vui vẻ”: NSƯT Thanh Dậu luôn giữ món vật định tình của NSƯT Mạnh Dung suốt 59 năm qua

Quang Tuấn không cho vợ ra phim trường khi đóng phim kinh dị

Trong chương trình, Top 60 lần đầu có dịp ra mắt trước khán giả và truyền thông. Mỗi thí sinh là một cá tính, một câu chuyện khác nhau, tất cả đều khát khao chinh phục danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Trong danh sách Top 60 đại diện cho 35 tỉnh thành, các thí sinh đều sở hữu ngoại hình, vóc dáng lý tưởng. Đa số thí sinh sở hữu chiều cao từ 1m70 trở lên, 02 thí sinh đạt chiều cao vượt 1m80 và thí sinh sở hữu chiều cao nổi bật nhất là 1m83. Có 05 thí sinh là người dân tộc thiểu số, 03 thí sinh nhỏ tuổi nhất (18 tuổi) và 03 thí sinh lớn tuổi nhất (26 tuổi). Hà Nội là nơi có nhiều thí sinh nhất (8 thí sinh), kế đến là TPHCM (6 thí sinh).

Nối tiếp thành công của chương trình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam”, năm nay cuộc thi tiếp tục được thực hiện gồm 11 tập (bao gồm tập bán kết và chung kết), xoay quanh các chủ đề về catwalk, thời trang, make up, dự án cộng đồng, truyền thông du lịch, khỏe đẹp quyến rũ… Hoa hậu H’Hen Niê, Á hậu Hoàng Thùy, Á hậu Mâu Thủy và các người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam giữ vai trò luân phiên đồng hành cùng các thí sinh trong chương trình “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019”, cũng như trong các hoạt động chính của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Điểm đổi mới nổi bật nhất của chương trình chính là có phần loại thí sinh. Để nâng cao tính cạnh tranh và quyết liệt của thí sinh, sau vòng truyền hình thực tế, chỉ còn Top 45 thí sinh chính thức bước vào giai giai đoạn bán kết, chung kết (từ ngày 08/11 đến ngày 07/12/2019) với các hoạt động đồng hành và phần thi chính thức của cuộc thi. Chương trình truyền hình thực tế có vai trò quyết định đến kết quả của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Hành trình đến với ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 không chỉ đơn thuần là cuộc chiến về sắc đẹp mà các cô gái cần thể hiện được quyết tâm, khát khao chinh phục danh hiệu cao nhất. Đó là niềm vinh hạnh, đồng thời là trách nhiệm mà ban tổ chức muốn tân Hoa hậu nhận thức được vai trò của mình đối với danh hiệu sẽ nắm giữ.

 

Nói về thí sinh năm nay, Bà Võ Thị Xuân Trang – Trưởng ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao những thí sinh có ngoại hình tốt, vẻ đẹp hiện đại, quyến rũ, đặc biệt có sự tự tin, bản lĩnh, thông minh cùng kỹ năng trình diễn. Chúng tôi hào hứng vì sự trở lại mạnh mẽ của các thí sinh mùa trước, những thí sinh đã có danh tiếng, thành tích tốt tại các cuộc thi khác, đặc biệt là những thí sinh thuộc thế hệ các nhan sắc, gương mặt mới, đại diện cho các cô gái trẻ bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, dám khác biệt cũng mang đến những sắc màu mới cho cuộc thi. Cơ hội các thí sinh tại cuộc thi là như nhau dù ở bất kỳ xuất phát điểm nào, thí sinh cố gắng trang bị kỹ năng tốt, cần tự tin để có nhiều cơ hội đi sâu vào các vòng thi hấp dẫn của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019”.

Hiện tại, các thí sinh đang tập trung tại Mai House Saigon và tham gia vòng huấn luyện, ghi hình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam”, tham gia các hoạt động đồng hành thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Chương trình “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019” chính thức phát sóng vào 21h10 Thứ Sáu hàng tuần trên VTV9 (bắt đầu từ ngày 04/10/2019), phát lại trên kênh YouTube Miss Universe Vietnam và các đài truyền hình: Hà Nội (20h50 thứ 4 hàng tuần); Bình Dương 1&2 (21h00 vào Thứ 7 hàng tuần); Bắc Giang (21h30), Khánh Hòa (KTV) (21h00), Đắk Nông (20h15),Sóc Trăng (19h00), TodayTV (19h00) vào CN hàng tuần.

Minh Nguyễn

Ảnh: BTC


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: