Chuyện về những người tảo mộ thuê vào ngày Tết ở Sài Gòn


Tảo mộ thuê không chỉ là một nghề “độc đáo” cho thu nhập cao ở Sài Gòn mà đây cũng là nghề giàu tính nhân văn.

Nghề lân: Gian nan tập luyện, khát khao biểu diễn

Những món ăn không thể thiếu trong ngày tết của người Sài Gòn

Trong dịp Tết ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa lại rộ lên một nghề rất lạ và đặc biệt chỉ ăn nên làm ra vào dịp này, đó là tảo mộ thuê. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nghề này đã có từ rất lâu nhưng thật sự chỉ rộ lên vào năm nay. Hiện ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa có hàng chục gia đình đang mưu sinh nhờ nghề này.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Trần Văn Bình (62 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cho hay: “Cái này cũng chẳng phải là công việc gì cao sang nhưng đã nuôi gia đình tôi được hơn chục năm nay. Những ngày Tết mới có nhiều người thuê mình tảo mộ, chứ ngày thường thì thỉnh thoảng mới có một người thuê. Cận Tết, người ta cũng lo cho người cõi âm ăn Tết”.

Tảo mộ thuê là nghề rộ lên trong dịp Tết ở Sài Gòn

Tảo mộ thuê là nghề rộ lên trong dịp Tết ở Sài Gòn

Ông Bình chia sẻ, trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa hiện nay có khoảng 20 người sống nhờ nghề tảo mộ. Hầu hết những người này đều sống quanh khu vực nghĩa trang, không có việc làm ổn định nên họ ra đó làm nghề tảo mộ. Những ai có nhu cầu cạo vôi, quét sơn hay dọn cỏ cho các ngôi mộ thì gọi họ làm giúp, rồi trả tiền ngày công cho họ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, những người làm nghề tảo mộ thuê ở đây thường tự phân chia khu vực cho nhau, để không xảy ra tranh chấp khi có người thuê tảo mộ. Mỗi gia đình làm nghề ở đây thường được phân một khu riêng biệt, họ chỉ được nhận tảo mộ ở khu đó chứ không được “xâm phạm” nhận tảo mộ cho khu vực khác. Chính vì điều này nên những người làm ở đây thường gọi các khu mộ là: Khu dì Sáu, khu ông Khánh, khu bà Đen… thay cho khu A hay khu B để họ dễ làm việc hơn.

Bà Em đang làm công việc tảo mộ thuê ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Bà Em đang làm công việc tảo mộ thuê ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Bà Nguyễn Thị Em (sinh năm 1963, làm nghề tảo mộ thuê ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa) chia sẻ : “Lúc đầu khu này chỉ có mình tôi làm, sau mấy người sống cạnh đây thấy tôi làm không hết họ ra phụ làm cho vui. Sau này họ thấy làm công việc này vừa tích đức được cho con cái, lại có tiền để mua gạo mua mắm nên họ chuyển sang làm công việc này luôn. Họ ra làm nhiều nên phải phân chia khu vực, khu ai thì người đó làm. Công việc này mà tranh nhau thì dở lắm chú ơi”.

Công việc tảo mộ thuê thường không quy định một giá cả nào. Tùy theo mức độ công việc mà giữa người thuê tảo mộ và người làm thỏa thuận với nhau cho hợp lý. Tuy nhiên thông thường, việc làm cỏ cho một ngôi mộ có giá khoảng 300 – 500 ngàn đồng, cạo vôi và quét sơn có giá 1,5 – 2 triệu đồng… Ngoài ra, nhiều người còn thuê trọn gói công việc cho một ngôi mộ với giá khoảng từ 3 – 5 triệu đồng tùy theo kích thước của ngôi mộ.

Rất đông người tảo mộ thuê trong dịp Tết ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Rất đông người tảo mộ thuê trong dịp Tết ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Không chỉ có ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa mà một số nghĩa trang khác trên địa bàn TP.HCM trong những ngày giáp Tết này cũng xuất hiện một đội quân tảo mộ khá hùng hậu. Họ có thể là những người làm nghề phụ hồ, xe ôm, mua ve chai… Thấy nhu cầu người thuê tảo mộ trong tháng chạp này nhiều nên họ nhận làm để kiếm thêm thu nhập.

Nơi nghỉ trưa của những người tảo mộ thuê

Nơi nghỉ trưa của những người tảo mộ thuê

Được biết, đối với những người tảo mộ thuê, việc tảo mộ không chỉ để kiếm tiền sống qua ngày, mà họ cũng có những việc làm rất nhân văn. Đối với những phần mộ vô thừa nhận hay bị gia chủ bỏ hoang, họ vẫn thường xuyên bỏ thời gian ra để dọn dẹp. Vào những dịp lễ Tết, thấy những khu mộ này đã phai màu sơn, không ai bảo ai họ trích một số tiền mình kiếm được từ nghề tảo mộ ra để mua sơn về quét lại cho ngôi mộ khang trang, sạch sẽ hơn.

Ngoài việc xem đây là nghề kiếm tiền, người tảo mộ thuê còn có những hành động rất nhân văn

Ngoài việc xem đây là nghề kiếm tiền, người tảo mộ thuê còn có những hành động rất nhân văn

Theo PNO


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: