Minh Tuyết, sau 2 năm vẫn áp lực khi nhận lời mời ngồi “ghế nóng”


2saigon – Minh Tuyết bắt đầu tham gia các chương trình hình từ năm 2016, đến nay đã có kinh nghiệm 2 năm với vai trò huấn luyện và giám khảo nhưng nữ ca sĩ vẫn luôn gặp áp lực khi quyết định tham gia một gameshow. Sau 2 năm, Minh Tuyết cũng đã đào tạo được hai quán quân, đó là Châu Khang của “Ai sẽ thành sao” mùa 1 và Khánh My của “Ca sĩ giấu mặt” mùa 3.

Bùi Anh Tuấn đưa học trò xinh đẹp Tố Tố lên ngôi quán quân “Trời sinh một cặp”

Việt Hương thổ lộ “yêu” Sơn Tùng M-TP ngay trên sóng truyền hình

Hai năm, một quyết tâm, mười nỗ lực

Năm 2016, sau nhiều cân nhắc, quan sát, nhận định thị trường và chuẩn bị “vốn liếng” cho riêng mình, Minh Tuyết quyết định thử sức với vai trò giám khảo, huấn luyện viên cho các chương trình truyền hình có format mới lạ, ý nghĩa.

DA (21)

Đến nay, dù đã có hai năm kinh nghiệm trong việc lựa chọn, huấn luyện, dẫn dắt các thế hệ đàn em trong nghề ca hát nhưng nữ ca sĩ vẫn cảm thấy áp lực mỗi khi quyết định tham gia một gameshow mới.

Đặt ra yêu cầu cao với bản thân là bởi theo cô, mỗi chương trình đòi hỏi sự thích ứng, cách thể hiện và đường hướng đào tạo thí sinh đặc thù nên dù có bao nhiêu kinh nghiệm cũng là không đủ. Không chỉ thí sinh phải luôn tự làm mới mình mà người huấn luyện, giám khảo cũng phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba để tạo ra nguồn cảm hứng, tìm kiếm đường đi thích hợp và cùng thí sinh mang đến cảm giác thoả mãn cho khán giả trong từng tiết mục.

DSC_9654_b

Đặt “dấu ấn” riêng bằng việc đào tạo được hai quán quân là Châu Khang của chương trình “Ai sẽ thành sao” và Khánh My của “Ca sĩ giấu mặt” nhưng Minh Tuyết vẫn khiêm nhường cho rằng sự cố gắng tự thân của thí sinh là quan trọng nhất, cô chỉ là người bên cạnh dẫn đường và tìm cách “lẩy” ra những điểm mạnh nhất của thí sinh để giúp họ toả sáng.

Ít ai biết rằng để luôn theo sát thí sinh, Minh Tuyết đã nhiều lần dời show ở nước ngoài, mua vé bay về Việt Nam trong thời gian gấp rút để hỗ trợ các bạn. Ngoài thời gian đào tạo như chương trình yêu cầu, Minh Tuyết còn san sẻ thời gian, không gian riêng bằng cách cho các thành viên đội mình đến nhà luyện tập. Không ngần ngại tiết lộ những kinh nghiệm, trải nghiệm của bản thân trong hơn 20 năm ca hát, Minh Tuyết luôn hết lòng với các thí sinh để con đường của các bạn trẻ mới vào nghề trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn.

IMG_3535

Không những vậy, với thí sinh của các đội khác, Minh Tuyết luôn sẵn lòng góp ý chân tình, thẳng thắn để các bạn nhìn rõ hơn những điểm còn chưa tốt của mình và nỗ lực khắc phục, tất cả vì mục đích chung là những tiết mục chỉn chu và sự hoàn thiện từng ngày của các nghệ sĩ trẻ.

Đối với Minh Tuyết, tham gia huấn luyện các thí sinh cũng là vừa học hỏi thêm từ các bạn, học được những tư duy mới mẻ, sức trẻ. Không những vậy, với thí sinh, Minh Tuyết dường như thấy được hình ảnh của mình lúc mới vào nghề. Điều đó càng làm Minh Tuyết quyết tâm hết sức, hết mình với những bạn trẻ.

IMG_3541

Không đặt áp lực cho thí sinh vì “ai cũng chiến thắng bản thân mình”

Cùng nỗ lực ngày đêm nhưng Minh Tuyết thật tâm chia sẻ cô không đặt lên vai thí sinh bất kỳ áp lực nào. Vẫn hy vọng những cố gắng của thí sinh đội mình được đền đáp bằng kết quả tốt nhất nhưng với Minh Tuyết, dù kết quả thế nào thì tất cả các chiến binh của đội Minh Tuyết đều đã giành chiến thắng bản thân mình, đó mới là điều cốt lõi nhất để tiến xa trong nghề.

IMG_3588

Tiết lộ về những kế hoạch sắp tới, Minh Tuyết cho biết cô đang nghiên cứu và chuẩn bị thật chu đáo cho hai chương trình truyền hình có format rất thú vị. Một trong số đó là Tuyệt đỉnh song ca mùa 3, chương trình còn lại vẫn còn nằm trong vòng bí mật.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện MV mới để gửi tặng những khán giả yêu mến mình.

IMG_3598

IMG_3856

IMG_3915

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: