Đức Phúc hát “Hơn cả yêu” đầy lãng mạn, khoe giọng hát live chinh phục khán giả


Đức Phúc hát live ca khúc “Hơn cả yêu” như “nuốt đĩa” khiến khán giả thích thú. Nam ca sĩ nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả cũng như cô bạn Hậu Hoàng.

Đức Phúc hóa nam thần học đường trong phim ngắn với Hậu Hoàng

Lý Nhã Kỳ hạnh phúc khi được đồng nghiệp âm thầm chúc mừng sinh nhật

Trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới X-Men Neo, thương hiệu xe điện hàng đầu thế giới YADEA đã chính thức công bố ca sĩ Đức Phúc trở thành Đại sứ thương hiệu cho dòng xe mới này. Được biết, anh trai thứ của gia đình Hoa dâm bụt vừa có màn tách lẻ đáng mong chờ khi bắt tay cùng nữ hoàng Youtube, cả hai sẽ đảm nhận vai trò diễn viên chính trong phim ngắn nằm trong dự án “Thanh xuân của tôi là bạn” lần này của YADEA. Ngay từ khi xuất hiện trên truyền thông cùng nhau, bộ đôi đã nhận được sự yêu thích to lớn từ khán giả vì “tưởng không hợp mà hợp không tưởng”.

Khi xuất hiện cạnh nhau, cả hai toát lên tinh thần thanh xuân vườn trường trẻ trung, tương sáng với nụ cười tỏa nắng nhưng cũng đầy khí phách và đậm chất riêng. Đức Phúc cũng trình bày ca khúc từng “đua top” với Hậu Hoàng trên top 1 trending YouTube trong đầu năm nay – Hơn cả yêu trước ánh nhìn chăm chú và xuýt xoa của người bạn gắn bó với mình trong dự án Thanh xuân lần này.

Sự ăn ý còn đến từ sự đồng điệu trong những trải nghiệm trong sự nghiệp, những bước tiến để có được thành công ngày hôm nay của hai thần tượng trẻ tuổi. Nếu như Đức Phúc biết chớp cơ hội thay đổi ngoại hình để thay đổi số phận, lấy đà bứt phá nhập hội dẫn đầu xu hướng Vpop, thì Hậu Hoàng cũng sáng tạo với dòng nhạc chế đậm chất riêng để trở thành trào lưu hot bậc nhất hiện nay. Họ đại diện cho những người trẻ đang sống trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình, làm những điều mình thích, thử những điều mình muốn.

Ngoải ra, với kinh nghiệm của người thường xuyên leo top 1 trending với các sản phẩm giải trí dành cho lứa tuổi học sinh, Hậu Hoàng còn là chiến hữu đồng hành tuyệt vời của Đức Phúc khi lần đầu lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Đức Phúc chia sẻ: “Hậu Hoàng là một người bạn có tính cách vui vẻ, rất thú vị, tinh quái và đặc biệt là có nhiều kinh nghiệm diễn xuất trong các phim ngắn hoặc video giải trí. Hậu đã đồng hành và hỗ trợ, góp ý rất nhiều để Phúc hoàn thiện tốt hơn kỹ năng diễn xuất, phù hợp với đối tượng người xem là các bạn trẻ hơn”.

Đức Phúc đã nỗ lực rất nhiều để có màn “lột xác” ngoạn mục và dành được nhiều thành tựu như ngày hôm nay. Hành trình tiếp theo của Đức Phúc sẽ vẫn còn những khó khăn và ngã rẽ. Nhưng tất cả trở ngại đó đều có thể vượt qua khi ở bên cạnh chúng ta là những người bạn, người chiến hữu cùng đồng hành.

Đức Phúc bên cô bạn thân Hậu Hoàng

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: