“Ai sẽ thành sao”: Học trò Ngọc Sơn vươn lên dẫn đầu


(2SaiGon) – Tối ngày 30/4 tập 10 chương trình “Ai sẽ thành sao” với chủ đề “Phong cách” phát sóng lúc 21h trên kênh THVL1 đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc mới lạ cho người xem bởi những màn trình diễn sâu lắng và đầu tư kỹ lưỡng của Top 8 xuất sắc nhất của chương trình.

Giang Hồng Ngọc quây quần bên gia đình, mở công ty riêng

Nam Thư khoe nhan sắc “kiều nữ làng hài” giữa khu vườn xanh mát

Ở vòng thi này sẽ không có thí sinh nào nói lời tạm biệt với chương trình và điểm số của vòng thi này sẽ được cộng dồn vào đêm thi tiếp theo để quyết định ai sẽ đi tiếp vào đêm chung kết của chương trình. Vậy là chặng đường đến với ngôi vị quán quân mùa đầu tiên của “Ai sẽ thành sao” đã đến gia đoạn nước rút, liệu rằng 8 thí sinh còn lại ai sẽ xuất sắc vượt qua vòng bán kết và tiến gần hơn đến ngôi vị quán quân của chương trình?

minhtuyet-2saigon-452017-3

Trải qua 9 tập phát sóng, ở Tập 10 chương trình “Ai sẽ thành sao” với chủ đề “Phong cách”, 08 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình sẽ trình bày những ca khúc thể hiện phong cách bản thân trước bốn vị Huấn luyện viên. Cũng như các tập trước, điểm số của các phần thi được chia đều 50-50 cho 200 khán giả tại trường quay và 4 vị HLV. Ngay sau phần biểu diễn, MC sẽ tiết lộ số điểm từ các Huấn luyện viên và phần điểm của khán giả sẽ được tiết lộ ở cuối show. Đặc biệt ở Tập 10, sẽ không có thí sinh nào phải ra về, số điểm của vòng thi này sẽ được cộng dồn ở Tập 11 và sẽ quyết định ai sẽ đi tiếp hoặcc ai sẽ dừng lại.

minhtuyet-2saigon-452017-2

Mở đầu đêm thi là hình ảnh một anh chàng lãng tử của thí sinh Đức Thành (đội HLV Minh Tuyết) với ca khúc “Vết mưa” đầy sâu lắng. Phần trình diễn của anh chàng được các Huấn luyên viên đánh giá cao vì anh chàng đã thể hiện chất riêng của mình, nhưng với HLV Phương Thanh, cô nhận xét “ Chị muốn em sâu sắc lại, em còn hơi mềm”. Còn với HLV Ngọc Sơn “Em chưa được thu hút. Em cần được truyền thêm lửa”.

minhtuyet-2saigon-452017-1

Tiếp theo đó là phần thi của thí sinh Tuyết Nhung (đội HLV Ngọc Sơn) với ca khúc ‘Ngẫu hứng ru con”. Phần trình diễn của cô đã mang đến một đấu ấn riêng với những cảm xúc dạt dào về người mẹ thông qua giọng ca vô cùng truyền cảm và ngọt ngào của mình. HLV Quang Dũng nhận xét “Phần trình diễn của em khiến tôi rât thích bởi âm sắc ngọt ngào và thần thái tốt”.

Ở tiết mục thứ 3 đó là phần thi của anh chàng Ôn Vĩnh Quang (đội HLV Quang Dũng) với ca khúc “Tuổi 13”. Anh chàng đã quay lại với tuổi học trò cùng với ký ức và tình yêu trong sáng của tuổi học trò khá ấn tượng. Sau phần trình diễn, anh chàng được bốn HLV nhận xét có sự tiến bộ trong giọng hát cũng như trong phong cách trình diễn của mình.

minhtuyet-2saigon-452017-4

Cậu bé 16 tuổi – Châu Khang (đội HLV Minh Tuyết) trong tập 10 lại tiếp tục mang đến cho các HLV một ca khúc cảm động hát về mẹ với ca khúc “Cho con được thay cha”. Trước đó, ở vòng loại, Châu Khang cũng từng thuyết phục các Huấn luyện viên bằng một ca khúc xúc động về mẹ. Như chính chàng trai 16 tuổi chia sẻ, chính nhờ tình cảm yêu thương của cha mẹ và gia đình đã giúp em có được cảm xúc tràn đầy khi hát.“Tình cảm của khang rất là tràn đầy. Con cất tiếng hát đi thẳng vào lòng người dù sai nốt tùm lum” – HLV Phương Thanh chia sẻ. HLV Quang Dũng cũng đồng cảm với HLV Phương Thanh: “Với những người sống nội tâm,tâm hồn dễ rung động, con đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Có những đoạn con khóc nghẹn hát không nên lời, nhưng lúc đó chú cảm thây mình cũng nghẹn theo con”. Trái ngược ý kiến của các vị HLV khác, HLV Ngọc Sơn chia sẻ: “Nếu hôm nay mà thi loại, chắc chắn em sẽ bị loại. Vì em không giữ được thăng bằng ở giọng hát, mà em thể hiện xúc cảm quá nhiều nên em bị lạc giọng. Nếu muốn đi vào con đường chuyên nghiệp thì nên dằn được cảm xúc của mình”.

minhtuyet-2saigon-452017-5

Khác với những hình ảnh trước đây, ở vòng thi này, Kim Yến (đội HLV Phương Thanh) như lột xác với hình ảnh cô nàng Bắc Bộ nữ tính nhẹ nhàng trong ca khúc “Yêu cái đèn cù”. Nhưng phần trình diễn của cô không được các vị Huấn luyện viên đánh giá cao vì bài hát chưa thật sự khiến Kim Yên bừng sáng và thể hiện được đúng cá tính cũng như phong cách của bản thân.

minhtuyet-2saigon-452017-16

Khác với các phần thi trước, ở chủ đề “Phong cách” lần này anh chàng Lâm Trung Hậu (đội HLV Quang Dũng) đã thể hiện một cá tính khác trong mình, nổi loạn và phá cách hơn với ca khúc “Có nhớ đêm nào” bên cạnh những cô nàng vũ công quyến rũ. HLV Ngọc Sơn nhận xét: “Lâm Trung Hậu là một trong những nam ca sỹ điển trai, giọng hát tốt và mang âm sắc mạnh, nhưng điểm yếu của em là tướng vẫn còn cứng, chưa giải phóng được hình thể như cách em giải phóng giọng hát của mình”.

minhtuyet-2saigon-452017-17

Kết thúc đêm diễn của tâp 10 lần lượt là phần thi của thí sinh Duyên Anh (đội HLV Phương Thanh) với liên khúc “Anh cứ đi đi” và “Nuối tiếc. Phần thi của cô này được các HLV nhận xét và đánh giá cao, HLV Ngọc Sơn dành lời khen ngợi: “Duyên Anh ngày càng được HLV Phương Thanh gọt giũa nên ngày đẹp, dịu dàng và cuốn hút”. Tiếp sau đó là phần thi của thí sinh Ngọc Sơn (đội HLV Ngọc Sơn) với ca khúc ngày em đi sôi động và đầy màu sắc cùng với “Ngày em đi’.Anh chàng nhận được nhiều lời khen về giọng hát, kỹ năng biểu diễn và phong độ dẫn đầu của mình qua các vòng thi.

minhtuyet-2saigon-452017-8

Kết thúc tập 10 chuong trình “Ai sẽ thành sao”, tuy không có thí sinh nào bị loại, nhưng số điểm của vòng thi này sẽ được dùng để cộng dồn vào vòng thi “Tỏa sáng” ở tập 11 để quyết định bốn thí sinh nào sẽ đến gần hơn với ngôi vị quán quân mùa đầu tiên của chương trình.

Dựa trên chia đều 50-50 cho 200 khán giả tại trường quay và 4 vị HLV, xếp hạng của các thí sinh sau tập 10 “Ai sẽ thành sao” với chủ đề “Phong cách” như sau:

1/ Ngọc Sơn (đội HLV Ngọc Sơn)

2/ Lê Trung Hậu (đội HLV Quang Dũng)

3/ Duyên Anh ( đội HLV Phương Thanh)

4/ Tuyết Nhung (đội HLV Ngọc Sơn)

5/ Châu Khang (đọi HLV Minh Tuyết)

6/ Ôn Vĩnh Quang (đội HLV Quang Dũng)

7/ Kim Yến (đội HLV Phương Thanh)

8/ Đức Thành (đội HLV Minh Tuyết)

minhtuyet-2saigon-452017-9

Với sự tuột dốc về phong độ cũng như về giọng hát của mình, Đức Thành đã không nhận được nhiều sự điểm số cao từ khán giả cũng như bốn vị HLV tio vòng “Phong cách” này. Liệu rằng anh chàng có kịp lấy lại phong độ để tỏa sáng ở vòng sau để giành lấy tấm vé bước vào đêm chung kết của “Ai sẽ thành sao”?

minhtuyet-2saigon-452017-10

Tất cả sẽ được bật mí ở Tập 11 của chương trình “Ai sẽ thành sao” với chủ đề ‘Tỏa sáng”.Với chủ đề này, các thí sinh sẽ trình diễn lại những ca khúc một thời vàng son của chính Huấn luyện viên của mình. Và sau vòng thi này, Top 4 xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết của “Ai sẽ thành sao” sẽ chính thức lộ diện. Hãy cùng đón xem Tập 11 chương trình “Ai sẽ thành sao” phát sóng lúc 21h ngày 07/05/2017 trên kênh THVL1.

minhtuyet-2saigon-452017-12

minhtuyet-2saigon-452017-11

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: