“Ngôi sao phương Nam”: Ca sĩ Trung Kiên cảm ơn “tình cũ” đã rời bỏ Lê Phương


(2SaiGon) – Tập 12 của chương trình Ngôi sao phương Nam có chủ đề “Lời cảm ơn” vừa phát sóng trên kênh THVL1 với kết quả hi hữu 3 đội chơi đều đạt điểm tuyệt đối từ giám khảo Hà Thế Dũng, Quỳnh Hoa và Phương Thanh.

Quang Dũng thảnh thơi dẫn con trai Bảo Nam đi chơi dù đang tất bật chuẩn bị liveshow

Nhờ “Em chưa 18″, Kiều Minh Tuấn thoát khỏi biệt danh “Người yêu Cát Phượng”

Tuy nhiên, sau khi cộng với số điểm của tuần trước, đội Giải Nhiệt (ca sĩ Sơn Ca, ca sĩ Bằng Cường, MC Phương Hiếu, biên đạo Lương Hòa) đã phải dừng chân trong sự tiết nuối của khán giả. Trong suốt hành trình tại Ngôi sao phương Nam, Giải Nhiệt luôn mang đến cho khán giả những tiết mục vui nhộn, hài hước theo phong cách trào phúng. Tiết mục “Sự trở lại của lời cảm ơn” của đội Giải Nhiệt tối qua được đầu tư hoành tráng với sự góp mặt của 5 biên đạo đến từ Ngôi sao phương Nam mùa 1 và mùa 2 là Lê Hải, Ngọc Xuân, Khoa Nguyễn, Vĩnh Khương, Lương Hòa. Đây được xem là món quà ý nghĩa và là lời cảm ơn đẹp nhất mà nhóm gửi tặng cho khán giả sau 3 tháng tham gia cuộc thi.

1. Doi Giai Nhiet (1)

Tiêt mục “Sự trở lại của lời cảm ơn” là câu chuyện thú vị về hành trình giải cứu thế giới khỏi sự vô cảm của hai nhà khoa học trẻ là Sơn Ca và Bằng Cường. Đây cũng là thử thách cuối cùng mà cả hai phải hoàn thành để có thể tốt nghiệp sau nhiều năm học nghề tại phòng nghiên cứu của nhà bác học tài năng và lập dị Phương Hiếu. Nhà bác học Phương Hiếu đã dùng chiếc đồng hồ thời gian của mình để đưa 2 học trò đến thời tương lai.

1. Doi Giai Nhiet (3)

Tại đây, Sơn Ca và Bằng Cường đã gặp phải rất nhiều con người vô cảm. Đó là anh sinh viên (Biên đạo Khoa Nguyễn), người luôn cho rằng chính các giáo viên phải có nghĩa vụ giảng dạy cho anh vì anh ta đóng học phí đầy đủ. Đó là nữ thương gia (biên đạo Lê Hải) – người luôn sống với quan điểm chính các công nhân phải cảm ơn bà vì nhờ có bà mà họ có công ăn việc làm. Đó là người chồng (biên đạo Vĩnh Khương) chỉ biết dùng tiền để định giá cho tất cả mọi thứ và cho rằng vì mình là lao động chính nên tất cả những việc còn lại là nghĩa vụ của người vợ. Đó là nữ bệnh nhân giàu có (biên đạo Ngọc Xuân) – người vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thành công nhưng vẫn cho rằng quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ là sòng phẳng vì cô bỏ tiền ra thì họ phải có trách nhiệm cứu chữa cho cô. Đó là người con trai (biên đạo Lương Hòa) xem việc mình được sinh ra đời này là nghĩa vụ của bố mẹ bởi vì họ cần có con cái nên anh chẳng cảm thấy việc gì phải cảm ơn bố mẹ…

1. Doi Giai Nhiet (8)

Trước hoàn cảnh đó, hai nhà khoa học trẻ rất hoang mang và lo lắng cho sự tồn vong của thế giới. Tuy nhiên, nhờ có lọ thuốc cảm xúc của vị bác học mà Sơn Ca và Bằng Cường đã giúp cho mọi người có lại được cảm xúc yêu thương và trân trọng nhau, tránh khỏi nguy cơ trái đất bị diệt vong. Thông qua tiết mục, đội Giải Nhiệt muốn gửi gắm thông điệp: “Trong cuộc sống, đôi khi người ta nói ra lời xin lỗi không phải để khẳng định ai đúng ai sai mà là để trân trọng mối quan hệ, còn nói lời cảm ơn không phải để biết ơn điều gì quá lớn lao mà để người nhận nó có động lực tiếp tục làm điều tốt”. Trong tiết mục, Sơn Ca và Bằng Cường cũng đã có phần thể hiện rất xuất sắc các ca khúc: Thế giới vô cảm (sáng tác: Bằng Cường), Cảm Ơn (Wanbi Tuấn Anh), Hàn gắn thế giới (Nhạc ngoại, lời Việt: Bằng Cường).

4.Giam khao Phuong Thanh xuc dong (2)

Nhận xét về tiết mục, NSND Hà Thế Dũng cho rằng đội Giải Nhiệt quá sáng suốt khi chọn đề tài và cảm ơn tất cả các biên đạo đã đến giúp cho đội Giải Nhiệt, đặc biệt là đội múa của nhà hát giao hưởng và vũ kịch TP.HCM. “Tôi rất trân trọng các bạn bởi sự hoàn hảo của tác phẩm” – NSND Hà Thế Dũng. Nữ giám khảo Phương Thanh cũng đứng lên để cảm ơn đội Giải Nhiệt: “Các bạn quá tuyệt vời! Rất quý trọng và kính nể các bạn. Các bạn xuất sắc!”. Giám khảo Quỳnh Hoa nhận xét: “Cái mà mình cảm thấy trân quý nhất ở tiết mục này đó chính là tình người, tình bạn, tình đồng nghiệp. Khi mà các biên đạo, những người đã gắn kết trong Ngôi sao phương Nam quay trở lại hỗ trợ và trở thành những diễn viên cùng tham gia tiết mục, chúng ta là một gia đình”.

Đội Mộc thể hiện tiết mục “Cảm ơn Anh” với nội dung được dàn dựng từ cuộc tình của nữ diễn viên Lê Phương. Tiết mục kể lại quãng thời gian rơi vào bế tắc, trầm cảm của nữ diễn viên sau đổ vỡ trong tình yêu với “người cũ”. Và trong thời gian đó, nữ diễn viên đã gặp được nam ca sĩ Trung Kiên – người đã vá lành trái tim cô và mang đến cho cô những bình yên trong cuộc sống. Tiết mục được dàn dựng sáng tạo với những chiếc gương lớn được mang lên sân khấu và Lê Phương cùng MC Đỗ Phương Thảo cùng vào 1 vai để thể hiện nhiều trạng thái tâm lý của nhân vật. Thông qua tiết mục, Lê Phương muốn gửi lời cảm ơn đến “người yêu cũ” vì những tổn thương mà anh gây ra cho cô đã giúp cô trưởng thành hơn và biết trân trọng hạnh phúc của mình.

2. Doi MOC (7)

Và lời cảm ơn thứ hai, cô muốn dành cho người yêu Trung Kiên vì anh tuy nhỏ tuổi, không có ngoại hình bảnh bao nhưng anh lại có tấm lòng tốt. Đặc biệt, mẹ của nữ diễn viên Lê Phương cũng góp mặt trong chương trình và chia sẻ: “Tôi đã sát cánh bên con và hiểu tất cả những nỗi đau khổ mà con trải qua như thế nào. Tôi cảm ơn chương trình Ngôi sao phương Nam đã tạo điều kiện để cho Lê Phương trải lòng nói lên nỗi lòng của mình và gửi thông điệp đến tất cả mọi người. Cũng nhân đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn Phương vì đã cho tôi niềm hạnh phúc được làm mẹ, được kề cận bên con trong tất cả bước thăng trầm của cuộc đời. Hạnh phúc khi con mình thành đạt, thành công. Hạnh phúc khi con mình có hạnh phúc”.

Đồng cảm với hoàn cảnh của Lê Phương cũng như tình yêu của nữ diễn viên và người yêu Trung Kiên, nữ ca sĩ Phương Thanh đã khóc. Chị chia sẻ: “Tuổi trẻ thường hay vấp ngã vì tình yêu tới tưởng đâu là trọn vẹn nhưng không phải vậy. Nó là bài học đầu tiên của tình yêu. Bước vào cuộc sống gia đình là bài thứ 2. Bước vào đau khổ là bài thứ 3. Cả cuộc đời học bao nhiêu bài cũng không đếm được. Đã không đếm được thì tốt nhất là đừng đếm mà phải yêu thương nhau từng ngày, từng giờ. Ở đây không phải là sự đau khổ, mất mát mà phải đứng lên bằng những bài học của ngày hôm qua. Khi đứng được thì chắc lắm. Để rồi mỗi người đàn ông tới ta biết cách sửa đổi chính bản thân mình. Chính sự trân trọng mới giữ được tình yêu…Chị ngưỡng mộ từ cái tình tới cái tâm và cái đức của tụi em. Tụi em hội đủ tâm – tài – đức.

2. Doi MOC (11)

Nhận xét về tiết mục, NSND Hà Thế Dũng cho rằng đội Mộc đã rất nhân văn khi chọn đề tài này. Ông cũng đánh giá cao bố cục của tác phẩm được dàn dựng bởi biên đạo Nam Long và Vĩnh Khương. Giám khảo Quỳnh Hoa bày tỏ sự bất ngờ với diễn xuất của MC Minh Toàn trong vai người yêu cũ của Lê Phương và MC Đỗ Phương Thảo vừa vào vai Lê Phương và vai trò người dẫn chuyện. Không chỉ diễn xuất, cả hai còn tham gia múa minh họa trong một phân cảnh.

Trong tiết mục có cảnh Lê Phương và Trung Kiên hạnh phúc trong ngày cưới, chị hay vọng mọi người sẽ thấy được cảnh này ngoài đời. Nam ca sĩ chia sẻ, mặc dù đây chỉ là một vở kịch trên sân khấu nhưng thật sự bản thân anh cũng rất cảm ơn người đàn ông trước của Lê Phương đã rời bỏ cô để một người quân nhân như anh sẽ có được một người vợ tốt là Lê Phương. Trong tiết mục, Lê Phương thể hiện ca khúc Gửi người yêu cũ (sáng tác: Nguyễn Hồng Thuận), Trung Kiên thể hiện ca khúc Bức thư tình đầu tiên (sáng tác: Đỗ Bảo) và cả hai cùng song ca ca khúc Cảm ơn tình yêu (sáng tác: Huy Tuấn).

Tiết mục cũng lấy nước mắt của giám khảo Phương Thanh là Ơn đời một lời ru của đội Phương Nam. Trong tiết mục, NSƯT Trọng Phúc vào vai anh cả, MC Tú Trinh vào vai vợ của NSƯT Trọng Phúc, ca sĩ Trung Hậu vào vai chị ba và biên đạo Trung Thảo vào vai người em út. Tiết mục mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả với nỗi lòng của những người con nhớ lại những kỷ niệm về người mẹ đã khuất, nhớ những lời ru, những lần nghịch phá cắt quai dép để được mẹ mua cho dép mới và những lần tè dầm.

3. Doi Phuong Nam (2)

Thông qua tiết mục, đội Phương Nam muốn nhắn gửi thông điệp trong cuộc sống, những người con đôi khi chạy theo danh vọng mà quên mất một điều trước khi thành danh thì họ phải thành nhân. Mà muốn thành nhân thì phải nhờ vào lời ru và bầu sữa ấm áp của mẹ. Dù cho đi 4 phương trời, dù cho vật đổi sao dời, ai rồi cũng sẽ già đi, chỉ có lời ru của mẹ là còn trẻ mãi với thời gian. Trong tiết mục, NSƯT Trọng Phúc, ca sĩ Trung Hậu và biên đạo Trung Thảo thể hiện các ca khúc: Ngẫu hứng ru con (sáng tác: Bảo Phúc, lời: Anh Thoa), Ngồi buồn nhớ mẹ (sáng tác: Đức Trí) và trích đoạn vọng cổ về mẹ của tác giả Hoàng Song Việt.

3. Doi Phuong Nam (3)

Nữ ca sĩ Phương Thanh cho biết bản thân chị từng làm giám khảo rất nhiều chương trình nhưng chưa có chương trình nào khiến chị khóc nhiều như Ngôi sao phương Nam. “Phương Thanh tánh cũng đàn ông lắm nên cầm được nước mắt. Nhưng mà chủ đề con có hiếu với cha mẹ, Phương Thanh bị gục bởi tác phẩm mà các bạn đưa tới 1 bức tranh rất đẹp. Bức tranh đó được vẽ ra bằng cảm xúc và nếu không có 3 giọng ca tuyệt vời thì sẽ không thể chuyển tải hết được, bởi tiếng hát mang lại cảm xúc sâu lắm. Phương Thanh cảm ơn các bạn! Chỉ khi được ngồi ở đây làm khán giả, được xem, được nghe, được bay bổng theo giai điệu, cảm xúc mới biết khán giả thật sự hạnh phúc biết bao. Thay mặt khán giả, Phương Thanh xin cảm ơn các bạn rất nhiều, đã có những tiết mục thật hay, thật tình cảm, thật ý nghĩa ở đời. Xin cảm ơn các bạn!”.

4. Giam khao Phuong Thanh

Với thế mạnh của 2 giọng ca Trọng Phúc và Trung Hậu, đội Phương Nam có được tổng số điểm cao nhất, kế đến là đội Mộc. Cả hai đội sẽ bước vào vòng chung kết xếp hạng, diễn ra vào lúc 21h thứ Sáu, ngày 19/5/2017 trên kênh THVL1.

Minh Nguyễn

Ảnh: Nhím


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: