“Sao nối ngôi”: Tiểu “diva” Như Ngọc giúp Triệu Lộc giành nhất tuần với “Vũ điệu cồng chiêng”


2saigon – Sao Nối Ngôi tập 6, phát sóng ngày 5/7, Triệu Lộc khoe tài đánh trống trong bản hit Ngày mai và trình diễn vũ đạo cùng Vũ điệu cồng chiêng.

Dàn sao nổi tiếng cổ vũ gia đình Bảo Trí và Nguyễn Văn Chung trước thềm chung kết “Gia đình nghệ thuật”

Sau thành công của mùa đầu tiên, “Kịch cùng Bolero” mùa 2 rục rịch lên sóng

Tiểu diva của The Voice Kids Như Ngọc xuất hiện khoe giọng hát mạnh mẽ, cá tính cả hình ảnh lẫn giọng hát. Chính tiết tấu âm nhạc sôi động, vũ điệu biến đổi liên tục, Triệu Lộc – Như Ngọc gây ấn tượng cho khán giả.

Trieu Loc gianh nhat tuan (2)

Triệu Lộc vẫn phát huy phong độ khi có màn trình diễn tuyệt vời, chinh phục bộ ba giám khảo với khả năng chơi trống cùng với cha anh – nghệ sĩ Bảo Minh. Bạch Tuyết chia sẻ Triệu Lộc khi có cha ở trên sân khấu hỗ trợ nên lộ rõ sự tự tin, hớn hở, niềm hạnh phúc trên gương mặt. Đây chính là yếu tố làm hình thành giá trị của Sao Nối Ngôi, “nối quá khứ tốt đẹp với hiện tại để tạo nên tương lai”.

Trieu Loc gianh nhat tuan (5)

Sự kết hợp của cha con Triệu Lộc làm nữ giám khảo cảm thấy ấm áp. Thái Châu khen ngợi Triệu Lộc đánh đối trống nhuần nhuyễn, ý tưởng dàn dựng tiết mục, tôn vinh nền văn hóa của mỗi dân tộc trong khi Thanh Điền thổ lộ tiết mục vang lên anh ngỡ như đang ở một vùng rừng núi hùng vĩ qua trang phục, bối cảnh. Triệu Lộc nhận được 39,20 điểm, đứng thứ nhất trong đêm thi.

Trieu Loc - Tiet muc Ngay mai (11)

Mang đến ấn tượng lớn cho khán giả, Huyền Trâm thể hiện một màu sắc mới mẻ nhất khi hát ca khúc Con cò (nhạc sĩ Lưu Hà Anh). Giọng hát mạnh mẽ, ánh mắt thu hút của Huyền Trâm khiến khán giả kinh ngạc, đặc biệt cảnh kết thúc, Huyền Trâm tung đôi cánh bay trên sân khấu.

Huyen Tram - Tiet muc Con co (2)

Giám khảo Thái Châu bày tỏ sự ngưỡng mộ về sự thoải mái của Huyền Trâm khi thể hiện tiết mục. Cô thoải mái, tự nhiên, trình diễn ca khúc bằng chất giọng khỏe khắn, dù sở trường là cổ nhạc nhưng khi hát tân nhạc, nhịp, phách rất tốt, kể cả nụ cười của Huyền Trâm trong tiết mục hoàn toàn tự nhiên. Bạch Tuyết đồng quan điểm với Thái Châu, khen ngợi Huyền Trâm khi thể hiện xuất sắc những điều mà bình thường cô chưa có cơ hội thể hiện, khi hát tân nhạc rất sang trọng, chuyên nghiệp. Nữ thí sinh nhận về tổng số điểm 39,10, đứng vị trí thứ nhì.

Hoang Hai - Tiet muc mua duong dai Da co hoai lang (6)

Hoàng Hải trong đêm thi đầy nỗ lực với màn múa đương đại trên nền ca khúc Dạ cổ hoài lang. Từng cung bậc cảm xúc hạnh phúc, buồn, đau khổ, day dứt được anh và bạn diễn thể hiện qua động tác múa từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, kịch tính. Tất cả các tiết mục được dàn dựng công phu với dụng ý nghệ thuật sâu sắc thông qua nhạc vũ, ca nhạc, tân cổ. Giám khảo Bạch Tuyết khen ngợi, cám ơn sự cống hiến của Hoàng Hải khi có ý tưởng tốt để cho cho chiếc thuyền nghiêng “chao đảo như dòng sóng cuộc đời”. Cô khen sự kết nối đầy hợp lý của âm nhạc trong tiết mục trình diễn. Anh nhận về tổng số điểm 38,85, đứng thứ 3 trong đêm thi.

Ca sĩ – nhạc sĩ Tống Hạo Nhiên thể hiện niềm ưu tư, trĩu nặng của chính anh về qua tiết mục Mầm xanh hy vọng. Tiết mục lấy câu chuyện về chị Hằng, chú Cuội và gốc đa nhưng mang màu sắc mới mẻ về việc chặt phá cây, cứu sống những khu rừng trên trái đất. Kết thúc tiết mục, giám khảo khen ngợi lần đầu tiên Tống Hạo Nhiên hát cải lương nhưng hát rất ngọt ngào, chắc nhịp. Giám khảo Bạch Tuyết khen ngợi sự thú vị của tiết mục khi lấy chuyện xưa để kể chuyện nay đầy nhân văn. Thái Châu chia sẻ anh thích thú nét diễn xuất hồn nhiên của Tống Hạo Nhiên khi gặp Hằng Nga “nghiêng thùng đổ nước”, mà không thấy cường điệu. Đặc biệt Tống Hạo Nhiên là con nhà nòi, nên hát cải lương ngọt ngào. Anh nhận về tổng số điểm 38,75, đứng thứ 4 trong đêm.

Ha Linh - Tiet muc Tha rang nhu the (1)

Mang đến sự lột xác về hình ảnh, khác biệt nhất phải kể đến Hà Linh khi trình diễn ca khúc rock Thà rằng như thế cùng ban nhạc Su Brothers. Hà Linh phối hợp cùng những chàng trai tóc dài với phong cách “quái quái” làm mới bản hit một thời Thà rằng như thế của nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Thái Châu khen ngợi sự ngầu của Hà Linh, tưởng khi lập ra một ban nhạc hát rock nhưng khi hát nên hát đúng giọng để hòa hợp với các ca sĩ trong ban nhạc. Bạch Tuyết thổ lộ cô đồng cảm với tiếng vỗ tay khán giả. Hà Linh hòa nhập với thể loại nhạc rock không hề ngượng ngùng và nhận về số điểm 38,10.

Photo - Ly Phu Hung (15)

Đêm thi thứ bảy sẽ tiếp tục với chủ đề Giữ ngọn lửa nghề sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 12/7 trên kênh THVL1.

Minh Nguyễn
Hình ảnh: Lý Võ Phú Hưng


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: