Cận Tết Mậu Tuất, giới trẻ có hẹn với mai anh đào Đà Lạt


Đã lỡ hẹn rất nhiều năm, đến Tết Mậu Tuất 2018, giới trẻ sẽ được chính thức hưởng không khí lễ hội mai anh đào Đà Lạt cực hoành tráng.

Hủy lễ hội mai anh đào Đà Lạt, trả tiền cọc khách đặt tour

“Ngôi làng Nhật cổ” đẹp ngất ngây giữa lòng Đà lạt

Sau bao lần lỡ hẹn thì đầu năm 2018, UBND tỉnh Lâm Đồng và Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm đã thông báo chính thức về Lễ hội hoa anh đào sẽ được tổ chức chính thức tại TP Đà Lạt dịp cận Tết Mậu Tuất.

Sau bao lần lỡ hẹn thì đầu năm 2018, UBND tỉnh Lâm Đồng và Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm đã thông báo chính thức về Lễ hội hoa anh đào sẽ được tổ chức chính thức tại TP Đà Lạt dịp cận Tết Mậu Tuất.

Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt lần đầu tiên được diễn ra và hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm mới với loài cây hiếm này.

Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt lần đầu tiên được diễn ra và hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm mới với loài cây hiếm này.

Được biết, hoa mai anh đào xuất hiện ở khu vực nội đô Đà Lạt với hơn 3000 cây và có độ cao từ 2m đến 3m.

Được biết, hoa mai anh đào xuất hiện ở khu vực nội đô Đà Lạt với hơn 3000 cây và có độ cao từ 2m đến 3m.

Những con đường xuất hiện nhiều mai anh đào ở Đà Lạt đó là quanh hồ Xuân Hương và nhiều con đường khác như: đường Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành, Hùng Vương, Phó Đức Chính, Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Những con đường xuất hiện nhiều mai anh đào ở Đà Lạt đó là quanh hồ Xuân Hương và nhiều con đường khác như: đường Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành, Hùng Vương, Phó Đức Chính, Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Với sắc hồng phớt của mình, mai anh đào mang đến vẻ đẹp dịu dàng khiến các bạn trẻ ngỡ như đang có mặt tại đất nước Nhật Bản.

Với sắc hồng phớt của mình, mai anh đào mang đến vẻ đẹp dịu dàng khiến các bạn trẻ ngỡ như đang có mặt tại đất nước Nhật Bản.

Mai anh đào thường nở rộ vào đầu xuân, tầm tháng 2 và nó biến cả thành phố Đà Lạt trở nên lãng mạn với màu hồng đặc trưng của mình.

Mai anh đào thường nở rộ vào đầu xuân, tầm tháng 2 và nó biến cả thành phố Đà Lạt trở nên lãng mạn với màu hồng đặc trưng của mình.

Những gốc mai anh đào được các bạn trẻ chụp tại ven hồ Tuyền Lâm.

Những gốc mai anh đào được các bạn trẻ chụp tại ven hồ Tuyền Lâm.

Con đường trở nên sinh động hơn khi mai anh đào vào mùa nở rộ.

Con đường trở nên sinh động hơn khi mai anh đào vào mùa nở rộ.

Theo kế hoạch, lễ hội hoa anh đào năm nay sẽ diễn ra vào tháng 2/2018.

Theo kế hoạch, lễ hội hoa anh đào năm nay sẽ diễn ra vào tháng 2/2018.

Chắc chắn khi đến với Đà Lạt dịp Lễ hội hoa mai anh đào, các bạn trẻ sẽ cực bất ngờ với loài cây đặc biệt này.

Chắc chắn khi đến với Đà Lạt dịp Lễ hội hoa mai anh đào, các bạn trẻ sẽ cực bất ngờ với loài cây đặc biệt này.

Theo Kiến Thức


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: