Hí họa Sài Gòn nắng nóng: 5 kiểu tránh nóng của bạn trẻ


“Nóng như thế này thì làm sao phải mặc?” – câu hát này rất hợp với thời tiết TP.HCM trong vài ngày gần đây.

Nam bộ sắp vào cao điểm nắng nóng

Người Sài Gòn chống chọi nắng nóng

Tuy nhiên, không mặc thì sẽ gây ra nhiều ‘bệnh’ như đau mắt đỏ, cháy da do nắng… Giới trẻ đã nghĩ ra nhiều cách để chống chọi với thời tiết nắng nóng. Cùng điểm mặt vài chiêu quen thuộc nhé!

1. Không chịu ra khỏi phòng

Hí họa Sài Gòn nắng nóng: 5 kiểu tránh nóng của bạn trẻ - Ảnh 1.

Thời tiết quá nóng kèm theo nhà có điều kiện lắp máy lạnh, nhiều bạn quyết định “đóng đô” luôn tại phòng. Nếu có thêm vương quốc đồ ăn, trà sữa, bánh tráng trộn thì càng tuyệt hơn.

Điểm cộng: Không phải đi xa.

Điểm trừ: Quá tốn điện, dễ gây ra tình trạng béo phì, làm giảm năng suất lao động do “mát quá nên ngủ luôn”, dễ làm bạn bè “xanh lá” (xa lánh) vì mất liên lạc vài ngày, thầy nhớ bạn thương do cúp học.

2. Kiếm quán cà phê máy lạnh Wi-Fi phà phà

Hí họa Sài Gòn nắng nóng: 5 kiểu tránh nóng của bạn trẻ - Ảnh 2.

Nếu cách 1 làm nhiều bạn “viêm màng túi” do tốn tiền điện thì cách này sẽ làm bạn cảm thấy thú vị hơn. Đông đảo bạn trẻ ngồi từ sáng đến tối tại các quán cà phê để tránh nóng.

Điểm cộng: Được nhân viên phục vụ tận răng, tha hồ thưởng thức nhiều món ngon vật lạ, hưởng WI-FI máy lạnh miễn phí tại quán.

Điểm trừ: Lại là tiền, ngồi lâu quán sẽ đuổi, còn không sẽ bị “ghim”. Cách này không phù hợp với game thủ vì lâu lâu hay “mất mạng” bất ngờ.

3. Ngồi lì trong nhà tắm suốt ngày

Hí họa Sài Gòn nắng nóng: 5 kiểu tránh nóng của bạn trẻ - Ảnh 3.

Thay vì phải đi biển xa xôi để tránh nóng, nhà tắm sẽ giúp bạn làm được chuyện đó. Việc của bạn chỉ cần ngồi lì bên trong và xả nước. Đôi khi, cầm sách ở “William Cường” cũng là một thú vui.

Điểm cộng: Mát, dễ dàng tư duy, giải quyết nhu cầu nhanh gọn lẹ.

Điểm trừ: Tốn tiền nước, gia đình người thân tưởng bạn mất tích ngay trong nhà.

4. Kiếm anh người yêu to bự giúp che nắng

Hí họa Sài Gòn nắng nóng: 5 kiểu tránh nóng của bạn trẻ - Ảnh 4.

Với vẻ ngoài cao, to, các anh chàng này sẽ nhận được nhiều “thả tim” từ các cô gái hội “ế bền vững”. Một số bạn gái lựa chọn người yêu bự con không phải chỉ để “ôm cho ấm” mà còn có công dụng khác là che nắng, che mưa.

Điểm cộng: Tình thương mến thương khiến hai người xích lại gần nhau hơn.

Điểm trừ: Anh chàng sẽ bị nóng chảy mỡ do phải che cho bạn quá lâu.

5. Cầu mưa

Hí họa Sài Gòn nắng nóng: 5 kiểu tránh nóng của bạn trẻ - Ảnh 5.

Ngoài các ngày lễ, tết, Valentine…, cư dân mạng cũng liên tục cầu mưa trong những ngày gần đây. Một số người còn kêu gào “thánh mưa” Trung Quân Idol nhanh tay ra bài hát mới để xua đi ánh mặt trời chói chang.

Điểm cộng: Tính giải trí cao.

Điểm trừ: Cứ lẩm bẩm một mình người ta sẽ nghĩ mình cần uống thêm thuốc.

Theo TTO


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: