“Nhạc hội song ca”: Cuộc “đối đầu” đầy thu hút của các ngôi sao nhạc Việt


(2SaiGon) – Hàng loạt nhạc sĩ trẻ đối đầu với những ca sĩ tên tuổi trong làng nhạc Việt. Sự xuất hiện của các khách mời bình luận với những pha chặt chém không thương tiếc là hai trong những lý do khiến Nhạc Hội Song Ca đang được yêu thích trên kênh HTV vào 19h tối Chủ Nhật hàng tuần.  

Mỹ Tâm trẻ trung đầy cuốn hút khi hội ngộ Quang Dũng

Hoa hậu Hà Kiều Anh hội ngộ Giáng My, Thanh Mai trong sự kiện

Hiếm có chương trình nào mời được danh ca Thái Châu, Thanh Hà góp mặt trên sân khấu với vai trò hỗ trợ thí sinh. Bạn đồng hành được các đàn anh, đàn chị này chọn cũng là những giọng ca làm say đắm lòng người. Thái Châu tiết lộ anh không ngại làm thí sinh để hướng dẫn, hỗ trợ cho những tài năng âm nhạc mới. Còn Thanh Hà thì muốn làm mới mình và tiếp cận gần hơn với các bạn trẻ. Đó cũng là lý do mà Phan Đinh Tùng, Hoàng Bách, Lê Minh…sẵn sàng đi thi hát. Cảm giác hồi hộp khi đứng trên sân khấu để khán giả xem và chấm điểm phần trình diễn của mình là những trải nghiệm thú vị mà lâu rồi các ca sĩ gạo cội mới có dịp thử lại.

IMG_4984

Điểm cộng lớn nhất là sự tham gia của nam thần xứ Hàn – ca sĩ Yesung. Hầu như rất ít những chương trình truyền hình thực tế Việt Nam nào “bạo gan” mời một ngôi sao ngoại quốc tham dự dù là vai trò giám khảo hay khách mời. Thế nhưng thành viên Super Junior còn hết sức hào hứng khi hỗ trợ một bạn thí sinh không chuyên để song ca trên sân khấu.

Mỗi bảng có 2 tập, khán giả được thưởng thức giọng hát của 5 ca sĩ và thí sinh. 2 đội thắng nhất bảng này sẽ có cơ hội thi đấu cùng 3 đội của bảng mới. Mỗi đội chỉ được thi tối đa 3 bảng (tương đương 6 tập). Do đó số lượng ca sĩ liên tục thay đổi sau mỗi vòng thi với sự góp mặt của Thái Châu, Thanh Hà, Hoàng Bách, Khắc Việt, Lê Minh, Phan Mạnh Quỳnh, Phan Đinh Tùng, Lê Hiếu, Janice Phương, Uyên Linh, ….

IMG_1249

 Không giống như The Voice, Việt Nam Idol hay một số chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc. Nhạc Hội Song Ca chỉ tập trung vào phần song ca của một ca, nhạc sĩ và một thí sinh. Mỗi nghệ sĩ sẽ toàn tâm toàn lực truyền đạt những kinh nghiệm cho bạn đồng hành với mình trong tiết mục song ca duy nhất. Phần trình diễn của hai người chính là thành quả lao động của thí sinh và người hướng dẫn mình. Vì lý do đó, các tiết mục được đầu tư phần âm nhạc rất phù hợp với khán giả. Thời gian tập luyện đủ để cả hai có một sự hòa quyện nhất định trong giọng hát và phong cách biểu diễn.

 Phần âm nhạc được dẫn dắt bởi nhạc sĩ Đức Trí luôn được đánh giá là phù hợp với thị hiếu của công chúng với sự đa dạng, từ nhạc trẻ, nhạc ngoại, nhạc Bolero đến dân ca trữ tình… Những ca sĩ xưa nay chỉ hát dòng nhạc duy nhất cũng cùng với thí sinh thử sức ở dòng nhạc mới. Điển hình như Hamlet Trương – Tăng Phúc đã tạo bất ngờ với Về Đâu Mái Tóc Người Thương trong tập 4, Jang Mi – Đức Trí hát Chim Trắng Mồ Côi.

IMG_5261

Các nhạc sĩ ngày nay không thầm lặng như thế hệ nhạc sĩ đàn anh vì có khả năng hát và chơi nhạc cụ khá tốt. Lần lượt các nhạc sĩ trẻ với nhiều bản hit cũng xuất hiện tại chương trình như Khắc Việt, Hamlet Trương, Phan Mạnh Quỳnh và Châu Đăng Khoa… đều chứng tỏ ngoài khả năng sáng tác họ còn có một khả năng trình diễn tuyệt vời.

IMG_5263

 Đại diện nhà tài trợ Lotte luôn có mặt tại trường quay ở mỗi tập thi. Dựa trên mức độ bùng nổ của các cặp đôi thi đấu mà họ sẽ quyết định trao tiền thưởng vào quỹ Chia Sẻ Yêu Thương Cùng Nhạc Hội Song Ca. Sau 11 tập phát sóng, số tiền dành cho quỹ đã lên đến 1,140 tỷ đồng. Số tiền này được dùng để nâng cao chất lượng cuộc sống cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hoặc vùng sâu vùng xa như là trang trị máy vi tính, cải tạo bếp ăn, trang bị tủ sách… Mỗi chương trình còn có sự đồng hành của các nghệ sĩ góp mặt. Trong tập 11 của Chia Sẻ Yêu Thương Cùng Nhạc Hội Song Ca, ca sĩ JIS đã đại diện trao quà tặng cho các em.

 Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: