Bùi Anh Tuấn đưa học trò xinh đẹp Tố Tố lên ngôi quán quân “Trời sinh một cặp”


2saigon – Trời sinh một cặp, hành trình tìm ra cặp đôi hoàn hảo nhất mùa 2 đã đi đến chặng cuối cùng. 7 vòng thi cùng 12 nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực khác nhau đã kết hợp cùng huấn luyện viên tài năng mang đến những màn trình diễn ấn tượng qua 12 tập phát sóng.

Việt Hương thổ lộ “yêu” Sơn Tùng M-TP ngay trên sóng truyền hình

“Người bí ẩn”: Việt Hương ngã ngửa với khả năng Anh ngữ của Kim Tử Long

Tối 02/06, chung kết Trời sinh một cặp mùa 2 đã diễn ra mới phần tranh tài của ba “chiến binh” xuất sắc nhất: diễn viên Tố Tố, MC Quốc Bảo và đạo diễn Vũ Trần.

Mở màn đêm thi là sự trở lại của Top 7 thí sinh Trời sinh một cặp năm nay: Phạm Lịch, Lê Minh Ngọc, Diệp Linh Châu, Tăng Thành Công, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Lâm Vinh Hải và Thiên Nga trong ca khúc Trót yêu của Ái Phương.

IMG_7554

Tại vòng chung kết, mỗi thí sinh trình diễn hai bài hát. Tổng điểm của hai tiết mục đến từ ban giám khảo và khán giả trường quay sẽ quyết định thứ hạng cuối cùng của cuộc thi. Giám khảo khách mời trong tập cuối này là nghệ sĩ Thanh Bạch.

IMG_8352

Mang đến chung kết hai bài hát, một thể hiện sự da diết trong Nơi tình yêu bắt đầu, một thể hiện sự hào hùng với Cùng nhau ta thắp sáng, Tố Tố hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo lẫn khán giả bình chọn cho cô điểm số cao nhất, giúp nữ diễn viên nhạc kịch đăng quang ngôi vị cao nhất tại Trời sinh một cặp năm nay.

IMG_8220

Tố Tố đã có sự chuẩn bị và đầu tư đúng mức cho hai phần dự thi cùng HLV Bùi Anh Tuấn. Với Nơi tình yêu bắt đầu, bản hit đầu tiên làm nên tên tuổi Bùi Anh Tuấn, cô xây dựng câu chuyện tình yêu của hai nhân vật, trong đó có hạnh phúc lẫn đau thương. Khi hai trái tim hòa cùng nhịp đập thì cô gái đã ra đi mãi mãi, để lại chàng trai với nỗi buồn day dứt. Đáng nói, tiết mục khiến giám khảo Thanh Bạch rơi nước mắt và bùi ngùi nhận xét: “Các bạn có chiều sâu nội tâm. Ánh mắt có đủ sức mạnh của tình yêu, đẩy cảm xúc của tình yêu lên cao nhất. Các bạn đã đưa đến một thông điệp và triết lý của tuổi trẻ rất lớn”. Nam giám khảo cho điểm 10 ngay sau phần nhận xét của anh. Kết thúc bài hát, giám khảo Hồng Nhung còn đứng dậy vỗ tay tán thưởng chúc mừng cho phần thi thành công của Tố Tố cùng HLV của cô. “Các bạn đã có cuộc đối thoại bằng âm nhạc. Không chỉ vây, dường như giữa các bạn có một sợi dây vô hình nào đó được kết nối với nhau khá chặt chẽ. Tôi rất yêu phần trình diễn này”, nữ diva Hà thành bày tỏ sự hài lòng.

IMG_8238

Tiết mục thứ hai của cặp đôi được cho là đặc biệt nhất chương trình, Tố Tố – Bùi Anh Tuấn là một sáng tác của Thanh Bùi mang tên Cùng nhau ta thắp sáng. Phần thi khép lại đêm chung kết hoành tráng, từ hình ảnh đến âm thanh, tất cả đều đem đến một màn trình diễn mãn nhãn cho khán giả truyền hình. Phần trình diễn khắc hoạc đậm nét lòng tự hào dân tộc “Con rồng cháu tiên”, kết hợp với hiệu ứng sân khấu, ánh sáng, vũ đoàn, … tất cả tạo nên một không khí hào hùng, một tiết mục xứng đáng để trình diễn trong đêm chung kết. Đặc biệt, trang phục dân tộc của Tố Tố và HLV được chính thí sinh của đội Bùi Anh Tuấn là Tăng Thành Công thiết kế.

IMG_8810

“Các bạn mang lại một không khí mới mẻ cho bài hát truyền thống. Chắc chắn nhiều bạn trẻ sẽ tìm hát sau khi nghe hai bạn thể hiện thành công ca khúc. Vì lòng tự hào dân tộc trong ca khúc có sức lan tỏa vượt biên giới”, nghệ sĩ Thanh Bạch nhận xét.

IMG_1544

Kết quả chung cuộc, diễn viên nhạc kịch Tố Tố được 78,05 điểm. Với số điểm này, Tố Tố cùng HLV Bùi Anh Tuấn chính thức trở thành quán quân chương trình Trời sinh một cặp mùa thứ 2 với giải thưởng là 300 triệu đồng.

IMG_7802

Theo sát nút điểm số của Tố Tố là Quốc Bảo với tổng điểm trong đêm thi là 77,97, nam MC vụt mất ngôi vị quán quân và về nhì với giải thưởng tiền mặt là 200 triệu đồng.

Hai ca khúc mà Quốc Bảo cùng HLV Văn Mai Hương biểu diễn trong đêm chung kết là: Nếu như ngày anh đến và Chưa bao giờ của nhạc sĩ Việt Anh. VJ Quốc Bảo là thí sinh “nặng ký” tại cuộc thi năm nay, anh luôn được đánh giá cao với những ý tưởng độc đáo và sự đầu tư hợp lý cho những tiết mục của mình trên sân khấu ca nhạc.

IMG_8468

Với Nếu như anh đến, bài hit đầu tiên trong cuộc đời làm nghệ thuật của Văn Mai Hương, Quốc Bảo táo bạo khi đem cả phòng Gym lên sân khấu. Với máy chạy bộ, những đạo cụ đơn giản cùng vũ đoàn, cả Văn Mai Hương và Quốc Bảo cùng làm nên một Nếu như anh đến vô cùng sôi nổi và tươi mới. Tiết mục được giám khảo Hồng Nhung đánh giá là rất sáng tạo và thông minh. Tuy nhiên, nhạc sĩ Huy Tuấn lại hơi tiếc phần tiết tấu bài hát hơi chậm, làm cho bài hát thiếu nhịp điệu và sự hứng khởi. Ngoài ra, nghệ sĩ Thanh Bạch còn nhận ra trong tình yêu của đôi nam nữ trên sân khấu ấy, còn có tình yêu giữa HLV dành cho cậu học trò điển trai Quốc Bảo.

IMG_1593

Qua tiết mục thứ hai, nếu như Tố Tố dày công đầu tư cho phần thi của mình với hiệu ứng ánh sáng, vũ đoàn, cảnh trí sân khấu hoành tráng, … thì Quốc Bảo lại tập trung 100% vào giọng hát. Anh khá mạo hiểm khi lựa chọn Chưa bao giờ của Việt Anh để song ca cùng Văn Mai Hương. Tuy nhiên, quyết định này đều được ba giám khảo đánh giá cao vì phần thi thành công ngoài mong đợi. Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng đây là một trong những phần trình diễn đáng nhớ nhất tại cuộc thi năm nay. Hồng Nhung thì không thể tin vào tai của mình vì hôm nay Quốc Bảo hát quá hay. “Tôi thích phiên bản này của hai bạn nhất. Trong bài hát có cả hạnh phúc lẫn khổ đau và cả sự chịu đựng. Đây là bài hát tuyệt vời nhất của hai bạn từ đầu đến giờ”, nữ diva cho biết. Giám khảo Thanh Bạch tâm đắc với ý tưởng đưa ban nhạc sóng hỗ trợ phần thi của Quốc Bảo, góp phần tạo đẩy cảm xúc cho cặp đôi được thăng hoa trên sân khấu.

IMG_8037

Thí sinh về ba tại Trời sinh một cặp năm nay là Vũ Trần. Với chàng đạo diễn tài hoa này, nhạc sĩ Huy Tuấn luôn giữ quan điểm khi cho rằng: “Nếu Vũ Trần chọn nghề ca sĩ ngay từ đầu thì chắc chắn anh sẽ rất phát triển”. Hồng Nhung cũng đánh giá cao và thấy được sự tiến bộ rõ rệt khi theo dõi chặng đường của Vũ Trần tại Trời sinh một cặp: “Từ những ngày đầu rụt rè cho đến xuất hiện tại Top 3 thí sinh xuất sắc, tôi thấy đó là điều xứng đáng cho một tài năng thiên bẩm”. Bởi thế giải thưởng dành cho thí sinh ấn tượng được Ban giám khảo bình chọn cũng đã thuộc về Vũ Trần.

IMG_8585

Hai ca khúc Vũ Trần trình diễn trong đêm chung kết có thể nói là một sự lựa chọn có tính toán của nam đạo diễn. Một là bản Mashup Nỗi lòng người đi và Giọt lệ sầu. Khác với những thể loại đã từng thể hiện, nhạc Bolero lần này giúp Vũ Trần chinh phục được trái tim của nhiều khán giả. Vũ Trần mang hơi thở của cuộc sống vào phần trình diễn của anh. Từng bước một anh đưa khán giả vào cõi mộng của tình yêu. Ở đó có sự nồng nàn, tự sự và đong đầy cảm xúc. Giám khảo Thanh Bạch hào hứng với việc nam thí sinh đã đưa nhạc “phòng trà” lên sân khấu Trời sinh một cặp, mà còn hát rất lãng du, rất phiêu bồng.

IMG_1613

Với ca khúc thứ hai, Vũ Trần nhanh chóng “lột xác” trong hình tượng một anh chàng lạc quan và mang nguồn năng lượng tích cực đến với nhiều người. Trong bài hát Một nhà, Vũ Trần đã đem đến không khí vui vẻ, thoải mái và đầy hứng khởi. Khán giả trường quay liên tục nhún nhảy và cổ vũ nhiệt tình cho anh. Kết thúc phần thi, giám khảo Hồng Nhung bày tỏ sự hài lòng trong ba từ: “Rất tuyệt vời”. Nhạc sĩ Huy Tuấn khen ngợi và anh cũng rất tiếc vì đây là lần cuối cùng anh được xem Vũ Trần hát tại Trời sinh một cặp.

IMG_1603

Minh Nguyễn

Ảnh: Khôi Nguyên


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: