Thiêng liêng và ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành


Sáng 20.11, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trụ sở Trường, 300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4 và Cơ sở An Phú Đông, 331 Quốc lộ 1A, P. An Phú Đông, Q.12.

Top 20 trường đại học có học phí thấp nhất TP. HCM

Trường đại học đầu tiên có giảng đường thông minh ở Sài Gòn

Lễ kỉ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành diễn ra khi cả nước đang tràn ngập không khí tưng bừng, phấn khởi và lòng tri ân sâu sắc dành cho quý thầy cô. Đây là dịp để cả xã hội tôn vinh nghề dạy học – nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, và tôn vinh các thầy giáo, cô giáo, những người đảm nhận sứ mệnh vẻ vang – “trồng người”.

Tham dự chương trình có ông Phạm Mạnh Hùng – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Huỳnh Văn Tí – Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh Xã hội, ông Lê Ngọc Trung – Phó Cục trưởng Cục công tác phía Nam – Bộ Công thương, ông Phạm Ngọc Thanh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM, ông Võ Thành Hạo – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, ông Phan Văn Mãi – Phó Bí thư thường trực tỉnh Bến Tre,  cùng đông đảo đại biểu, khách mời cùng quý thầy cô và sinh viên tham dự.

1

Nhân dịp này, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Hiệu trưởng nhà trường, đã gửi lời tri ân sâu sắc đến quý thầy cô, những người đang ngày đêm miệt mài đóng góp trí tuệ và khối óc để đào tạo những thế hệ sinh viên dưới mái trường mang tên Bác.

Trong giáo dục, Bác Hồ luôn nhấn mạnh học kết hợp với hành. Trong Thư gửi giáo viên, học sinh, cán bộ thanh niên và nhi đồng, ngày 31 tháng 10, 1955, Người chỉ rõ “Đại học thì cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức học lý luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết hợp với thực tiễn nước ta, để thiết thực giúp ích cho công cuộc xây dựng nước nhà.”. Triết lý ấy đã được thấm nhuần trong công tác đào tạo của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành – đào tạo gắn liền thực tiễn doanh nghiệp: “Thực học – Thực hành – Thực danh – Thực nghiệp”. Đó cũng chính là kim chỉ nam trong công tác dạy và học của Thầy và Trò Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, nhằm hoàn thiện hành trang vào đời cho người học một cách tốt nhất.  Đó chính là cách hiện thực hóa cụ thể lời dạy của Bác năm xưa.

Phát biểu trong buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ: “Theo dấu chân người Thầy giáo Nguyễn Tất Thành – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, tập thể giảng viên và cán bộ, công nhân viên ĐH Nguyễn Tất Thành đang bước tiếp hành trình vẻ vang và cũng rất đỗi gian nan của mình, nhưng “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt” (Bác Hồ). Đó là sứ mệnh thiêng liêng mà Thầy và Trò Trường ĐH Nguyễn Tất Thành luôn tâm niệm. (…) Xin quý vị hãy chia sẻ cùng tôi, hãy cùng chúc Quý Thầy Cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người, đào tạo những lớp người vừa hồng vừa chuyên, trở thành những công dân toàn diện, sẵn sàng hội nhập vào dòng chảy toàn cầu. Chúc cho ĐH Nguyễn Tất Thành ngày càng phát triển, mạnh mẽ và bền vững.”

Tri ân thầy cô trong ngày lễ hôm nay, Thầy và Trò Trường ĐH Nguyễn Tất Thành càng ghi nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh – người lãnh tụ xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người đặt nền móng cho giáo dục cách mạng nước nhà với nhiều quan điểm tiến bộ không chỉ đối với đương thời mà với cả thời đại hôm nay và mai sau.

Trong không khí hân hoan của ngày Nhà giáo Việt Nam, Nhà trường đồng thời tổ chức Lễ đón nhận chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế 3 sao của Tổ chức Kiểm định QS Anh Quốc và lễ công bố quyết định về việc công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Cũng trong dịp này, Nhà trường khai mạc triển lãm ảnh “Bác Hồ với sự nghiệp giáo dục” và sách độc bản “Những lời dạy của Bác Hồ”, nhằm góp phần giữ vững và phát huy truyền thống dạy – học của thầy trò Trường ĐH Nguyễn Tất Thành theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người.

Hơn nữa, nhằm khuyến khích và tạo điều kiện học tập tốt cho sinh viên trong năm học mới, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phối hợp với hơn 50 doanh nghiệp, đại diện cho các ngành học của Trường tiến hành kí kết hợp tác toàn diện. Từ liên kết bền chặt với doanh nghiệp, sinh viên sẽ được lôi cuốn vào thực tiễn công việc, được trải nghiệm trong môi trường trẻ trung, sôi động và thách thức của doanh nghiệp.

 Bên cạnh đó, chương trình quyên góp ủng hộ cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt cũng đã diễn ra tại Trường trong nhiều tuần qua. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, dịp này, Nhà trường xin được chia sẻ với những khó khăn mà đồng bào miền Trung phải đối mặt sau những cơn bão vừa qua bằng tình cảm yêu thương và hành động quyên góp thiết thực nhất, với tổng số tiền quyên góp là 300 triệu đồng.

Theo Trường Đại học Nguyễn Tất Thành


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: