Sài Gòn năm 1970 qua ảnh quý của cựu binh Mỹ


Những hình ảnh quý giá về Sài Gòn năm 1970 – 1971 do cựu nhân viên quân sự Mỹ John Hettish thực hiện.

Hình ảnh Sài Gòn năm 1865

Ngộ nghĩnh bộ tranh “Đói bụng, Sài Gòn ơi” khiến ai đi xa cũng nhớ về

Đường Phan Thanh Giản (Điện Biên Phủ), bên phải là tòa nhà của hãng sản xuất nước hoa Khiêm Tín Hãng ở ngã ba Phan Thanh Giản - Nguyễn Thiện Thuật, Sài Gòn năm 1970.

Đường Phan Thanh Giản (Điện Biên Phủ), bên phải là tòa nhà của hãng sản xuất nước hoa Khiêm Tín Hãng ở ngã ba Phan Thanh Giản – Nguyễn Thiện Thuật, Sài Gòn năm 1970.

Băng-rôn quảng bá chương trình biểu diễn của đoàn cải lương Kim Chung ngoài rạp Olympic trên đường Hồng Thập Tự (đường Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay).

Băng-rôn quảng bá chương trình biểu diễn của đoàn cải lương Kim Chung ngoài rạp Olympic trên đường Hồng Thập Tự (đường Nguyễn Thị Minh Khai ngày nay).

Nhà gỗ cổ ở số 64 Hồng Thập Tự (Nguyễn Thị Minh Khai).

Nhà gỗ cổ ở số 64 Hồng Thập Tự (Nguyễn Thị Minh Khai).

Tiệm hớt tóc tại số 502 đường Phan Thanh Giản.

Tiệm hớt tóc tại số 502 đường Phan Thanh Giản.

Khu dân cư gần Trại Davis, Tây Nam Tân Sơn Nhất.

Khu dân cư gần Trại Davis, Tây Nam Tân Sơn Nhất.

Đò ngang Sài Gòn - Thủ Thiêm.

Đò ngang Sài Gòn – Thủ Thiêm.

Miếu Cô ở bán đảo Thủ Thiêm.

Miếu Cô ở bán đảo Thủ Thiêm.

Một khu chung cư điển hình của Sài Gòn trước 1975.

Một khu chung cư điển hình của Sài Gòn trước 1975.

Giao thông ở Quốc lộ 1, cửa ngõ Sài Gòn.

Giao thông ở Quốc lộ 1, cửa ngõ Sài Gòn.

Trên cầu Phan Thanh Giản (cầu Điện Biên Phủ ngày nay).

Trên cầu Phan Thanh Giản (cầu Điện Biên Phủ ngày nay).

Những chiếc xe máy bên vỉa hè.

Những chiếc xe máy bên vỉa hè.

Tàu chở hàng trên sông Sài Gòn.

Tàu chở hàng trên sông Sài Gòn.

Tiệm tạp hóa vỉa hè.

Tiệm tạp hóa vỉa hè.

Theo Kiến Thức


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: