“Dự án phim ngắn CJ” nâng tổng kinh phí tài trợ làm phim lên 1,5 tỷ đồng


2saigon – “Dự án phim ngắn CJ” mùa 2 do CJ Cultural Foundation và CJ CGV Việt Nam (CGV) phối hợp thực hiện đã chính thức khởi động. Trong mùa tranh tài mới này, “Dự án phim ngắn CJ” nâng tổng kinh phí tài trợ làm phim lên đến 1.5 tỷ đồng.

Liệu Ưng Hoàng Phúc có vượt mặt cặp song ca Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy trong “Chạy đi chờ chi”?

Isaac thử thách bản thân với vai diễn vận động viên Judo khiếm thị trong phim mới của Vũ Ngọc Phượng

CGV đã tổ chức buổi họp báo công bố mùa giải mới của “Dự án phim ngắn CJ 2019”. Chương trình nhằm tìm kiếm 5 dự án phim ngắn xuất sắc nhất để triển khai với tổng kinh phí tài trợ là 1.5 tỷ đồng cùng sự hướng dẫn từ những đạo diễn hàng đầu như : Phan Đăng Di, Nguyễn Hoàng Điệp, Hồng Ánh, Leon Lê, Trịnh Đình Lê Minh. Năm nay, ngoài việc tăng kinh phí tài trợ, dự án cũng sẽ trao giải cho phim ngắn xuất sắc do hội đồng thẩm định và khán giả bình chọn. Dự kiến chương trình sẽ kéo dài từ tháng 4/2019 đến tháng 01/2020, các phim ngắn sau khi hoàn thành sẽ được gửi tham dự các Liên hoan phim uy tín trên thế giới.

Năm trước, “Một khu đất tốt” của đạo diễn Phạm Ngọc Lân thuộc khuôn khổ Dự án phim ngắn CJ đã được lựa chọn trình chiếu lại LHP Berlin, đồng thời, các dự án khác cũng đang trong vòng sơ loại của các liên hoan phim danh tiếng.

Đây là năm thứ 2 chương trình này được triển khai tại Việt Nam và thu hút đông đảo các nhà làm phim trẻ trong và cả ngoài nước, dự kiến triển khai từ tháng 04/2019 đến tháng 01/2020. Ra đời với mục tiêu tìm kiếm và phát triển tài năng điện ảnh Việt, “Dự án phim ngắn CJ” đồng thời hỗ trợ kinh phí sản xuất, tư vấn chuyên môn và giới thiệu tác phẩm đoạt giải đến các Liên hoan phim (LHP) Quốc tế danh giá.

“Dự án phim ngắn CJ” được mở rộng cho các cá nhân từ 18 đến 40 tuổi đam mê điện ảnh có cơ hội sản xuất bộ phim của chính mình. Những gương mặt “cầm trịch” trong Hội đồng thẩm định năm nay là những đạo diễn và nhà sản xuất có tiếng trong cộng đồng làm phim độc lập như: đạo diễn Phan Đăng Di, đạo diễn/nhà sản xuất Hồng Ánh, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, đạo diễn Leon Lê và đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh.

Tiếp tục tham gia Hội đồng thẩm định mùa thứ 2 của dự án này, đạo diễn Phan Đăng Di cho biết: “Tôi rất vui vì một lần nữa tham gia Hội đồng thẩm định, và cũng thấy rất hài lòng vì dự án năm nay khởi động khá sớm. Việc tổ chức chương trình sớm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà làm phim vì các bạn sẽ có thêm nhiều thời gian để hoàn thiện tác phẩm, đồng thời có thêm thời gian chuẩn bị trước khi đến hạn nộp phim cho các liên hoan phim lớn trên thế giới mà hầu hết thường diễn ra vào giai đoạn cuối năm.”

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: