“Hãy nghe tôi hát”: Thái Châu tuyên bố khổ vì Võ Hạ Trâm


2saigon – Hóa nhạc sĩ Đỗ Lễ nhìn người yêu đi lấy chồng, Mai Quốc Việt đoạt ngay giải nhất tuần trong đêm thi Giao Linh. Trong khi đó, Như Trang gây ấn tượng với ca khúc Đà Lạt hoàng hôn phối mới lạ tai còn danh ca Thái Châu tuyên bố khổ vì Võ Hạ Trâm ngay trên sân khấu Hãy Nghe Tôi Hát.

Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng nắm tay trình diễn “COCO yêu dấu” của NTK Công Trí

“Người bí ẩn”: NSND Ngọc Giàu “chặt đẹp” Như Quỳnh phiên bản lỗi

Trong Hãy Nghe Tôi Hát chủ đề Giao Linh phát sóng tối 19/4, Mai Quốc Việt mạnh dạn chọn ca khúc Sang ngang để thể hiện. Khi hát ca khúc này, Mai Quốc Việt hóa thân thành nhạc sĩ Đỗ Lễ tưởng tượng ra đêm từ biệt ca sĩ Lệ Thanh trước ngày cô xuất giá theo chồng.

CHAO KET T8 (16)

Không lạ gì với hình ảnh chàng trai thất tình, nhưng mỗi lần lên sân khấu Mai Quốc Việt lại mang một cảm xúc mới mẻ cho khán giả qua cách anh thể hiện ca khúc đầy thuyết phục. Những đoạn cao trào, Mai Quốc Việt gào lên như xé lòng với nỗi đau mất người yêu. Giọng hát tình cảm, nội lực của anh giúp tạo điểm nhấn thuyết phục tất cả ban giám khảo và khán giả xem đài.

CHAO KET T8 (6)

Danh ca Thái Châu nhận xét: “Rất hiếm hoi mới nghe một người hát bài Sang ngang này đẹp, hay và tình cảm như Mai Quốc Việt. Tôi rất ưng cách hát của Việt, rất tình cảm và cao trào nói lên tâm tư của nhạc sĩ Đỗ Lễ”. Cùng quan điểm, danh ca Giao Linh khen: “Việt hát rất hay, chỗ cần mạnh thì hát rất mạnh, chỗ cần xuống thì giọng xuống rất ấm. Cô nghĩ là nhạc sĩ Đỗ Lễ viết bài này có gào thét thì cũng cỡ Việt chứ không hơn đâu. Việt hát bài này quá thành công, chúc mừng Việt”.

MAI QUOC VIET T8 (5)

Phần trình diễn ấn tượng của Mai Quốc Việt nhận được 39,8 điểm, giành giải thưởng nhất tuần với phần thưởng 10 triệu đồng.

Chọn ca khúc Ai khổ vì ai của nhạc sĩ Thương Linh để dự thi, Võ Hạ Trâm thiên về sự đơn giản trên sân khấu, không dàn dựng nhiều mà chỉ tập trung vào giọng hát. Với những trải nghiệm trong cuộc sống và tình yêu nhiều năm qua, Võ Hạ Trâm như trút hết những tình cảm vào từng ca từ khiến người nghe không khỏi day dứt.

VO HA TRAM T8 (10)

Sau phần thể hiện xuất sắc của Võ Hạ Trâm, danh ca Thái Châu không ngần ngại tuyên bố “khổ vì Võ Hạ Trâm” ngay trên sân khấu, anh nói: “Trâm hát càng ngày càng hay, tôi thấy bài này khó mà Trâm hát một cách thoải mái, đầy bản lĩnh, tự tin. Hiện tại Trâm có biết ai khổ vì ai, tôi khổ vì Trâm đây”. Riêng danh ca Phương Dung, cô dành tặng từ tuyệt vời cho phần trình diễn của Võ Hạ Trâm. Nữ ca sĩ nhận được 39,7 điểm, đứng thứ hai trong đêm thi.

TRAN VU T8 (12)

Trần Vũ chọn ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Bình được danh ca Giao Linh thể hiện rất thành công là Tình lỡ. Anh vào vai chàng trai nghèo, đi xe đạp rước người yêu. Vì xe hư giữa đường nên anh lỡ giờ hẹn với cô gái, ngậm ngùi nhìn cô đi cùng chàng trai khác giàu có hơn. Giọng hát ngọt ngào, tình cảm cùng diễn xuất tự nhiên của Trần Vũ khiến người nghe không khỏi ngậm ngùi tiếc cho chàng trai. Đêm nhạc Giao Linh, Trần Vũ quyết không phối quá mới ca khúc, điều này giúp anh vẫn giữ được tình cảm, nỗi u buồn trong âm nhạc của “Nữ hoàng sầu muộn”.

Danh ca Giao Linh thích thú trước giọng hát của Trần Vũ: “Giao Linh rất ngạc nhiên với giọng của Trần Vũ trong hôm nay, một giọng hát ấm và êm ái. Vũ chọn bài rất hợp với giọng của em, chỉ cái trầm của Vũ thôi đã thu hút người nghe rồi”. Danh ca Thái Châu chưa hài lòng về phần dự thi, anh nhận xét: “Vũ nhả chữ dịu dàng thêm chút nữa sẽ rất hợp với dòng nhạc trữ tình hơn. Từ dòng nhạc trẻ qua nhạc trữ tình tất nhiên còn bỡ ngỡ, nhưng Vũ cứ nghe nhiều, tự tin lên giọng em sẽ tuyệt vời”. Trần Vũ nhận được 39,1 điểm, đứng thứ ba trong đêm thi.

NHU TRANG T8 (7)

Như Trang thể hiện lại ca khúc Đà Lạt hoàng hôn do nhạc sĩ Minh Kỳ – Dạ Cầm sáng tác. Như Trang đã khoác áo mới cho ca khúc vốn nổi tiếng này theo chất R&B. Xuất hiện trong chiếc váy hồng in hoa 3D, Như Trang thể hiện ca khúc đầy tinh tế khiến người nghe không khỏi “nổi da gà” với những đoạn luyến láy, những nốt cao của cô.

Danh ca Thái Châu nhận xét: “Bài hát này Như Trang biến đổi theo một cách mới, sôi nổi trẻ trung hơn. Đây là một ý tưởng tốt, nhưng tôi chỉ góp ý Như Trang hãy thêm cảm xúc chút nữa mới hát đạt được”. Danh ca Giao Linh cũng góp ý: “Như Trang có một giọng hát rất dễ thương, nhẹ nhàng nhưng cũng rất nội lực. Giao Linh chỉ nhắc nhở Trang là cuối câu hơi dứt khoát, thiếu cái ngân, mình chỉ cần ngân chút nữa thì sẽ rất hay”. Như Trang nhận được 37,1 điểm, đứng thứ tư trong đêm thi.

BA THANG T8 (4)

Trong đêm thi thứ 8, Nguyễn Lê Bá Thắng chọn hát ca khúc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh về đời của thi sĩ nổi tiếng Hàn Mặc Tử. Thể hiện ca khúc Hàn Mặc Tử, nam ca sĩ hóa thân thành người kể chuyện, chứng kiến mọi sự suy tư, đau đớn của thi sĩ lúc căn bệnh phong hoành hành. Phần dàn dựng sử dụng phương pháp chiếu bóng vừa mới lạ, vừa mang cảm giác ma mị đến cho người xem. Ngoài ra, Bá Thắng còn tự thể hiện phần ngâm thơ ở đầu ca khúc để chứng minh sự tiến bộ của bản thân sau lời góp ý của ban giám khảo ở tập đầu tiên.

Danh ca Phương Dung đánh giá phần dự thi ổn nhưng không quá xuất sắc so với những ca khúc khác Bá Thắng từng thể hiện. Danh ca Giao Linh góp ý: “Thắng có một giọng hát rất ấm và bắt micro. Mấy chỗ xuống của Thắng rất êm và dày, Giao Linh rất thích, nhưng mà Thắng lấy hơi mạnh quá nghe rất mệt, hy vọng lần sau Thắng sẽ lấy hơi nhẹ hơn để ca khúc thêm trọn vẹn”. Nam ca sĩ nhận được 37 điểm từ ban giám khảo, đứng thứ năm trong đêm thi.

GK GIAO LINH (7)

Bên cạnh các tiết mục dự thi của các thí sinh, danh ca Giao Linh còn thể hiện ca khúc Đom đóm để dành tặng người thầy vừa mới mất – nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Top 5 thí sinh hát mở màn đêm nhạc với một ca khúc rất nổi tiếng là Hai kỷ niệm, một chuyến đi do nhạc sĩ Hoài Linh và Tuấn Khanh sáng tác.

Tập 9 với chủ đề Đàm Vĩnh Hưng sẽ được phát sóng lúc 21 giờ thứ năm ngày 26/4 trên kênh THVL1. Hãy Nghe Tôi Hát do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Minh Nguyễn
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: