Ngũ quái Sài Gòn tái xuất


Với tập đầu tiên có tên là Cuộc chơi không hẹn trước, bộ truyện Ngũ quái Sài Gòn của nhà văn Bùi Chí Vinh vừa tái bản.

Chuyện ông giáo 40 năm gắn bó với nghề buôn sách cũ

Cuốn sách tái hiện hồn cũ dấu xưa của Sài Gòn

Ngu quai Sai Gon tai xuat - Anh 1

Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1997, bộ truyện Ngũ quái Sài Gòn đã tạo cơn sốt một thời gian trong thị trường sách khi mỗi lần in lên tới 25.000 bản. Ngũ quái Sài Gònđược nhà văn Bùi Chí Vinh xây dựng quanh 5 nhân vật tuổi Teen là Sơn “đại ca”, Thúy “bụi”, Quyên “tiểu muộn”, Thạch “sầu đời” và Hoàng “lãng tử”… đã tạo thành một nhóm chuyên trừ gian diệt tặc. Với cá tính của mỗi nhân vật đều khác nhau nhưng giống nhau ở tinh thần võ thượng, đầy nghĩa hiệp, cả nhóm đã phối hợp với lực lượng cảnh sát để phá nhiều vụ án…

Trong lần xuất bản mới, tác giả đã có chỉnh sửa lại đôi chút, bộ sách sẽ được chia làm 20 tập và phát hành định kỳ 2 tuần/tập. Ngoài ra trong mỗi tập sách mới bạn đọc sẽ được tặng 1 poster card in một câu thơ được trích trong tập “Thơ tình Bùi Chí Vinh”. Sách do NXB Trẻ ấn hành sẽ phát hành vào đầu tháng 9.

Theo Tiền phong


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: