Cận cảnh xưởng chế tác linh vật “khủng” Tết Mậu Tuất ở Sài Gòn


Đàn chó Phú Quốc đầy dũng mãnh, gia đình nhà chó hạnh phúc; hàng loạt tiểu cảnh, đại cảnh bằng hoa sặc sỡ… sẽ làm nên đường hoa Tết Mậu Tuất 2018 ở Sài Gòn.

Những chú chó linh vật đường hoa Nguyễn Huệ được kết từ hoa

TP. HCM công bố linh vật đường hoa Nguyễn Huệ 2018

Những ngày gần đây, các nghệ nhân thực hiện đường hoa Tết Mậu Tuất 2018 ở TP.HCM đang tất bật với công việc thi công, tạo hình linh vật của năm.

Những ngày gần đây, các nghệ nhân thực hiện đường hoa Tết Mậu Tuất 2018 ở TP.HCM đang tất bật với công việc thi công, tạo hình linh vật của năm.

Tại xưởng chế tác linh vật năm Mậu Tuất của nghệ nhân Văn Tòng (quận 12), hơn chục công nhân làm việc và đang hoàn tất những khâu tô, vẽ linh vật.

 

Từ khâu sơn, vẽ, đến các công đoạn ráp cánh linh vật đều được công nhân làm việc hết sức tỉ mỉ. Nhiều nữ nhân công cũng tham gia vào việc vẽ, sơn màu trên linh vật. Hình ảnh linh vật là phần quan trọng nhất của đường hoa, được lấy cảm hứng từ chú chó Phú Quốc với tính cách nhanh nhẹn, thông minh, gan dạ.

Từ khâu sơn, vẽ, đến các công đoạn ráp cánh linh vật đều được công nhân làm việc hết sức tỉ mỉ. Nhiều nữ nhân công cũng tham gia vào việc vẽ, sơn màu trên linh vật. Hình ảnh linh vật là phần quan trọng nhất của đường hoa, được lấy cảm hứng từ chú chó Phú Quốc với tính cách nhanh nhẹn, thông minh, gan dạ.

Những chú chó đều trong tư thế đang chuyển động, đầu ngẩng cao, dáng chạy đầy dũng mãnh. Mỗi linh vật cao 2m, trên thân là các họa tiết lấy cảm hứng từ những loại tem Việt Nam.

Những chú chó đều trong tư thế đang chuyển động, đầu ngẩng cao, dáng chạy đầy dũng mãnh. Mỗi linh vật cao 2m, trên thân là các họa tiết lấy cảm hứng từ những loại tem Việt Nam.

Hình ảnh gia đình chó sum vầy đang được các công nhân chế tác.

Hình ảnh gia đình chó sum vầy đang được các công nhân chế tác.

Những chú chó được sơn vẽ nhiều màu sắc trông rất đáng yêu

Những chú chó được sơn vẽ nhiều màu sắc trông rất đáng yêu

Linh vật “khủng” của năm Mậu Tuất được đeo nơ, tô màu

Linh vật “khủng” của năm Mậu Tuất được đeo nơ, tô màu

Tại khu vực Bình Quới (quận Bình Thạnh) các nghệ nhân cũng đang tạo các khung, sườn làm tiểu cảnh của đường hoa.

Tại khu vực Bình Quới (quận Bình Thạnh) các nghệ nhân cũng đang tạo các khung, sườn làm tiểu cảnh của đường hoa.

Nhiều bộ phận khung của đường hoa đã được công nhân hoàn thành

Nhiều bộ phận khung của đường hoa đã được công nhân hoàn thành

Nghệ nhân đang tạo hình con bướm xuân trên đường hoa. Theo đơn vị tổ chức, hoa tại đường hoa Nguyễn Huệ được đặt tại làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp)

Nghệ nhân đang tạo hình con bướm xuân trên đường hoa. Theo đơn vị tổ chức, hoa tại đường hoa Nguyễn Huệ được đặt tại làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp)

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Mậu Tuất có chủ đề "Khát vọng vươn xa" dài 720m, với ba phân đoạn chính: Mùa xuân thành phố; Hội nhập và phát triển; Vươn tới tương lai và được thi công trong 15 ngày (từ 29/1/2018 đến 18h 13/2/2018, tức 13 đến 28 tháng Chạp

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Mậu Tuất có chủ đề “Khát vọng vươn xa” dài 720m, với ba phân đoạn chính: Mùa xuân thành phố; Hội nhập và phát triển; Vươn tới tương lai và được thi công trong 15 ngày (từ 29/1/2018 đến 18h 13/2/2018, tức 13 đến 28 tháng Chạp

Đường hoa sẽ khai mạc vào tối 13/2/2018 (28 tháng Chạp) phục vụ người dân và du khách đến tham quan trong 7 ngày. Đến 22h ngày 19/2/2018 (Mùng 4 Tết) đường hoa sẽ đóng cửa, trả lại mặt đường lúc 10h ngày 20/2/2018 (mùng 5 Tết).

Đường hoa sẽ khai mạc vào tối 13/2/2018 (28 tháng Chạp) phục vụ người dân và du khách đến tham quan trong 7 ngày. Đến 22h ngày 19/2/2018 (Mùng 4 Tết) đường hoa sẽ đóng cửa, trả lại mặt đường lúc 10h ngày 20/2/2018 (mùng 5 Tết).

Theo danviet


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: