“Giáo sư Cù Trọng Xoay” hài hước và duyên dáng trong Quyền lực ghế nóng


(2SaiGon) – Cùng với những tiết mục xiếc hoành tráng và đẹp mắt, tập 3 của chương trình Quyền Lực Ghế Nóng vừa phát sóng trên VTV3 vào tối 04/10 còn mang đến cho khán giả những phần tranh luận thông minh và hóm hỉnh xoay quanh chủ đề Xiếc – Ảo thuậtcủa 4 thí sinh Nam gồm: MC – Copywriter Phạm Minh Mẫn, Biên tập viên – MC Nguyễn Việt Hồ, Thạc sĩ Trần Tuấn Đạt, Giảng viên chuyên ngành Biên kịch điện ảnh Nguyễn Quốc Việt.

Mẹ tháp tùng chị em “công chúa sao mai” Thu Hằng – Bích Hồng đi hát

Á hậu Lâm Ngọc Trâm khoe nét duyên trong áo dài Nhật Dũng

Đây là một chủ đề khó,đòi hỏi 4 thí sinh phải có sự nghiên cứu và am hiểu về nghệ thuật xiếc. Bên cạnh đó là khả năng diễn đạt tốt, biểu cảm. Ngoài NSƯT Chí Trung, đêm thi còn có sự góp mặt của danh hài Kiều Oanh trong vai trò giám khảo khách mời.

3. Tiet muc patin cua Anh Tuan - Quoc Dong - Khanh Van - Ngoc Bich (26)

Chương trình mở đầu với tiết mục xiếc mang tên Tạo hình trên đôi giày trượt do NSƯT Quốc Đông, Anh Tuấn, Khánh Vân và Ngọc Bích thể hiện. 4 nghệ sĩ đã thể hiện những động tác múa cực kỳ khó và công phu trên những đôi giày trượt trong một diện tích hẹp của chiếc bục trên sân khấu. Phần trình diễn khiến nhiều khán giả thót tim với những màn trượt vòng tròn tốc độ, kết hợp cùng những màn nâng người, đu lắc xoay người rất nguy hiểm… Đỉnh cao của tiết mục đó là khi Khánh Vân và Ngọc Bích tròng 2 dợi dây qua cổ rồi và xoay vòng thật mạnh trên không được NSƯT Quốc Đông và Anh Tuấn nâng lên bằng một khung sắt. Đây là tiết mục đã được biểu diễn tại nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Nga, Thái Lan, Đài Loan… và đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước như Huy chương vàng Liên hoan Xiếc toàn quốc năm 2002, huy chương bạc Liên hoan Xiếc toàn quốc năm 2004, huy chương bạc Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ hai, giải thưởng tập đoàn ngân hàng Société Géne1rale tại Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ 15 Val d’Oise năm 2014.

5.Pham Minh Man (16)

Sau phần trình diễn của các nghệ sĩ, thí sinh Minh Mẫn đã lên sân khấu để được một lần trượt thử patin. Mặc dù được NSƯT Quốc Đông bế bổng và xoay vòng nhưng Minh Mẫn vẫn bị chóng mặt và khụy trên sân khấu. Anh nói đây là trải nghiệm đầu tiên và cũng là duy nhất trong cuộc đời của mình. Anh đề cao tinh thần thép và niềm tin mà các nghệ sĩ dành cho nhau bởi rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thí sinh Nguyễn Việt Hồ cho rằng tiết mục được dàn dựng có chiều sâu và khẳng định rằng môn nghệ thuật này không có sức khỏe thì không học được. Anh cũng tìm hiểu thông tin về các nghệ sĩ biểu diễn và biết rằng để thực hiện được tiết mục này, họ đã phải trải qua 12 năm luyện tập, trong đó NSƯT Quốc Đông và Khánh Vân là vợ chồng. Anh cũng mong bộ môn này sẽ được đưa vào SEA games lần thứ 31 (năm 2021) sẽ được tổ chức tại Việt Nam.

5.Pham Minh Man (12)

Thí sinh Quốc Việt thì cho rằng những người đang mất thăng bằng trong cuộc sống như thất tình, bị sếp chửi, hoang mang chơi vơi…thì phải đi xem gấp tiết mục này để thấy rằng trong cuộc sống để giữ thăng bằng khó khăn như thế nào. Theo anh, đây là tiết mục nghệ thuật nên chứa đựng thông điệp về tình yêu và cuộc sống. Đó là người đàn ông không chỉ giữ thăng bằng cho mình mà còn phải giữ cho người bạn đời của mình, rồi người phụ nữ phải trải qua nhiều quăng quật, phong ba bão táp. Anh hài hước khi đưa ra cảnh báo là ngoài đời, khán giả không nên học theo tiết mục ở chỗ đó là người đàn ông chỉ nên giữ thăng bằng cho mình và 1 người phụ nữ chứ không nên 2 bà, nguy hiểm lắm.

Thí sinh Tuấn Đạtthông qua tiết mục nàymuốn nhắn nhủ đến các bạn sinh viên của mình là từ 18 tuổi trở đi, mọi người đều bắt đầu làm việc với tinh thần tập thể cho đến suốt đời. Chính vì vậy, mỗi người hãy chứng minh mình là mảnh ghép tuyệt vời nhất để làm nên bức tranh tổng thể hài hòa nhất. Để rồi từ tiết mục có thể thấy chỉ một tích tắc sảy chân nhỏ thôi sẽ dẫn đến nhiều hậu họa sau này.

Chia sẻ về phần bình luận của 4 thí sinh, NSƯT Quốc Đông đại diện cho nhóm xiếc cho biết nghề xiếc là nghề mà “nước mắt trước nụ cười sau”, cả 4 thí sinh đều có những quan điểm, ý kiến hay nhưng Minh Mẫn là người cảm nhận được nghề nhiều nhất và dành 1 điểm cộng cho anh.

1. Ban giam khao va cac thi sinh (2)

Lần đầu làm giám khảo khách mời của chương trình,Kiều Oanhcó phần bất ngờ trước sự hoạt ngôn của 4 thí sinh nam. Tuy nhiên, theo chị, cả 4 đều chưa đưa ra được 2 yếu tố quan trọng trong màn trình diễn của các nghệ sĩ xiếc đó là: chi tiết 2 nghệ sĩ nữ mắc cổ vào sợi dây và xoay tròn trên sân khấu cực kỳ nguy hiểm, thứ hai là các nghệ sĩ bắt buộc phải rèn luyện sức khỏe một cách cật lực để có thể thực hiện các màn biểu diễn này chứ không phải bản thân họ có sức khỏe sẵn mới theo nghề xiếc. Giám khảo NSƯT Chí Trungcho biết anh có nhiều cảm xúc khi xem tiết mục xiếc của các các nghệ sĩ, bởi bộ môn nghệ thuật này đòi hỏi sự tập luyện nhiều khó khăn và vất vả. Sự đầu tư cho ngành này còn thấp nên tiết mục mới rất ít. Đây là một tiết mục rất hay, một minh chứng cho thấy nếu chịu khó đầu tư, tìm tòi và đổi mới thì xiếc không cần phải sợ là không có khán giả bởi Việt Nam có 92 triệu dân mà 1/3 trong đó là trẻ con, thậm chí nhiều người lớn còn tình nguyện làm trẻ con để đi xem xiếc…. Về phần bình luận của các thí sinh, anh đưa ra tiêu chí chấm điểm của mình đó là thí sinh phải có cảm xúc tốt, trình bày ấn tượng, lời nói đi từ trái tim ra cộng với tri thức sẵn có. Anh nhận xét phần trình bày của Quốc Việt có phần nhỉnh hơn trong tiết mục đầu tiên.

 

4. Tiet muc lac vong cua NSUT Bich Lien (6)

Tiết mục thứ 2 mang tên “Cô gái với những chiếc vòng” do NSƯT Bích Liên thể hiện. Đây là tiết mục từng đoạt giải Vàng Liên hoan xiếc toàn quốc và giải Đồng trong Liên hoan xiếc tại Ngô Kiều – Trung Quốc. Với vóc dáng săn chắc, uyển chuyển theo nhịp lắc vòng, NSƯT Bích Liên đã nâng số chiếc vòng từ 1 cái lên 3 cái, 5 cái và… 80 cái. Không chỉ đứng dưới sân khấu lắc vòng, NSƯT Bích Liên còn vừa đu dây vừa lắc vòng. Điểm nhấn độc đáo nhất của tiết mục là việc NSƯT Bích Liên với cơ thể nhỏ bé can đảm lắc cùng 1 lúc 80 chiếc vòng sắt nặng tạo thành những hình dáng đẹp mắt và đều đặn.

Trong phần bình luận của mình, thí sinh Minh Mẫn thể hiện sự nể phục dành cho NSƯT Bích Liên và mong sao có nhiều chương trình tôn vinh nghệ thuật xiếc, ảo thuật, biểu diễn tạp kỹ để cho các nghệ sĩ có nhiều động lực hơn để đi diễn và cũng là cách để giải quyết vấn đề cơm áo gạo tiền. Thí sinh Nguyễn Quốc Việt thì đặt ra một câu đố thú vị dành cho tất cả người chơi là: “Tại sao tiết mục này chỉ thường do phụ nữ thực hiện chứ không phải nam?”.

Đáp lại câu hỏi của Quốc Việt là 1 câu hỏi cũng hóc búa không kém của MC Nguyễn Việt Hồ: “Thế tôi hỏi bạn tại sao trên thế giới này chỉ có bạn nữ đi đặt vòng mà không có bạn nam đi đặt?”. Quốc Việt đáp trả: “Nam không đi đặt vòng thì hiểu lý do rồi nhưng còn lý do tại sao nam không đi lắc vòng?” Trước màn tranh luận sôi nổi của 2 thí sinh, MC Đinh Tiến Dũng hóm hỉnh trả lời: “Với trải nghiệm cá nhân của tôi thì trên hành trình đi của cái vòng, nó sẽ đi qua một số chỗ hơi đau”. Theo thí sinh Quốc Việt thì tiết mục là sự hòa hợp của tính biểu tượng của đạo cụ (chiếc vòng) và cơ thể phụ nữ, một tiết mục hoàn hảo mang thông điệp tôn vinh giá trị của nữ giới.

Thí sinh Tuấn Đạt chia sẻ qua tiết mục, anh đã đặt câu hỏi chobản thân rằng mình đã dám can đảm theo đuổi đến tận cùng đam mê của bản thân chưa. Bởi, theo anh tìm hiểu thì NSƯT Bích Liên từng là thành viên trong CLB Xiếc của nhà thiếu nhi thành phố và đến bây giờ chỉ còn duy nhất 1 mình chị là thành viên duy nhất còn trụ lại trong CLB. Anh đúc kết: “Đôi khi cuộc sống bị cơm áo gạo tiền chi phối nhưng điều làm cho chúng ta hãnh diện là tự hào với bản thân nhất là dám làm điều mình thích với niềm tự hào và nụ cười lấp lánh nhất trên môi”. Thí sinh Nguyễn Việt Hồ cho rằng điều thiệt thòi nhất của người nghệ sĩ xiếc là ít được khán giả nhớ đến tên. Anh cho rằng mình chưa đủ chuyên môn để đánh giá về đẳng cấp của tiết mục nhưng tiết mục đã cho anh sự thú vị, lạ lẫm và cho khán giả cả nước thấy xiếc và bộ môn lắc vòng đang rất thiếu trong lĩnh vực giải trí.

NSƯT Bích Liên ấn tượng nhất với phần bình luận của Quốc Việt vì anh thể hiện thông điệp về giá trị của nữ giới nên chị dành cho Quốc Việt 1 điểm cộng. Giám khảo Chí Trung và Kiều Oanh thể hiện sự thán phục trước màn trình diễn đẹp mắt và sáng tạo của NSƯT Bích Liên. Giám khảo Chí Trung đánh giá 4 thí sinh trình bày biểu cảm, khúc chiết, khả năng tư duy cao, ngôn từ rất đẹp, giàu cảm xúc. Tuy nhiên, theo anh thí sinh Minh Mẫn còn bị vấp váp khi ngôn từ vượt quá sự kiểm soát của lý trí, Việt Hồ có vẻ “buông xuôi”, còn 2 thí sinh còn lại là Tuấn Đạt vàQuốc Việt thì vẫn giữ phong độ.

2. Tiet muc mua lua My Kim (8)

Tiết mục thứ 3 của chương trình mang tên Múa lửa với phần thể hiện của nghệ sĩ múa lửa Mỹ Kimvà sự hỗ trợ của nghệ sĩ xiếc Bá Đức và Thanh Hải. Trong bộ trang phục sexy, cô diễn viên xiếc sinh năm 1994 đã có những vũ điệu với lửa nóng bỏng và quyến rũ, từ múa lửa đến lắc vòng lửa, nuốt lửa, thổi lửa, xoay quả cầu lửa,…Mỹ Kim sinh ra trong gia đình có truyền thống cải lương ở Phú Yên, tuy nhiên bản thân cô lại đam mê với những ngọn lửa và quyết tâm theo nghề từ năm 15 tuổi. Với lợi thế chọn nhạc cập nhật thời đại, đam mê nghề, những động tác múa thành thục, gương mặt sáng sân khấu, thân thình “bốc lửa” và chiều cao hơn 1m70, Mỹ Kim đã chinh phục khán giả không chỉ bởi thân hình đẹp mà còn cả lòng đam mê với nghề của 1 cô gái quá trẻ.

Sau khi xem xong tiết mục, Tuấn Đạt cho rằng bản năng của một người đàn ông, mong muốn được che chở cho người phụ nữtrong anh trỗi dậy. Anh chưa bao giờ được xem một tiết mục về lửa được đầu tư công phu như vậy nhưng anh cũng tiếc một xíu là tiết mục thiếu sự tương tác với 2 bạn diễn nam. Anh cho biết đàng sau tiết mục hoành tráng này đó là rủi ro bệnh tật của người nghệ sĩ do hít phải khói. Anh bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho việc theo đuổi đến cùng đam mê với nghề của Mỹ Kim và kết thúc phần bình luận của mình bằng kết luận: đây là bộ môn nghệ thuật đáng được tôn vinh. Câu nói của Tuấn Đạt đã nhận được sự góp ý của NSƯT Chí Trung bởi theo anh bộ môn nghệ thuật nào cũng đáng được tôn vinh. Cũng mắc phải lỗi về cách trình bày như Tuấn Đạt, Quốc Việt đã lỡ lời khi nói rằng “đàn ông ai cũng thích được kiểm soát, được đùa giỡn với một người phụ nữ nóng bỏng và có khả năng nuốt chửng như thế. Đàn ông thích múa lửa vì thích được Mỹ Kim nuốt chửng”.

Trước câu nói dễ gây hiểu lầm của Quốc Việt, Kiều Oanh đã xin phép cắt ngang và đề nghị nam thí sinh đính chính lại. Quốc Việt cho biết ý của anh là mong muốn mình được làm ngọn lửa để được tiếp cận gần với Mỹ Kim. Trước câu nói của Quốc Việt, NSƯT Chí Trung đã cho thí sinh được “thỏa mãn” việc nghịch với lửa bằng cách mang đuốc ra sân khấu để Quốc Việt có thể trình diễn với lửa. Tuy rơi vào tình cảnh “há miệng mắc quai” nhưng Quốc Việt vẫn vui vẻ biểu diễn vài động tác múa lửa trên sân khấu. Khác với các thí sinh khác, Việt Hồ cho rằng anh không ấn tượng lắm với tiết mục bởi các động tác Mỹ Kim thực hiện theo anh là chưa khó lắm và mong muốn Mỹ Kim tìm tòi, sáng tạo thêm vì nghệ thuật là phải làm mới và khác biệt. Minh Mẫn thể hiện sự thán phục dành cho sự hy sinh của những nghệ sĩ múa lửa như Mỹ Kim và nói về những định kiến của khán giả khi xem các nữ nghệ sĩ múa lửa biểu diễn.

9. MC Dinh Tien Dung (23)

Ý kiến của Minh Mẫn không nhận được sự đồng tình của Việt Hồ vì anh cho rằng không phải lúc nào cũng tôn vinh các nghệ sĩ bằng những lời khen. Các nghệ sĩ phải luôn luôn cố gắng, đó là điều bắt buộc. Đó là cống hiến. Đã bước lên sân khấu thì phải chấp nhận sự hy sinh đó, phải sáng tạo, phải tinh tế, phải cố gắng từng ngày. Giám khảo Kiều Oanh trân trọng mọi ý kiến, quan điểm của 4 thí sinh và góp ý Quốc Việt không nên dùng ngôn từ quá bóng bẩy, trừu tượng. NSƯT Chí Trung cho rằng công việc của người ngồi ghế nóng không chỉ là để thưởng thức các tiết mục nghệ thuật mà là làm chất môi dẫn để truyền tải thông điệp mà vở diễn muốn nói hoặc thông điệp của chính mình để nghệ thuật trở thành cái không thể thiếu trong đời sống của con người.

8. TS Quoc Viet (14)

Nhiệm vụ của người ngồi ghế nóng là khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật của khán giả. Nhận xét về phần thể hiện của các thí sinh, NSƯT Chí Trung khen Tuấn Đạt và Minh Mẫn có phần trình bày tốt, ít sáo ngữ, đồng thời tiếc cho Quốc Việt vì anh bị “xui” khi gặp phải một “phụ nữ chính hiệu” như Kiều Oanh, một người rất nhạy cảm với những bình luận liên quan đến phụ nữ. Nghệ sĩ múa lửa Mỹ Kim chia sẻ với nghệ thuật múa lửa có những hạn chế nhất định về động tác nhưng cô sẽ cố gắng để mang đến những điều mới mẻ cho khán giả. Cô dành cho Minh Mẫn 1 điểm cộng vì phần bình luận của anh.

7. TS Viet Ho (4)

Kết thúc đêm thi thứ ba, thí sinh Phạm Minh Mẫn tiếp tục dẫn đầu với số điểm cao nhất là 56,5 điểm, kế đến là Quốc Việt với 56 điểm, Tuấn Đạt55 điểm và Nguyễn Việt Hồ 53,5 điểm.

6. Tran Tuan Dat (4)

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: