Nghề thiết kế quần áo, giày dép tí hon ở Sài Gòn


Quần áo, giày dép tí hon được sản xuất tại Sài Gòn sau đó đem xuất khẩu có giá vài trăm nghìn đồng đến cả triệu đồng/ món – đắt tương đương đồ kích cỡ lớn.

sai-gon-may-quan-ao-cho-nguoi-ti-hon-1

Để đáp ứng nhu cầu làm đẹp cho những loại búp bê đắt tiền, một công ty thời trang tại quận 7, TP.HCM đã mở dịch vụ thiết kế quần áo và phụ kiện dành riêng cho búp bê.

sai-gon-may-quan-ao-cho-nguoi-ti-hon-2

Những bộ trang phục tí hon được may với nhiều chất liệu như da, dạ, vải… Sau khi hoàn thành, chúng sẽ được đóng bao bì và dán mác để xuất khẩu sang nước ngoài, chủ yếu là thị trường Nhật Bản.

sai-gon-may-quan-ao-cho-nguoi-ti-hon-3

Bộ đồ đường đua ấn tượng được làm từ vải da, có nhiều chi tiết như bộ trang phục thật có giá bán hơn 1 triệu đồng.

sai-gon-may-quan-ao-cho-nguoi-ti-hon-4

Những chiếc đầm cũng được thiết kế khá cầu kỳ nhìn rất bắt mắt.

sai-gon-may-quan-ao-cho-nguoi-ti-hon-5

Những đôi giầy thời trang tí hon được làm thủ công bằng tay có giá bán từ 10 đến 50 đôla Mỹ, quy ra tiền Việt từ hơn 200.000 đến hơn 1 triệu đồng.

sai-gon-may-quan-ao-cho-nguoi-ti-hon-6

Túi xách được mô phỏng theo những sản phẩm nổi tiếng của các thương hiệu lớn. Có mức giá 10 – 35 USD (hơn 200.000 đồng đến hơn 700.000 đồng).

sai-gon-may-quan-ao-cho-nguoi-ti-hon-7

Công ty còn có riêng một bộ phận thiết kế, dựa theo trào lưu thời trang đang thịnh trên thế giới. Các nhà thiết kế cũng không được sao chép 100% mẫu thời trang có sẵn mà phải tự suy nghĩ phát thảo ra những bộ trang phục có phong cách riêng.

sai-gon-may-quan-ao-cho-nguoi-ti-hon-8

Kho vải dành cho thời trang búp bê với nhiều chủng loại cũng như màu sắc, hoa văn. Chị Mai, một chuyên viên thiết kế thời trang cho biết: “Để có được những loại vải ưng ý, người thiết kế phải chịu khó đi lựa và tìm kiếm ở nhiều chợ vải”. Chị cho biết, đặc thù thời trang búp bê có kích thước nhỏ nên cần phải tìm loại vải có hoa văn, thớ sao cho phù hợp, đặc biệt là chất liệu phải mềm mại dễ tạo kiểu và gia công.

sai-gon-may-quan-ao-cho-nguoi-ti-hon-9

Chỉ mất từ 2 -3 tiếng là nhân viên thời trang ở đây hoàn thiện xong một bộ trang phục lộng lẫy cho búp bê. Điều đặc biệt là khách hàng có thể yêu cầu công ty thực hiện theo ý tưởng thiết kế riêng của mình .

sai-gon-may-quan-ao-cho-nguoi-ti-hon-10

Những bộ quần áo khá nhỏ khiến cho việc may vá gặp nhiều khó khăn. Điều này cũng đòi hỏi người thợ may phải kiên nhẫn và tỉ mỉ trong từng đường kim, mũi chỉ.

sai-gon-may-quan-ao-cho-nguoi-ti-hon-11

Ngoài những trang phục mang phong cách thời trang hiện đại, ở đây cũng nhận được khá nhiều đơn hàng đặt may những bộ trang phục áo dài truyền thống cho búp bê. Chị Hà, Giám đốc công ty thời trang đặc biệt này cho biết, tại Việt Nam, dịch vụ này khá mới và chỉ phục vụ cho số ít người yêu thích búp bê. Theo chị, sản phẩm thời trang ở đây chủ yếu là xuất khẩu sang Nhật, và gia công theo đơn hàng của khách hàng online đến từ nhiều quốc gia khác.

Theo Zing


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: