Ngọc Diễm chịu lạnh chụp ảnh áo dài ở làng cổ Nhật Bản


2saigon – Trong chuyến công tác tại Nhật Bản mới đây, Hoa hậu du lịch Việt Nam 2008 diện áo dài chụp ảnh cùng tuyết.

Đại Nghĩa “ghen tị” khi Trịnh Kim Chi được “trai đẹp làng xiếc” bế trên không

Trịnh Bảo được các mỹ nam quốc tế tung lên cao khi đăng quang Mister International

Ngọc Diễm là người đam mê du lịch và truyền tải những thông điệp văn hóa qua mỗi chuyến đi. Vừa qua, cô có chuyến công tác Nhật Bản. Tranh thủ thời gian trống giữa sau cuộc họp, cô thực hiện bộ ảnh cùng áo dài tại làng cổ Shirakawago có tuổi đời 400 năm, được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1995.

Trong lần thực hiện bộ ảnh này, Ngọc Diễm cộng tác cùng Trần Minh Tiếng và Trần Khánh Cường, hai người Việt sinh sống tại đây. Bộ đôi nhiếp ảnh tỏ ra bất ngờ và nể khả năng chịu lạnh của hoa hậu Ngọc Diễm. Thời gian thực hiện bộ ảnh vào cuối buổi chiều, nhiệt độ xuống âm 5 độ C. Không gian ngôi làng cổ trở nên thanh bình, tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Dù ekip ủ ấm bằng áo choàng to, Ngọc Diễm vẫn cố gắng diện áo dài mong manh trong tuyết lạnh.

Tại không gian làng cổ nổi tiếng Shirakawago của tỉnh Gifu, Ngọc Diễm ghé thăm từng ngõ ngách và say mê kiến trúc và câu chuyện đằng sau những ngôi nhà với mái tranh như đôi bàn tay chắp lại nguyện cầu. Sau khoảng thời gian bận rộn với công việc kinh doanh, đây là dịp Ngọc Diễm lấy lại năng lượng để bắt đầu cho hành trình mới.

“Bộ ảnh này thực sự khó khăn vì cô hoa hậu phải vừa diện áo dài, vừa cười tươi trong nhiệt độ âm. Rất may Ngọc Diễm nhiệt tình và chịu khó để cho ra những khoảnh khắc đep nhất. Chưa thấy người đẹp nào chịu lạnh giỏi như cô gái này” – nhiếp ảnh chia sẻ.

Minh Nguyễn
Photo: Trần Minh Tiếng, Trần Khánh Cường


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: