Lý Nhã Kỳ mặc váy công chúa tạo dáng trong lâu đài cổ


2saigon – Trong bộ ảnh mới nhất nhân dịp 20.10, Lý Nhã Kỳ tiếp tục làm người đối diện xuýt xoa với trang phục vô cùng bắt mắt và nổi bật. Gam màu vàng đồng vương giả kết hợp đồng bộ từ vương miện đến váy.

Võ Hoàng Yến thẳng thắn răn đe thí sinh thiếu tôn trọng đàn anh, đàn chị trên ghế nóng

Ca sĩ Nguyên Vũ hát cực sung và cháy hết mình cùng khán giả Hà Nội

Theo nhà thiết kế Đỗ Long, chiếc đầm đính kim sa họa tiết sóng cuộn được làm trong 100 giờ bởi ba người thợ lành nghề. Chiếc váy bồng bềnh với điểm nhấn là những chiếc lông đuôi đà điểu nguyên sợi thướt tha, hường được các nhà mốt ví von là “đính tuyết rơi trên váy”, càng làm cho người đẹp thêm phần duyên dáng. Đặc biệt những tầng voan cổ điển phủ trên bờ vai giúp người đẹp hệt như nàng công chúa ngủ trong rừng. Mái tóc đánh xoăn nhẹ nhàng thả dài, đôi bông tai kim cương lung linh vô cùng hợp với cả set trang phục phong cách Hoàng gia, giúp người đẹp phim Thiên đường xinh đẹp và kiêu sa hút mắt nhìn, nổi bật trên phông nền lâu đài cổ uy nghi, trầm mặc.

Bộ ảnh được thực hiện ở lâu đài Peles, vùng núi non phong cảnh tuyệt đẹp với những đồi cỏ xanh mướt thơ mộng của Transylvania, Romania. Được xây dựng bắt đầu vào năm 1873 bởi kiến trúc sư Viennese Wilhem Doderer và trợ lý, ông Johann Schultz de Lemberg, lâu đài được xây dựng theo ý tưởng của vua Charles I, với mục đích phục vụ như một nơi nghỉ dưỡng mùa hè. Bên ngoài lâu đài gợi nên một cảm giác quyến rũ, duyên dáng nhưng bên trong lại mang đậm phong cách hoàng gia. Peles Castle là lâu đài đầu tiên ở châu Âu có lò sưởi trung tâm dùng điện và có tới 160 phòng đại diện cho từng vùng của châu Âu xưa kia.

Bên ngoài lâu đài được trang trí theo lối kiến trúc phục hưng Gothic, sự kết hợp của nó tạo lên cảm giác lãng mạn, đặc biệt vào những ngày thu, khi mọi thứ xung quanh được bao phủ một màu xanh mát rượi. Những chính khách nổi tiếng trên thế giới đã từng ghé thăm lâu đài như tổng thống Mỹ Richard Nixon và Gerald Ford, nhà lãnh đạo Libya Gaddafi và lãnh đạo PLO, ông Arafat. Hiện nay lâu đài cũng là nơi thường xuyên tiếp đón các nguyên thủ quốc gia và khách du lịch tới thăm Romania, được nước này rất hãnh diện khi nhắc đến và luôn vào top những lâu đài đẹp nhất thế giới.

Được biết Lý Nhã Kỳ đã được Bộ Ngoại giao Romania, Đại sứ Romania tại Việt Nam hỗ trợ rất nhiều để thực hiện bộ ảnh lần này. Vì theo quy định, du khách chỉ tham quan, không được quay phim chụp ảnh tại lâu đài Peles. Với trang phục và thần thái lộng lẫy, Lý Nhã Kỳ khiến khách tham quan phải ngoái nhìn và nghĩ cô như nàng công chúa thực sự đang sống trong lâu đài. Được sự hỗ trợ, người đẹp đã vào chụp ảnh tại phòng ngủ cô công chúa của vị vua Carol I của Romania, cũng như sảnh khánh tiết để có bộ ảnh hiếm có này.

Có thể nói Lý Nhã Kỹ luôn biết đầu tư vào hình ảnh để mỗi lần xuất hiện phải đặc biệt và mới mẻ. Cô được đánh giá là người chịu khó tìm tòi, chăm sóc hình ảnh trước công chúng một cách tinh tế trong giới sao hiện nay. Đặc biệt là phong cách hoàng gia không phải ai cũng có thể thử nghiệm thành công, bởi thần thái toát lên từ độ chín của nhan sắc, sự tự tin của một phụ nữ thành đạt và giàu bản lĩnh, cùng với phong thái đĩnh đạc. Với Lý Nhã Kỳ, nhiều năm làm việc và tỏa sáng ở quốc tế đã giúp cô có đủ bản lĩnh, độ chín và dễ dàng diện theo gu hoàng gia mà không hề gượng ép hay quá tầm.

Thường xuất hiện trước công chúng trong những bộ y phục với thiết kế tinh tế, đủ thanh lịch nhưng vẫn khoe được sự gợi cảm một cách ý nhị, Lý Nhã Kỳ khiến người ta liên tưởng tới huyền thoại Grace Kelly. Bản thân nữ diễn viên thừa nhận cô vô cùng yêu mến và kính nể bà hoàng xứ Monaco. Phong thái thanh lịch và vẻ đẹp vượt thời gian của Grace Kelly cũng từng là hình mẫu cho Lãnh sự danh dự Lý Nhã Kỳ tiếp thu, học hỏi trong những ngày đầu bước chân ra thế giới.

Minh Nguyễn
Trang phuc : Đỗ Long
Makeup : Minh Lộc
Photo : Mr.AT


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: