Dược phẩm Nhất Nhất đầu tư tiền tỷ “thần đồng” cờ vua Nguyễn Anh Khôi vươn mình ra thế giới


Việt Nam là một trong những cường quốc của môn Cờ vua trong khu vực cũng như trên thế giới với nhiều kỳ thủ tài năng đã gặt hái được nhiều thành công tại các đấu trường quốc tế. Với những thành tích nổi bật trong những năm qua, Việt Nam tự hào là một trong những quốc gia có nhiều kỳ thủ xuất sắc.

Đi bốn phương trời vẫn chọn lập nghiệp trên đất mẹ

Kỳ thủ cờ vua Nguyễn Anh Khôi.

Kỳ thủ cờ vua Nguyễn Anh Khôi.

Lê Quang Liêm được xếp vào hàng ngũ “Siêu đại kiện tướng cờ vua thế giới”, các kỳ thủ khác như Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiên Hải, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Anh Khôi, Nguyễn Lê Cẩm Hiền… cũng được nhiều người yêu cờ trên thế giới biết đến. Trong số những tuyển thủ trẻ tài năng, nổi bật có trường hợp của Nguyễn Anh Khôi (SN: 2002) với những thành tích xuất sắc trên đấu trường Cờ vua quốc tế thời gian qua. Nguyễn Anh Khôi bắt đầu chơi Cờ vua từ năm 2008 và trong suốt 8 năm qua đã giành được nhiều thành tích đáng tự hào.

Cty TNHH Nhất Nhất hỗ trợ gần 1,5 tỷ đồng đầu tư cho Nguyễn Anh Khôi

Cty TNHH Nhất Nhất hỗ trợ gần 1,5 tỷ đồng đầu tư cho Nguyễn Anh Khôi

Với mong muốn đầu tư phát triển tài năng cờ vua trẻ Nguyễn Anh Khôi, chắp cánh cho ước mơ của em bay cao hơn; góp phần phát triển Cờ vua Việt Nam giành thêm nhiều thành tích trên đấu trường cờ vua quốc tế; thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo của người Việt Nam, Cty TNHH Nhất Nhất đã quyết định đầu tư phát triển tài năng Nguyễn Anh Khôi theo lộ trình 2016-2018 với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng để thuê huấn luyện viên, thuê chuyên gia giỏi để tập luyện, bồi dưỡng kỹ năng thi đấu; tham gia các giải mở rộng quy mô lớn; hỗ trợ cho trợ lý tham gia các giải quốc tế và trang bị các thiết bị và dụng cụ chuyên môn cao cấp phục vụ cho việc tập luyện Cờ vua dưới sự chịu trách nhiệm định hướng, tư vấn và giám sát toàn bộ lộ trình đầu tư phát triển của Liên đoàn Cờ Việt Nam.

Gia đình Nguyễn Anh Khôi

Gia đình Nguyễn Anh Khôi

Liên đoàn Cờ Việt Nam hy vọng với sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp trong kế hoạch phát triển tài năng trẻ Nguyễn Anh Khôi giai đoạn 2016-2018, thành tích của Khôi nói riêng và thành tích chung của Cờ vua Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng, làm rạng danh trí tuệ Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Phước Trung – Tổng thư ký Liên đoàn Cờ Việt Nam: “Liên đoàn Cờ Việt Nam rất vinh dự và tự hào khi có thêm doanh nghiệp quan tâm, hỗ trợ và đầu tư để phát triển tài năng trẻ của Cờ vua Việt Nam. Với sự đầu tư bài bản này cũng như việc định hướng, đánh giá và giám sát toàn bộ lộ trình 2016-2018 của Liên đoàn Cờ Việt Nam, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng Nguyễn Anh Khôi nói riêng và cờ vua Việt Nam nói chung sẽ có nhiều thành tích xuất sắc trên đấu trường quốc tế thời gian tới”.

Nguyễn Anh Khôi là tài năng nước nhà

Nguyễn Anh Khôi là tài năng nước nhà

Cùng quan điểm với ông Nguyễn Phước Trung, ông Lâm Minh Châu – HLV trưởng Đội tuyển Cờ vua Quốc gia cho biết thêm: “Với việc đầu tư này, Nguyễn Anh Khôi có đủ các điều kiện để đạt được 2 mục tiêu quan trọng là cạnh tranh vị trí các vận động viên trẻ hàng đầu thế giới và trở thành Đại kiện tướng theo như lộ trình mà Liên đoàn Cờ Việt Nam đã định hướng cho em trong giai đoạn 2016-2018”.

Nguyễn Anh Khôi xác lập kỷ lục của Việt Nam và của châu Á: Kỳ thủ nam duy nhất 2 lần vô địch giải Cờ vua trẻ thế giới dành cho lứa tuổi U10 (năm 2012) và lứa tuổi U12 (năm 2014). Đạt chức vô địch các lứa tuổi U8, U10, U12, U14 tại các giải vô địch Cờ vua trẻ châu Á qua các năm 2010, 2012, 2014, 2015. Vô địch các lứa tuổi U8, U10, U12, U14, U16, U18 tại các giải Cờ vua trẻ Đông Nam Á liên tiếp qua các năm 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Xác lập các kỷ lục tại Việt Nam là kỳ thủ nhỏ tuổi nhất khi đạt được các thành tích như sau: HCV giải Vô địch cờ vua TP.HCM – A2 năm 2011 khi chỉ mới 9 tuổi; HCV giải Vô địch cờ vua TP.HCM – A1 năm 2012 khi chỉ mới 10 tuổi; HCB giải Vô địch cờ vua đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2013 khi mới 11 tuổi; Vô địch lứa tuổi U20 giải Cờ vua trẻ toàn quốc năm 2014 khi mới 12 tuổi; HCV giải Vô địch Cờ vua Đông Nam Á năm 2015 khi chỉ mới 13 tuổi; HCV giải Vô địch cờ vua hạng Nhất quốc gia năm 2016 khi chỉ mới bước sang tuổi 14.

Nhuận Phẩm – Theo Liên đoàn Cờ Việt Nam


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: