“Người kể chuyện tình”: Thái Châu khen Nguyễn Ngọc Sơn hát Vó ngựa trên đồi cỏ non hay hơn mình


2saigon – Sân khấu của Người Kể Chuyện Tình tái hiện một khu phố quen thuộc của thập niên 70 với những mái tranh nghèo trong lòng đô thị lớn, nơi chứng kiến nhiều mảnh đời khác nhau.

“Giọng ca bí ẩn”: Long Nhật nghẹn ngào kể về mùa Vu Lan đầu tiên không còn mẹ

CocoSin kết hợp với siêu mẫu Jessica Minh Anh ra mắt BST “Girls Run The World” tại Paris

Đây cũng là nơi nuôi dưỡng nguồn cảm xúc của người nhạc sĩ trẻ đến từ miền Trung – Giao Tiên để ông có thể viết ra những ca khúc đầu tay về những cuộc tình, gian truân trong đời. 6 ca sĩ Phan Ngọc Luân, Hồng Gấm, Thu Hằng, Khắc Minh, Nguyễn Ngọc Sơn, Phương Trang đã mang đến khán giả nhiều cảm xúc lắng đọng trong đêm thi.

Cong bo ket qua NKCT tap 1 (1)

Nguyễn Ngọc Sơn thể hiện đầy xuất sắc ca khúc Vó ngựa trên đồi cỏ non trong đêm thi tái hiện lại phân cảnh Giao Tiên tình cờ gặp người bán kem, nghe chiếc máy cassette phát ra các ca khúc của ông. Sau đó, ông lên Sài Gòn để lấy lại tác quyền các ca khúc và có một cuộc sống ổn định về sau tại quê hương Khánh Hòa. Suốt phần thi, Nguyễn Ngọc Sơn khiến Thái Châu mỉm cười bởi hình ảnh dung dị, chân chất, hồn nhiên, sự vui vẻ khi hát ca khúc. Nhạc sĩ Giao Tiên mỉm cười, ông chia sẻ niềm vui, sự sung sướng bởi tiết mục mang đến cho ông những cảm xúc sâu đậm. Ông kể lại năm 1989, ông đưa vợ xuống Cam Ranh nuôi tôm. Tôm chết, sạt nghiệp, ông phải bán đìa trả nợ. Rồi vợ chồng chuyển sang nghề nấu bánh chưng. Vợ gói, chồng nấu, chở đi bỏ mối, bán dạo. Thế mà kiếm đủ tiền nuôi con ăn học. Bản thân ông cũng như Nguyễn Ngọc Sơn phải đạp xe đạp đi bán bánh chưng hằng ngày, không ai biết ông là nhạc sĩ. Cuộc đời ông hệt như vậy, đầy ắp niềm vui và có một cuộc sống mới vì âm nhạc, sau đó ca khúc Vó ngựa trên đồi cỏ non ra đời.

Nguyen Ngoc Son - Tiet muc Vo ngua tren doi co non (5)

Thái Châu nhận xét anh thích tiết mục của Ngọc Sơn bởi vì đậm đà tình quê hương, tình thương của vợ chồng. “Biết bao nhiêu ca sĩ hát, kể cả tôi cũng từng hát bài này mà không đậm tình như em”. Nguyễn Ngọc Sơn nhận về tổng số điểm từ giám khảo và khán giả với 39,35 cao nhất trong đêm.

Giam khao NKCT (2)

Hồng Gấm trong vai diễn người tình cũ tình cờ gặp lại người nhạc sĩ tại Nha Trnag. Cô thể hiện ca khúc Yêu lầm, nhận nhiều lời khen cho giọng hát xúc cảm, sống với tâm sự của người khác. Thái Châu nhận xét Hồng Gấm đầy điêu luyện và thăng hoa khi trình diễn, hát thấm thía có hồn, sự nhấn nhá, diễn xuất của cô hoàn toàn tự nhiên. Cô nhận được số điểm 39,10, đứng thứ nhì. Giao Tiên cám ơn Hồng Gấm đã trình bày ca khúc đầy xuất sắc, kịch bản thể hiện được giai đoạn cuộc đời ông.

Hong Gam - Tiet muc Yeu lam (2)

Nhạc sĩ Giao Tiên trải qua nỗi đau của tình yêu, đã quen với những ngày sống chung với nỗi buồn, ông trân quý hơn hạnh phúc mà ông có được. Nỗi buồn trong tình yêu càng thắm thía càng giúp ông chiêm nghiệm viết ra những câu chuyện để đời. Những chuyện tình dang dở là duyên cớ cho những bản tình ca như Nhớ người yêu, hay Mất nhau rồi.

Phan Ngoc Luan - Tiet muc Nho nguoi yeu (10)

Trên sân khấu, Phan Ngọc Luân thể hiện tâm trạng dằn xé khi chớm yêu nhưng sợ đem đau khổ cho người yêu qua những câu hát ngọt ngào, mượt mà “Thức trọn đêm nay để nhớ thương em. Anh nghe tình yêu nhắc nhở êm đềm…” trong Nhớ người yêu nhưng khi Phương Trang xuất hiện, tỏ tình Phan Ngọc Luân lại buông ra lời nói đau đớn “Chúng mình là gì cũng được nhưng đừng là người yêu”. Phương Trang sau đó thể hiện ca khúc Mất nhau rồi trên sân khấu với phần hòa âm mới mẻ, hiện đại.

Phuong Trang - Tiet muc Mat nhau roi (3)

Kết thúc phần trình diễn của Phan Ngọc Luân và Phương Trang, Thái Châu nhận xét hai thí sinh diễn xuất ca khúc hay, phần hát rõ lời. Đặc biệt, Phan Ngọc Luân thể hiện nét diễn tự nhiên, tình cảm tuy nhiên khi thoại anh nên nói nên chậm hơn, để Phương Trang thể hiện sự hụt hẫng rồi hẵng quay lưng đi. Giám khảo khen giọng hát của Phương Trang nhưng khuyên cô có phần hòa âm đơn giản, bài hát sẽ hay hơn.

Phương Dung đồng tình ý kiến của Thái Châu, nhận xét Phan Ngọc Luân hát hay, diễn xuất tốt nhưng “vô cùng tàn nhẫn khi đoạn tuyệt người yêu rồi quay lưng đi quá nhanh”. Phan Ngọc Luân nhận về số điểm 38,85 đứng thứ 3 trong đêm thi và Phương Trang là 38,60 điểm ở vị trí thứ 4.

Thu Hang - Tiet muc Anh hay ve di (2)

Nhạc sĩ Giao Tiên chia sẻ những khổ tâm của một người đang yêu luôn day dứt, dai dẳng làm cho ông điên đảo, trong hoàn cảnh ông là thư sinh nghèo khó, bị người yêu xua đuổi. Ca sĩ Thu Hằng trình bày ca khúc Anh hãy về đi trên sân khấu đầy những xót xa bằng chất giọng Bắc tình cảm, nhấn nhá, ngân nga, mượt mà khiến danh ca Phương Dung tâm đắc. Cô khen nữ ca sĩ hát bolero chuẩn và với dáng dấp dễ thương hiền hậu, giọng hát truyền cảm, thích hợp với bài hát. Cô đánh giá Thu Hằng “lột xác” tiến bộ so với mấy năm về trước khi hát rõ lời, quãng cao không cần với, quãng thấp rất rõ.

Giao Tiên nhận xét bài hát Anh hãy về đi, ca sĩ miền Nam sẽ hát hợp hơn nhưng Thu Hằng hát rất chuẩn về âm vực và nhịp điệu. Ông cảm ơn Thu Hằng khi đã thể hiện khá thành công ca khúc. Thu Hằng nhận về số điểm 38,60, đồng vị trí thứ 5.

Ca khúc Lại nhớ người yêu được phóng tác từ câu chuyện tình của nhạc sĩ Giao Tiên thuở ông còn là chàng trai say mê viết nhạc với những sáng tác đầu tay, mang ca khúc đến nhờ ca sĩ hát. Ca khúc nằm trong chùm 3 bài hát Nhớ người yêu, Thương nhớ người yêu và Lại nhớ người yêu thể hiện tình yêu của lứa tuổi sinh viên đầy ngọt ngào, trong sáng.

Khac Minh - Tiet muc Lai nho nguoi yeu (4)

Trong vai người nhạc sĩ trẻ, ấp ôm mối tình đầu đời, Khắc Minh hát bài hát đầy ngọt ngào với giọng hát trầm. Chính tác giả của sáng tác cũng cho rằng Khắc Minh hát điềm đạm, có nét như đang nhớ người yêu thật sự. Điều đó khiến ông thấy hài lòng, thường bài hát có rất nhiều ca sĩ hát sai lời chỗ “nghiễm nhiên chiếm trọn hồn tôi”. Thái Châu xuýt xoa trước độ đẹp trai của Khắc Minh. Anh tấm tắc: “Không ngờ, thời đó mà anh Giao Tiên đẹp trai đến vậy”. Khắc Minh nhận số điểm 38,15.

Với Giao Tiên, đời ông như một giấc mơ, từ lúc là một nhạc sĩ nghèo chập chững bước vào đời, đến khi trải qua mọi vinh quang, cay đắng và đến khi tỉnh dậy, ông thấy mang ơn đời đã cho ông một kiếp người đáng sống và một người bạn đời sớm hơn kề cận. Người Kể Chuyện Tình kết thúc kết thúc trọn vẹn với những ca khúc ngọt ngào của Giao Tiên cùng sự thể hiện của 6 thí sinh.

Người Kể Chuyện Tình tập 2 với những tình khúc của nhạc sĩ Nhật Ngân sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 6/9/2018 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Minh Nguyễn
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: