Quán quân “Vua đầu bếp nhí 2016” tiết lộ bị bạn bè trong lớp xa lánh tại “Tôi tuổi teen”


2saigon – Tuần này, chương trình Tôi Tuổi Teen sẽ đem đến cho khán giả những góc nhìn mới, những suy nghĩ tích cực, những tư duy sâu sắc để tìm và thực hiện ước mơ cũng như đam mê của mình.

Hồ Lệ Thu “làm vợ” Quyền Lộc trong phim Tết “Về Nhà Ăn Tết Đi Con”

Mỹ Duyên mang “Gánh quê hương” mở màn cho nhan sắc Việt ra đấu trường quốc tế năm 2020 tại Miss Global

Trong tập 10, ước mơ và đam mê trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp của cậu bé Thanh Hải sẽ là những câu chuyện truyền cảm hứng cho các bạn đồng trang lứa. Hơn nữa, những khó khăn của Thanh Hải gặp phải trong quá trình trở thành quán quân của chương trình “Vua Đầu Bếp Nhí” khiến MC Trấn Thành không cầm được nước mắt.

Gia đình của Thanh Hải phát hiện em bị vẹo cột sống từ nhỏ và phải tiến hành cuộc phẫu thuật theo yêu cầu của bác sĩ để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau khi tiến hành cuộc đại phẫu thì hiện tại trong người của Thanh Hải có khoảng 23 con ốc vít. Bên cạnh đó, với căn bệnh vẹo cột sống khiến Thanh Hải rất khó theo đuổi nghề đầu bếp chuyên nghiệp và điều này làm cho chị Ngọc Thanh lo lắng rất nhiều. Hiện tại, Thanh Hải phải kiêng chạy nhảy, hoạt động quá sức, khuân vác những vật nặng.

Với vấn đề đam mê nấu ăn, trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp của Thanh Hải, Cát Phượng nghẹn lòng: “Vậy thì bây giờ cái đam mê nấu ăn của con, con còn “nung nấu” cái đam mê đó nữa không?”. Thanh Hải không do dự: “Chắc chắn là vẫn còn ạ. Con vẫn muốn theo đuổi những thứ mà con đã theo đuổi từ rất lâu rồi”. MC Trấn Thành xúc động trước câu nói vô cùng dứt khoát của Thanh Hải: “Chú Thành chỉ muốn nói con như thế này! Chúng ta sẽ phải đón nhận một sự thật mà mình không thay đổi được điều đó và chúng ta phải đón nhận chúng bằng cách của chúng ta! Một cách mà chúng ta có thể điều khiển và kiểm soát được nó đi đúng hướng của chúng ta!”.

Tiếp tục trong phần Talkshow, MC Trấn Thành và Cát Phượng vô cùng thắc mắc rằng Thanh Hải đã gặp và có những chuyện gì trong quá khứ mà khiến em ấy có thể trưởng thành trong suy nghĩ, trong từng câu nói như vậy. Càng bất ngờ hơn khi Thanh Hải tiết lộ bản thân từng bị bạn bè trêu chọc là bê đê khi còn đi học. Thanh Hải chia sẻ: “Con không biết diễn tả như thế nào về cái tính của con. Trong lớp thì con hợp chơi với các bạn nữ hơn, một phần nữa là sở thích nấu ăn của con, suy nghĩ của con. Cho nên trong lớp, các bạn trêu chọc con là bê đê”. Thanh Hải cảm thấy buồn khi các bạn đã nghĩ sai về mình và thêm “hiệu ứng đám đông” khiến những bạn còn lại trong lớp đều có suy nghĩ như vậy.

Cuối cùng thì bị các bạn xa lánh. Đồng cảm với câu chuyện của Thanh Hải, Quang Trung hỏi: “Cái từ ngữ các bạn dùng hay các việc mà các bạn làm với em thì hành động nào khiến em tổn thương nhất?”. Thanh Hải ngập ngừng trả lời với một giọng nói khá buồn: “Em nghĩ hành động các bạn xa lánh em khiến em bị tổn thương nhất. Các bạn kiểu như là cho em một cái vòng tròn riêng của mình và trong cái vòng tròn đó chỉ có em”. Chính vì có sở thích nấu ăn, không thích bóng đá hay là chơi trò chơi robot như các bạn nam khác nên mọi người đã nghĩ sai về em. Nghẹn lòng trước chia sẻ của Thanh Hải, nữ khách mời Cát Phượng xúc động chia sẻ về một câu chuyện của cậu con trai Bom cũng gặp vấn đề tương tự. Cậu con trai Bom của Cát Phương cũng bị các bạn trong lớp trêu chọc là bê đê vì có làn da trắng và các bạn xa lánh Bom.

Nhưng Bom là một cậu bé mạnh mẽ, Bom không quan tâm nhiều đến chuyện đó và cậu con trai của Cát Phượng kết thân và đi chơi với các bạn lớp khác. Sau câu chuyện của con trai được Cát Phượng chia sẻ, nữ khách mời dành lời khuyên cho Thanh Hải như một người mẹ khuyên con: “Con chỉ nên biết cơ thể của con đòi hỏi điều gì ở con và con chỉ cần biết con như thế nào là đủ, mẹ của con biết con như thế nào là đủ. Cho nên con không nên buồn những chuyện này. Cái đau khổ nhất của chúng ta là bị nặng nề bởi những lời nói thị phi của người khác”. MC Trấn Thành cũng đồng ý với chia sẻ của Cát Phượng: “Nếu mình buồn mãi thì minh sẽ không làm tốt được điều gì. Bây giờ mình thành công thì tự nhiên mình sẽ cho họ biết được câu trả lời”.

Chưa dừng lại ở đó, Thanh Hải đã từng chủ động xin mẹ đổi trường học vì cảm thấy mình không phù hợp với môi trường này. Ban đầu, chị Ngọc Thanh đã phản đối vi ngôi trường mà cậu con trai đang học lúc đó là một trong những ngôi trường tốt nhất. Nhưng sau một thời gian nhận ra được con trai của mình thật sự không phù hợp nên cuối cùng chị đã đồng ý cho Thanh Hải chuyển trường. Mẹ của Thanh Hải nghẹn lòng: “Mình hơi chủ quan về việc chọn trường cho con bởi vì đó là một trường tốt. Nếu như cứ để con như vậy hoài trong môi trường mà con cảm thấy không phù hợp thì rốt cuộc mình sẽ nhìn thấy con thất bại và chính tay mình đẩy con xuống cái sự thất bại đó”.

Thanh Hải cảm thấy rất vui và rất phù hợp với môi trường ở ngôi trường mới. Thanh Hải cảm thấy bản thân có được một cuộc sống rất năng động với những hoạt động nghệ thuật, hoạt động xã hội của trường. Có thể nhận thấy được rằng, cậu bé Thanh Hải là một người làm chủ được cuộc sống của mình. Việc theo đuổi đam mê nấu ăn cũng là Thanh Hải tự học qua các video trên youtube và trở thành quán quân “Vua Đầu Bếp Nhí”.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: