Xác định được Top 4 thí sinh vào Chung kết xếp hạng Én Vàng Học Đường 2018


2saigon – Tập 14 của Én Vàng Học Đường với chủ đề Dẫn chương trình vừa phát sóng tối qua trên kênh HTV9 đã xác định 2 thí sinh cuối cùng lọt vào top 4 chung kết xếp hạng là Băng Đăng và Hương Giang.

Trấn Thành liên tục “cứng họng” khi diễn chung với Công Dương tại “Ơn giời”

Khóc “hết nước mắt”, Thu Hằng giành quán quân Người Kể Chuyện Tình mùa 2

Đây là 2 thí sinh có cá tính khá mạnh của Én Vàng Học Đường 2018 với những bài thi gây ấn tượng mạnh mẽ từ cách tư duy, phản biện, đến cách thể hiện thông điệp của mình. Cả hai đã vượt qua 2 thí sinh Thảo Vy – cô gái giàu thành tích nhất của Én Vàng Học Đường 2018 và chàng soái ca học đường Dương Anh Thức trong tập 14 để có mặt trong đêm Chung kết xếp hạng, tranh tài cùng với 2 thí sinh xuất sắc của tuần trước là Minh Đức và Hoàng Ân.

Trong đêm thi tối qua, 4 thí sinh được chia thành 2 cặp. Anh Thức bắt cặp cùng Hương Giang, cả hai vào vai 2 MC của chương trình Én Shopping (thể loại Home Shopping) – nơi chỉ bán những sản phẩm trong mơ. Nắm bắt tình trạng nhiều người bị áp lực công việc và cuộc sống, 2 thí sinh đã giới thiệu đến khán giả một loại thuốc đặc biệt dùng để chuyển đổi cảm xúc, có thể giúp con người đánh bay mọi cảm giác lo âu. Để thuyết phục khán giả, cả 2 đã mang sản phẩm đến chào hàng thành công tại một gia đình có 2 người con, người con gái thì suốt ngày buồn bã, người con trai thì bị tăng động.

 

Đúng như “format” của Home Shopping, Anh Thức và Hương Giang cũng thuyết phục khách hàng bằng những thông tin hấp dẫn về thành phần và công dụng của loại thuốc này như: thuốc có mùi hương trái cây, không tác dụng phụ, chứa đến 40% tỉnh táo, 35% tự tin, 15% cảm hứng và 10% sẻ chia. Đặc biệt khi mua sản phẩm trong khung giờ chương trình phát sóng với giá chỉ 99.000 đồng, khách hàng sẽ còn được nhận những phần quà thú vị của chương trình. Tuy nhiên, thông điệp chính của Hương Giang và Anh Thức không phải là quảng bá loại “thần dược” này mà là cách con người điều chỉnh, kiểm soát cảm xúc của mình. Tiết mục đã chứng kiến sự “lột xác” ngoạn mục của “nữ hoàng bi kịch” Hương Giang cùng “soái ca học đường” Dương Anh Thức.

 

So với phong thái khá căng thẳng trong những đêm thi trước, tuần này Hương Giang xuất hiện với phong cách nhẹ nhàng, tươi vui và đáng yêu hơn. Giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh ghi nhận sự thay đổi tích cực của cả hai: “Anh Thức có sức sống hơn, thách thức ban giám khảo thật sự, đĩnh đạc hơn. Hương Giang tươi mới, trong trẻo, khán giả dễ tiếp cận, gương mặt thể hiện biết lắng nghe. Các em đã tiếp cận đúng bài dẫn chương trình, phân bổ và triển khai kịch bản tốt”. Bài dẫn của Hương Giang và Anh Thức đã thuyết phục giám khảo Trác Thúy Miêu, khiến chị đặt hàng ngay loại thuốc này. Tuy nhiên, nữ giám khảo cũng góp ý cho 2 thí sinh những kinh nghiệm khi dẫn thể loại Home Shopping.

Giám khảo Tùng Leo cũng dành lời khen cho 2 thí sinh: “Rất thú vị khi xem chương trình home shopping nhưng cuối cùng lại không phải là home shopping, mà đến từ những suy nghĩ sâu sắc, tích cực và mới mẻ của 2 thí sinh, đó chính là điều tuyệt vời của các chương trình Én Vàng. Khi chương trình phát sóng, các host của các chương trình Home shopping chắc chắn sẽ rất lo lắng vì họ đã nhìn thấy thế hệ host Home shopping mới, vừa phải, văn minh, đặc biệt cuốn hút và làm chúng tôi tin sản phẩm. Tôi rất thích hình ảnh Hương Giang hôm nay, rất vừa phải nhưng không ngăn cản nguồn năng lượng của bạn. Anh Thức hơi bấp bênh, chưa bắt nhịp với Hương Giang. Đặc biệt không nên “vâng” vô tội vạ và phải tìm cách tạo kịch tính”. Giám khảo Phước Lập ấn tượng với hình ảnh 2 thí sinh tươi sáng, phù hợp lứa tuổi, năng lượng, nhiệt thành và đặc biệt là những suy nghĩ chín chắn của cả hai. Anh nhận định: “Đúng là lứa tuổi 18 không phải suy nghĩ như những người non trẻ đâu!”

Cặp thí sinh thứ hai là Thảo Vy và Băng Đăng cùng dẫn chương trình thời sự mang tên Bản tin Én Vàng. Chương trình gồm có các phần cơ bản như điểm tin, phóng sự hiện trường, giao lưu với nhân vật. Thảo Vy đảm nhận vị trí trong phim trường thông tin nhanh những tin tức học đường hữu ích như chính sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mối quan hệ xã hội, gian hàng 2K, sân chơi Én Vàng Học Đường và thực hiện những phỏng vấn nhanh giám khảo chương trình. Băng Đăng phụ trách dẫn dắt tin tức phóng sự tại hiện trường và giao lưu cùng đạo diễn NSƯT Vũ Thành Vinh về công tác chuẩn bị cho đêm chung kết xếp hạng Én Vàng Học Đường. Để tăng tính thuyết phụ cho bản tin của Thảo Vy, Băng Đăng đã cùng ê-kip chương trình đến tận quán cơm Nụ cười 3 (quận 7, TP.HCM) thực hiện 1 phóng sự ngắn về gian hàng 2K dành cho người có hoàn cảnh khó khăn có thể mua cơm hay quần áo chỉ với giá 2.000 đồng.

Vì quá hồi hộp và lo lắng, Thảo Vy bị vấp trong quá trình dẫn, tuy nhiên với sự cổ vũ của ban giám khảo, em đã lấy lại tự tin để hoàn thành phần dẫn. Băng Đăng có phần tự tin hơn, dẫn dắt các hạng mục của chương trình với phong cách đĩnh đạc và nhận được những đánh giá cao của ban giám khảo.

Sau phần dẫn cặp, mỗi thí sinh có 90 giây để thuyết phục Giám khảo rằng mình xứng đáng vào chung kết. Băng Đăng cho rằng mình có lí trí, cảm xúc, lập luận sắc bén, nhìn nhận tinh tường để tự tin bước vào đêm chung kết xếp hạng và tin rằng ở cuối đường băng mình sẽ đăng quang. Thảo Vy tin rằng mình là người dấn thân, có năng lực, tư duy, tố chất, bản lĩnh, mong muốn truyền cảm hứng đến cho khán giả là những yếu tố để em xứng đáng vào chung kết xếp hạng.

Hương Giang cho biết mình có nhiều nỗi sợ trong chương trình nhưng lại là thí sinh mang đến nhiều bài nói có sức ảnh hưởng, dám dấn thân và sẵn sáng đối diện. Anh Thức bật mí mình từng nhận nhiều điểm 0 môn Hóa nhưng vừa nhận học bổng du học toàn phần ngành Hóa trường đại học hàng đầu nước Nga, vì vậy em xứng đáng vào chung kết để khẳng định bản thân và cất tiếng nói đại diện cho giới trẻ.

Kết quả, với tổng điểm vượt trội, Hương Giang (38,25 điểm) và Băng Đăng (37,75 điểm) đã giành 2 tấm vé cuối cùng vào đêm chung kết xếp hạng để tranh danh hiệu Én Vàng Học Đường cùng với 2 thí sinh của tuần trước là Minh Đức và Hoàng Ân. Dương Anh Thức (36,5 điểm) và Thảo Vy (35,75 điểm) dừng chân ở top 8.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: